Trong dịp Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng kỳ vọng thu hút được lượng lớn du khách khi địa phương tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô, trải đều.
Theo số liệu thống kê, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 1/2026 tại Đà Nẵng ước đạt 1,22 triệu lượt, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 4.614 tỷ đồng. Cơ quan thống kê nhận định, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng 1 duy trì đà tăng trưởng tích cực khi địa phương tổ chức chuỗi lễ hội Chào năm mới 2026. Cùng với đó, trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ gắn liền với nhiều hội nghị tổng kết, liên hoan, tất niên,... góp phần đưa doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao.

Từ số liệu tích cực, các doanh nghiệp du lịch đang kỳ vọng mùa Tết Nguyên đán “bội thu” khi người dân được nghỉ dài ngày, địa phương đã lên kế hoạch tổ chức loạt sự kiện quy mô. Cụ thể, trong dịp này Đà Nẵng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội quy mô lớn, đậm bản sắc Tết cổ truyền, với điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 6 địa điểm trên toàn thành phố.
Song song với đó, sẽ có hàng loạt hoạt động văn hóa - lễ hội đặc sắc như Hội chợ Xuân 2026, Lễ hội Tết dân gian An Hải, Không gian Tết cổ truyền, Phiên chợ ngày Tết - Rước mã khai xuân, Tết Việt 2026,... được tổ chức. Trong dịp Tết, nhiều khu, điểm du lịch, bảo tàng và di tích văn hóa trên địa bàn thành phố mở cửa xuyên suốt để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm.
Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến có hơn 1.500 chuyến bay đến Đà Nẵng, trung bình khoảng 175 chuyến/ngày. Qua thống kê, công suất phòng tại nhiều khách sạn 4-5 sao đạt từ 80-90%, cho thấy nhu cầu du xuân tăng cao trong kỳ nghỉ dài ngày.
Theo báo cáo phân tích dữ liệu tìm kiếm của Agoda, trong năm 2025, Đà Nẵng là điểm đến có mức tăng trưởng lượt tìm kiếm cao nhất từ du khách Việt Nam, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, dữ liệu từ Booking.com cũng ghi nhận Đà Nẵng nằm trong nhóm các điểm đến nội địa được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán 2026.
Bà Lê Thị Bích Hương – Giám đốc Truyền thông & Marketing Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết đơn vị đã chính thức khởi động Lễ hội Thần Tài 2026 với chủ đề “Hành trình Khai Lộc”, mang đến không gian du xuân sôi động, giàu bản sắc và tràn đầy năng lượng tích cực cho người dân và du khách. Theo đó, Lễ hội diễn ra trong 15 ngày, từ 18/02 đến 04/03/2026, hứa hẹn trở thành điểm hẹn đầu năm hấp dẫn dành cho gia đình, nhóm bạn và du khách trong – ngoài nước.
.jpg)
Điểm nhấn của lễ hội là hành trình trải nghiệm 5 trạm đón lộc, được thiết kế như một chuyến du xuân liền mạch, nơi du khách vừa tham gia hoạt động, vừa lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân và bạn bè, gửi gắm mong ước về một năm mới may mắn – bình an – hanh thông. Bên cạnh các hoạt động lễ hội, du khách còn có cơ hội tận hưởng hệ sinh thái nghỉ dưỡng – vui chơi – chăm sóc sức khỏe đặc trưng của Công viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài, mang đến trải nghiệm du xuân trọn vẹn trong không gian thiên nhiên khoáng đạt.
“Với chủ đề ‘Hành trình Khai Lộc’, chúng tôi mong muốn mỗi nghi thức, mỗi hoạt động trong lễ hội đều trở thành một hành trình mang ý nghĩa gìn giữ truyền thống, đồng thời tạo nên những trải nghiệm sinh động cho du khách. Thông qua 5 trạm đón lộc, CVSKN Núi Thần Tài kỳ vọng mỗi du khách không chỉ đón nhận may mắn đầu năm mà còn cảm thấy an yên, kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, người thân. Lễ hội Thần Tài 2026 được đầu tư bài bản và hứa hẹn sẽ là điểm đến du xuân hấp dẫn trong mùa lễ hội năm nay”, bà Hương kỳ vọng.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm 2026 ngành sẽ tiếp tục tập trung xúc tiến thu hút các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Trong đó sẽ tập trung xúc tiến các sản phẩm mới có sự chuyên sâu cho các thị trường, theo đúng phân khúc và xu hướng khách, trong đó điểm nhấn quan trọng là sản phẩm về nghỉ dưỡng, văn hóa, làng nghề, ẩm thực, di sản, xanh, cộng đồng.
Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng đến thị trường nội địa và quốc tế theo hướng đồng bộ, hiệu quả, nhằm nâng cao vị thế và hình ảnh thành phố như một điểm đến quốc tế, hiện đại, thân thiện và giàu trải nghiệm. Rong đó, tập trung xúc tiến thu hút các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đặc biệt từ các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc), Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc, châu Âu (Pháp, Đức, Anh), mở rộng thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Trung Đông, CIS, Mỹ....
Bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho hay ngành cũng sẽ chú trọng ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, nền tảng OTA và doanh nghiệp du lịch để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả truyền thông và thu hút khách hai chiều. Đồng thời, phân tích xu hướng, hành vi du khách để điều chỉnh nội dung xúc tiến phù hợp. Xúc tiến khôi phục và mở các đường bay từ các thị trường quốc tế tiềm năng và trọng điểm như Nhật Bản (Nagoya), Trung Quốc, Ấn Độ (New Delhi, Mumbai), Úc, Indonesia..., tiếp tục khai thác các đường bay thuê chuyến dài hạn kết nối Đà Nẵng với khu vực Trung Á gồm Astana và Almaty (Kazakhstan), Tashkent (Uzbekistan), Nga từ tháng 4/2026 nhằm phục vụ mùa du lịch hè 2026,...
“Cùng với đó, triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch hợp tác trong nước, quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế đến các thị trường quốc tế tiềm năng, trọng điểm để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nguồn khách, liên kết xúc tiến quảng bá sản phẩm, điểm đến”, bà Hạnh thông tin.