Ngay từ sáng sớm ngày 21/2 (tức ngày mùng 10 Âm lịch) theo quan niệm dân gian là ngày vía Thần tài, tại đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) nơi được mệnh danh là “Phố vàng bạc” Hà Tĩnh, người dân tấp nập qua lại và ghé cửa hàng vàng chọn cho mình sản phẩm vàng ưa thích để cầu may mắn, mong một năm làm ăn phát tài phát lộc, mọi việc hanh thông.

Ngay từ sáng sớm ngày 21/2 (tức ngày mùng 10 Âm lịch) theo quan niệm dân gian là ngày vía Thần tài, tại đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) nơi được mệnh danh là “Phố vàng bạc” Hà Tĩnh, người dân tấp nập qua lại và ghé cửa hàng vàng chọn cho mình sản phẩm vàng ưa thích để cầu may mắn, mong một năm làm ăn phát tài phát lộc, mọi việc hanh thông.

Ngay từ sáng sớm ngày 21/2 (tức ngày mùng 10 Âm lịch) theo quan niệm dân gian là ngày vía Thần tài, tại đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) nơi được mệnh danh là “Phố vàng bạc” Hà Tĩnh, người dân tấp nập qua lại và ghé cửa hàng vàng chọn cho mình sản phẩm vàng ưa thích để cầu may mắn, mong một năm làm ăn phát tài phát lộc, mọi việc hanh thông.

Trong sáng nay, giá vàng 9999 bán ra niêm yết tại tiệm vàng Phương Xuân là 5,5 triiệu đồng/chỉ, giá mua vào 5,38 triệu đồng/chỉ; vàng trang sức bán ra 5,48 triệu đồng/chỉ, mua vào 5,36 triệu đồng/chỉ...

Ghi nhận trên “phố vàng” đường Nguyễn Công Trứ sáng ngày 21/2, lượng khách vào giao dịch khá nhộn nhịp. Theo các chủ tiệm, không chỉ riêng ngày thần tài mà từ thời điểm ra tết lượng khách hàng đi mua vàng khá đông.

Ghi nhận trên “phố vàng” đường Nguyễn Công Trứ sáng ngày 21/2, lượng khách vào giao dịch khá nhộn nhịp. Theo các chủ tiệm, không chỉ riêng ngày thần tài mà từ thời điểm ra tết lượng khách hàng đi mua vàng khá đông.

Chị Bùi Thị Diệu Huyền, chủ tiệm vàng Mai Xuân cho biết: “Năm nay do tình hình dịch bệnh nên khách hàng mua vàng theo hình thức online khá nhiều. Một số khách hàng đến chọn mẫu mã trước và chờ đến ngày vía Thần Tài mới mang vềp/để tránh tình trạng chen lấn như trước đây”.

Chị Bùi Thị Diệu Huyền, chủ tiệm vàng Mai Xuân cho biết: “Năm nay do tình hình dịch bệnh nên khách hàng mua vàng theo hình thức online khá nhiều. Một số khách hàng đến chọn mẫu mã trước và chờ đến ngày vía Thần Tài mới mang về để tránh tình trạng chen lấn như trước đây”.

Cũng theo chị Huyền, năm nay ngoài nhẫn kim tiền và nhẫn trơn theo kiểu truyền thống thì nhẫn đỉnh vàng, miếng thần tài, miếng vàng khắc hình trâu cũng rất được khách hàng ưa chuộng.

Cũng theo chị Huyền, năm nay ngoài nhẫn kim tiền và nhẫn trơn theo kiểu truyền thống thì nhẫn đỉnh vàng, miếng thần tài, miếng vàng khắc hình trâu cũng rất được khách hàng ưa chuộng.

Tiệm vàng Mai Xuân nhập về 100 chiếc nhẫn đỉnh vàng nhưng sáng nay chỉ còn 5 chiếc.

Tiệm vàng Mai Xuân nhập về 100 chiếc nhẫn đỉnh vàng nhưng sáng nay chỉ còn 5 chiếc.

Những mẫu mã này thường

Những mẫu mã này thường "đội" giá lên từ 100-200.000 đồng/lượng do chi phí gia công.

Nhẫn kim tiền và nhẫn trơn vẫn là mẫu truyền thống được bán ra với số lượng lớn.

Nhẫn kim tiền và nhẫn trơn vẫn là mẫu truyền thống được bán ra với số lượng lớn.

Chị Q.T.H (TP.Hà Tĩnh) phấn khởi: “Ngày Thần Tài năm nào tôi cũng mua ít vàng để cầu may, hi vọng một năm công việc thuận buồm xuôi gió. Tôi thích mua loại nhẫn trơn để thường xuyên đeo trên tay”.

Chị Q.T.H (TP.Hà Tĩnh) phấn khởi: “Ngày Thần Tài năm nào tôi cũng mua ít vàng để cầu may, hi vọng một năm công việc thuận buồm xuôi gió. Tôi thích mua loại nhẫn trơn để thường xuyên đeo trên tay lấy may”.

Theo quan niệm của nhiều người, mua vàng trong ngày Thần tài không nhất thiết phải mua vàng ta, vàng miếng. Vàng trang sức những năm gần đây rất được khách hàng ưa chuộng bởi vừa để đeo, vừa lấy may.

Theo quan niệm của nhiều người, mua vàng trong ngày Thần tài không nhất thiết phải mua vàng ta, vàng miếng. Vàng trang sức những năm gần đây rất được khách hàng ưa chuộng bởi vừa để đeo, vừa lấy may.

Người dân tấp nập mua vàng từ sáng sớm.

Người dân tấp nập mua vàng từ sáng sớm.

Ngoài trang sức, heo quay và xôi gấc cũng cháy hàng trong ngày vía Thần Tài

Ngoài trang sức, heo quay và xôi gấc cũng cháy hàng trong ngày vía Thần Tài

Chị Sử Thanh Hoa, một người bán thực phẩm cho biết: “Những ngày này người dân thường mua heo quay, xôi gấc để thắp hương để cầu may. Năm nay chị chuẩn bị hơn 40kg thịt heo và gần 20kg tôm để phục vụ khách hàng”.

Chị Sử Thanh Hoa, một người bán thực phẩm cho biết: “Những ngày này người dân thường mua heo quay, xôi gấc để thắp hương để cầu may. Năm nay chị chuẩn bị hơn 40kg thịt heo và gần 20kg tôm để phục vụ khách hàng”.

  Tâm Đan