Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Thông báo được đưa ra vào rạng sáng nay, tức 14h ngày 18/6 theo giờ EDT tại Mỹ.
Cụ thể, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên mức lãi suất chuẩn trong phạm vi 4,25% - 4,5%, duy trì ổn định kể từ tháng 12 năm ngoái.
Ngoài ra, Fed cũng công bố biểu đồ "dot plot" - công cụ thể hiện kỳ vọng của từng quan chức Fed về lãi suất tương lai. Dữ liệu cho thấy vẫn còn 2 đợt hạ lãi suất được kỳ vọng trong năm nay, nhưng số đợt điều chỉnh trong các năm 2026 và 2027 đã bị cắt giảm, đưa tổng số lần giảm còn lại về 4, tương đương 1 điểm phần trăm.
Thông cáo của Fed cho biết, mặc dù những biến động trong xuất khẩu ròng đã ảnh hưởng đến dữ liệu, các chỉ số gần đây cho thấy hoạt động kinh tế vẫn tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp và các điều kiện thị trường lao động vẫn ổn định. Lạm phát vẫn ở mức tương đối cao.
Ủy ban đặt mục tiêu đạt được việc làm tối đa và lạm phát ở mức 2% trong dài hạn. Mức độ bất định về triển vọng kinh tế đã giảm bớt nhưng vẫn ở mức cao. Ủy ban chú ý đến các rủi ro ở cả hai phía của mục tiêu kép của mình.
Để hỗ trợ các mục tiêu này, Ủy ban đã quyết định giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang. "Khi xem xét mức độ và thời điểm điều chỉnh thêm phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang, Ủy ban sẽ đánh giá cẩn thận các dữ liệu sắp tới, triển vọng đang phát triển và cán cân rủi ro".
Tại cuộc họp báo sau quyết định, ông Powell cho biết: “Chúng tôi đang bắt đầu thấy một số tác động của thuế quan đến lạm phát”, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách đang “ở vị thế tốt để chờ đợi” trước khi điều chỉnh lãi suất.
“Quy mô của tác động thuế quan, thời gian kéo dài và quãng thời gian ảnh hưởng vẫn còn rất khó đoán,” ông Powell nói. “Đó là lý do vì sao chúng tôi cho rằng điều hợp lý nhất lúc này là giữ nguyên chính sách hiện tại trong khi tiếp tục theo dõi và học hỏi thêm.”
Fed thông tin sẽ tiếp tục giảm nắm giữ chứng khoán Kho bạc, nợ cơ quan và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp của các cơ quan liên bang. Đồng thời cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ việc làm tối đa và đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.
Trong việc đánh giá lập trường chính sách tiền tệ phù hợp, Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi tác động của các thông tin mới đối với triển vọng kinh tế. Ủy ban sẵn sàng điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ khi cần thiết nếu xuất hiện các rủi ro có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu của Ủy ban. Các đánh giá của Ủy ban sẽ xem xét đến nhiều thông tin, bao gồm các chỉ số về điều kiện thị trường lao động, áp lực và kỳ vọng lạm phát, cũng như các diễn biến tài chính và quốc tế.
Fed không đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong tuyên bố chính sách. Tuy nhiên, phát biểu trong họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quan chức cơ quan này đang theo dõi tình hình. Ông cho rằng các đợt tăng giá năng lượng do xung đột thường chỉ mang tính tạm thời, không tác động lâu dài đến lạm phát.
"Hiện tại, chúng tôi có đủ cơ sở để chờ đợi và theo dõi thêm diễn biến kinh tế trước khi điều chỉnh chính sách", ông Powell nói, đồng thời nhấn mạnh họ sẵn sàng "phản ứng kịp thời với các thông tin mới".
Theo Fed, 7 trong số 19 thành viên cho rằng không cần cắt giảm lãi suất trong năm 2024, tăng so với con số 4 người vào tháng 3. Tuy nhiên, thông báo về chính sách vẫn được nhất trí thông qua. Những người bỏ phiếu ủng hộ quyết định chính sách tiền tệ lần này gồm có: Jerome H. Powell (Chủ tịch); John C. Williams (Phó Chủ tịch); Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Susan M. Collins; Lisa D. Cook; Austan D. Goolsbee; Philip N. Jefferson; Adriana D. Kugler; Alberto G. Musalem; Jeffrey R. Schmid; và Christopher J. Waller.
Thị trường hiện chờ đợi một cắt giảm lãi suất lần đầu diễn ra vào tháng 9, khi quyết định lần này không khác trước và không nằm ngoài dự đoán. Sau thông báo của Fed, chỉ số Dow Jones giảm 44 điểm (~0,1%), đóng cửa ở mức 42.171,66 điểm. S&P 500 hầu như không đổi (giảm ~0,03%), Nasdaq tăng nhẹ 0,1%. Giá dầu Brent - hợp đồng tương lai đóng cửa giảm 0.37 (0,48%), tại 76,08USD, dầu thô giao ngay WTI tăng nhẹ.