Trước diễn biến xấu của dịch COVID-19, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND chính thức triển khai thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày tính từ 6h ngày 24.7.

Ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Hà Nội cho biết, trong khi dịch diễn biến phức tạp trên cả nước với chủng Delta, tại Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch rất lớn.

Để có biện pháp phù hợp, thành phố đã quyết định áp dụng Chỉ thị số 16 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định...

Tuy nhiên, sáng nay (26/7), ngày thứ 3 thực hiện giãn cách, nhiều người dân thủ đô quay trở lại công sở làm việc khiến nhiều tuyến phố trở nên đông đúc.

nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố Hà Nội đông đúc hơn ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 do đây là ngày đầu tuần, nhiều người phải đến nơi làm việc.

Nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố Hà Nội đông đúc hơn ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 do đây là ngày đầu tuần, nhiều người phải đến nơi làm việc.

Thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu… Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Tuy nhiên, sáng nay vì nhiều lý do, rất nhiều người đã ra ngoài đường khiến các tuyến phố đông đúc.

Thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu… Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Tuy nhiên, sáng nay vì nhiều lý do, rất nhiều người đã ra ngoài đường khiến các tuyến phố đông đúc.

Sáng nay (26/7), theo ghi nhận, đường phố Hà Nội đông đúc hơn ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16. Một số phường lập chốt, nhiều người không đủ giấy tờ và lý do chính đáng đã phải quay đầu xe ra về.

Một số phường lập chốt, nhiều người không đủ giấy tờ và lý do chính đáng đã phải quay đầu xe ra về.

Nhiều người vào làng phải dừng xe, xuất trình giấy tờ đầy đủ.

Nhiều người phải dừng xe, xuất trình giấy tờ đầy đủ mới được tiếp tục lưu thông.

Sáng nay, nhiều phường ra quân, lập các chốt tuyên truyền phòng chống dịch.

Sáng nay, nhiều phường đã lập các chốt tuyên truyền phòng chống dịch.