Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng trưa ngày 1/2/21021 ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện tăng cường lực lượng tối đa cho phòng - chống dịch.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng trưa ngày 1/2/21021 ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện tăng cường lực lượng tối đa cho phòng - chống dịch.

Thực hiện phương châm xuyên suốt

Thực hiện phương châm xuyên suốt "nhanh chóng-thần tốc-hiệu quả".

Chiều ngày 2/2/2021 ông Thăng cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Chí Linh cùng cán bộ chuyên trách đến tận nơi để động viên, kiểm tra nơi ăn, ở và công tác hậu cần trong khu cách ly tại Trường Việt Nam - Canada.

Chiều ngày 2/2/2021 ông Thăng cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Chí Linh và các cán bộ chuyên trách đến tận nơi để động viên, kiểm tra nơi ăn, ở và công tác hậu cần trong khu cách ly tại Trường Việt Nam - Canada.

“Chúng tôi đang kích hoạt tất cả hệ thống phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh gồm cơ sở y tế, cơ quan chức năng có liên quan để đặt Hải Dương vào tình trạng khẩn cấp cao nhất trong phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất”, Bí thư Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh.

“Chúng tôi đang kích hoạt tất cả hệ thống phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh gồm cơ sở y tế, cơ quan chức năng có liên quan để đặt Hải Dương vào tình trạng khẩn cấp cao nhất trong phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất”, Bí thư Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh.

Theo Bí thư Phạm Xuân Thăng, từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu, Hải Dương tập trung cao độ các giải pháp nhằm khống chế tình hình dịch bệnh trước tết. Hy vọng đến trước tết, tình hình dịch bệnh được kiểm soát để người dân có thể vui xuân đón tết an toàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không chủ quan trong quá trình phòng chống dịch.

Theo Bí thư Phạm Xuân Thăng, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, Hải Dương tập trung cao độ các giải pháp nhằm khống chế tình hình dịch bệnh trước tết. Hy vọng đến trước tết, tình hình dịch bệnh được kiểm soát để người dân có thể vui xuân đón tết an toàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không chủ quan trong quá trình phòng chống dịch.

“Chúng tôi đã có các giải pháp xung quanh việc tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho nhân dân, hạn chế tối đa tập trung đông người như: Dừng bắn pháo hoa, các chợ xuân để nhân dân chuẩn bị hàng hóa tết thì phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Nhân dân trong toàn tỉnh đeo khẩu trang khi ra đường, thực hiện giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

“Chúng tôi đã có các giải pháp xung quanh việc tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho nhân dân, hạn chế tối đa tập trung đông người như: Dừng bắn pháo hoa, các chợ xuân để nhân dân chuẩn bị hàng hóa tết thì phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Nhân dân trong toàn tỉnh đeo khẩu trang khi ra đường, thực hiện giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Việt Nam - Canada hiện là nơi lưu trú người cách ly nhiều nhất của tỉnh Hải Dương.

Trường Việt Nam - Canada hiện là nơi lưu trú người cách ly nhiều nhất của tỉnh Hải Dương.

Trường nghề Việt Nam-Canada tiếp nhận 1000 người cách ly, chuẩn bị dựng BV dã chiến

Trường nghề Việt Nam-Canada tiếp nhận 1000 người cách ly, chuẩn bị dựng Bệnh viện dã chiến

Công cuộc chuẩn bị của các lực lượng chức năng.

Công cuộc chuẩn bị của các lực lượng chức năng.

1.000 công nhân Công ty Poyun hiện đang được cách ly tập trung tại Trường trung cấp nghề Việt Nam-Canada.

Hiện 1.000 công nhân Công ty Poyun đang được cách ly tập trung tại Trường trung cấp nghề Việt Nam-Canada.

1.000 công nhân Công ty Poyun hiện đang được cách ly tập trung tại Trường trung cấp nghề Việt Nam-Canada. Tại đây cũng chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 3 của Hải Dương, dự kiến hoàn thành vào ngày 6.2.

 Tại đây cũng chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 3 của Hải Dương, dự kiến hoàn thành vào ngày 6/2.