Du lịch Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, thu hẹp khoảng cách với Thái Lan về lượng khách quốc tế.
Nhìn vào dữ liệu 4 tháng đầu năm 2026, bức tranh tương phản hiện lên rõ nét.
Theo Cục Thống kê Việt Nam, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay đối với giai đoạn này. Trong khi đó, Thái Lan dù vẫn dẫn đầu về quy mô với 11,3 triệu lượt khách, nhưng con số này lại đánh dấu mức sụt giảm 3,4% so với cùng kỳ, theo báo cáo của tờ Bangkok Post.
.jpg)
Trên thực tế, đây không phải là một cú bứt tốc ngẫu nhiên của Việt Nam. Khoảng cách giữa hai quốc gia đã được rút ngắn một cách ấn tượng chỉ trong vòng một thập kỷ. Năm 2016, khi Việt Nam lần đầu chạm mốc 10 triệu lượt khách quốc tế, Thái Lan đã đón tới 32 triệu, một khoảng cách gấp ba lần. Đến năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt, tăng 20,4%, trong khi Thái Lan ghi nhận 32,9 triệu lượt, sụt giảm 7,23% - khoảng cách chỉ còn gấp khoảng 1,5 lần.
Không những vậy, xu hướng này tiếp tục được củng cố trong những tháng đầu năm 2026, khiến giới phân tích khu vực bắt đầu nhắc đến một viễn cảnh mà ít ai dám nghĩ tới, Việt Nam có thể soán ngôi Thái Lan trong vòng 2-3 năm tới.
Trả lời trên tờ Bangkok Post gần đây, ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành hãng tư vấn C9 Hotelworks, đã gọi Việt Nam là một “ngôi sao đang lên” của khu vực. Ông nhấn mạnh rằng chìa khóa thành công nằm ở một cuộc cách mạng hạ tầng thực sự.
.jpg)
Trên thực tế, sự tiện lợi trong di chuyển là một yếu tố then chốt mà các chuyên gia đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam. Tại Việt Nam, nhiều sân bay chỉ cách các khu du lịch trọng điểm 30-45 phút di chuyển, trong khi du khách đến Thái Lan thường phải mất tới 3 giờ để đi từ Bangkok đến các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng như Hua Hin.
“Không chỉ dừng lại ở đó, năng lực lưu trú của Việt Nam đã chính thức vượt qua Thái Lan. Cả nước hiện có khoảng 780.000 phòng với 38.000 cơ sở lưu trú đã đăng ký, trong khi con số của Thái Lan là 704.000 phòng và chỉ 16.000 cơ sở. Sự vượt trội về hạ tầng cứng này đang trở thành bệ phóng vững chắc cho đà tăng trưởng”, ông Bill Barnett cho biết.
Yếu tố thứ hai, mang tính quyết định không kém, chính là lợi thế về chi phí. Ông Thanet Supornsahasrungsi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Chon Buri của Thái Lan, đã thừa nhận một thực tế đầy thách thức khi chi phí sinh hoạt tại Việt Nam thấp hơn hẳn. Các khu nghỉ dưỡng và công viên giải trí mới mẻ hơn nhưng giá dịch vụ chỉ bằng một nửa so với các sản phẩm tương tự tại Thái Lan.
Số liệu từ C9 Hotelworks cũng củng cố cho nhận định này khi chỉ ra giá phòng trung bình tại các khu nghỉ dưỡng Việt Nam vào khoảng 118 USD/đêm, thấp hơn đáng kể so với mức 173 USD tại Phuket. Ngay cả ở phân khúc hạng sang, mức chênh lệch cũng lên tới 45-60 USD mỗi đêm. Điều này, kết hợp với giá vé máy bay cạnh tranh nhờ sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ, đã tạo ra một sức hút đặc biệt đối với dòng khách quốc tế đang ngày càng nhạy cảm về chi tiêu.
Chính sự tương phản này đã khiến nội bộ ngành du lịch Thái Lan phải tự cảnh tỉnh. Mối lo ngại không chỉ dừng lại ở những phát biểu của các chuyên gia, mà đã lan đến tận các cuộc họp cấp cao. Đầu năm 2026, Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) đã chính thức kiến nghị Chính phủ nước này thành lập một “phòng tác chiến” (war room) du lịch. Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch THA, nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ quan phân tích dữ liệu chuyên sâu để lý giải nguyên nhân du khách đang quay lưng với xứ sở chùa vàng. Động thái hiếm hoi này cho thấy sự cạnh tranh từ Việt Nam đã thực sự chạm đến ngưỡng báo động, buộc Thái Lan phải thay đổi chiến lược để bảo vệ vị thế.
Dẫu vậy, sẽ là thiếu khách quan nếu kết luận rằng Việt Nam sẽ dễ dàng soán ngôi Thái Lan. Ngành du lịch Việt Nam vẫn đối mặt với những bài toán nan giải cần lời giải cấp thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và có chiều sâu. Đó là chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, sự phát triển sản phẩm du lịch tại nhiều địa phương còn thiếu tính khác biệt và đẳng cấp.
Năng lực cạnh tranh của điểm đến, suy cho cùng không chỉ nằm ở những con số ấn tượng hay công trình hoành tráng, mà còn ở những trải nghiệm chân thực và xúc cảm mà nó mang lại cho mỗi du khách.
Và trên hành trình đó, Thái Lan, với bề dày kinh nghiệm và văn hóa phục vụ chuyên nghiệp, rõ ràng vẫn đang là một tượng đài mà Việt Nam cần nỗ lực rất nhiều để chạm tới.