Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu.

Ngày 29/7, Công an Hà Nội đã lập chốt kiểm soát COVID-19 tại nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô kiểm tra, xử phạt những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu, đi làm không có giấy tờ tùy thân...

Lực lượng chức xử lý các trường hợp người dân ra đường mà không có nhu cầu thiết yếu và giấy tờ xác nhận.

Lực lượng chức xử lý các trường hợp người dân ra đường mà không có nhu cầu thiết yếu và giấy tờ xác nhận.

Những trường hợp không đủ điều kiện sẽ không được qua chốt.

Những trường hợp không đủ điều kiện sẽ không được qua chốt.

Để qua chốt, người đi đường phải trình giấy tờ nêu lý do chính đáng do cơ quan, công ty cấp có dấu đỏ.

Để qua chốt, người đi đường phải trình giấy tờ nêu lý do chính đáng do cơ quan, công ty cấp có dấu đỏ.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy thông hành của người đi đường

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy thông hành của người đi đường

Tại chốt kiểm soát, các lực lượng CSGT, CSTT, công an phường, công an quận, dân quân tự vệ, cán bộ y tế làm việc hết công suất để kiểm tra.

Tại chốt kiểm soát, các lực lượng CSGT, CSTT, công an phường, công an quận, dân quân tự vệ, cán bộ y tế làm việc hết công suất để kiểm tra.

Người đàn ông này vẫn thản nhiên đi bộ thể thao trên phố Đào Duy Anh

Tuy nhiên, bất chấp lệnh giãn cách, một số người Hà Nội vẫn đi tập thể dục, chạy bộ, đạp xe. Trong ảnh: Người đàn ông này vẫn thản nhiên đi bộ thể thao trên phố Đào Duy Anh

Một người dân đang đứng nghe ngóng chuẩn bị đạp xe ra đường trên phố Nguyễn Chí Thanh.

Một người dân đang đứng nghe ngóng chuẩn bị đạp xe ra đường trên phố Nguyễn Chí Thanh.

Một người đi bộ thể thao trên phố Thái Hà

Một người đi bộ thể thao trên phố Thái Hà bất chấp lệnh giãn cách.