COVID-19: Bí thư Hải Dương yêu cầu tất cả các F1 phải được cách ly tập trung

Diendandoanhnghiep.vn Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo các địa phương tổ chức cách ly toàn bộ F1, đồng thời không để người dân trốn khỏi khu cách ly.

Tại buổi họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố trên địa phận tỉnh Hải Dương vào chiều 1/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng chỉ rõ, tất cả F1 dứt khoát không khoan nhượng, phải cách ly tập trung.

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu dân cư, nơi bệnh nhân dương tính đầu tiên của Thành phố Hải Dương sinh sống. Ảnh: Huy Hoàng.

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu dân cư, nơi bệnh nhân dương tính đầu tiên của Thành phố Hải Dương sinh sống. Ảnh: Huy Hoàng.

Đáng chú ý, thông tin từ cuộc họp cũng cho biết, việc tổ chức phong tỏa, cách y tế của Hải Dương cũng đang đặt ra nhiều vấn đề bất cập.

“F1 dứt khoát không khoan nhượng, phải đi cách ly tập trung. Nếu cách ly tại nhà, họ không may chuyển thành F0 và trở bệnh nặng dẫn đến tử vong thì chúng ta có lỗi rất lớn”, ông Thăng nhấn mạnh trong cuộc họp.

Việc quản lý cách ly tập trung phải thống nhất nguyên tắc chặt chẽ, chu đáo, tuyệt đối an toàn và tuyệt đối không để người bị cách ly trốn khỏi khu cách ly, đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán.

"Tổ chức phong tỏa và cách ly y tế cũng đặt ra nhiều vấn đề cần xử lý. Phương châm phong tỏa của chúng ta là “lửa to quây to, lửa bé quay bé”, nên nhân rộng mô hình phong tỏa trong phong tỏa của TP Chí Linh", Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nói.

Diễn biến 6 ngày bùng phát dịch, dù số ca dương tính ở Hải Dương giảm dần từng ngày, số bệnh nhân nặng không đáng kể, không có ca nào nguy cấp dẫn tớ thiệt mạng nhưng tình hình dịch chưa được kiểm soát và đang diễn biến rất phức tạp.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết từ việc lây lan trong 1 nhà máy nay lây lan ra các khu dân cư đặc biệt lây lan trong môi trường đông người như đám tang, đám cưới, gặp mặt tất niên.

 Trung tâm Y tế Thành phố Hải Dương đã trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm đối với những người dân sống xung quanh khu vực có bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2 tại Khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi, Hải Dương.

Trung tâm Y tế Thành phố Hải Dương đã trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm đối với những người dân sống xung quanh khu vực có bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2 tại Khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi, Hải Dương.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương, công tác phòng chống dịch ở Hải Dương rất kịp thời, quyết liệt, phản ứng nhanh và đang đi đúng hướng. Đó là tập trung bao vây đúng ổ dịch, truy vết xét nghiệm, cách ly nhanh, kịp thời.

"Chúng ta phải xác định đây là cuộc đua đường dài, phải thực hiện 4 tại chỗ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 không phải diễn ra ngày một ngày hai mà tất cả phải vào cuộc khẩn trương nhất, dừng tất cả cuộc họp hội nghị, chúc Tết để tập trung cao độ cho phòng chống dịch COVID-19. Tuyên truyền, vận động người dân chưa tổ chức đám cưới trong thời gian có dịch", ông Phạm Xuân Thăng phát biểu chỉ đạo.

Cũng tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ, toàn bộ bệnh nhân F0 sau khi xác định dương tính SARS-CoV-2 phải được điều trị ngay tại bệnh viện dã chiến của tỉnh Hải Dương. Trường hợp nặng phải chuyển lên tuyến trên.

"Chúng ta cố gắng không để bệnh nhân nào thiệt mạng. Đó là thắng lợi", Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nói.

Về kế hoạch tiếp theo, ông Thăng chỉ đạo ngay sau cuộc họp, công tác phòng, chống dịch vẫn tiếp tục với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện tốt phương châm bình tĩnh, tự tin, chủ động, quyết liệt thần tốc và đặc biệt là 4 tại chỗ.

"Chúng ta phải xác định đây là cuộc đua đường dài, cuộc chiến này không diễn ra ngày một, ngày hai. Tôi yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác", Bí thư Hải Dương nhấn mạnh.

Về lâu dài, Sở Y tế cần lập danh sách bác sĩ nghỉ hưu để sẵn sàng khi thiếu lực lượng thì huy động.

Ông Thăng cũng đề nghị Tiểu ban hậu cần phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, MTTQ có trách nhiệm chăm lo cho người trong khu cách ly cùng lực lượng quản lý, phục vụ tại đó được ăn Tết chu đáo.

"Mỗi người trong khu cách ly phải có một túi quà Tết. Ba ngày Tết, bữa ăn phải khác ngày thường. Vì đợt dịch này có lượng người lớn, tôi đề nghị phải làm hết sức chu đáo", ông Thăng yêu cầu.

Bí thư Hải Dương cũng đề nghị Tiểu ban hậu cần phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, MTTQ có trách nhiệm chăm lo cho người trong khu cách ly cùng lực lượng quản lý, phục vụ tại đó được ăn Tết chu đáo.

"Mỗi người trong khu cách ly phải có một túi quà Tết. Ba ngày Tết, bữa ăn phải khác ngày thường. Vì đợt dịch này có lượng người lớn, tôi đề nghị phải làm hết sức chu đáo", ông Thăng yêu cầu.

Trong diễn biến mới nhất, Hải Dương khẩn cấp tìm người đến dự 3 đám cưới có ca COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế Hải Dương đề nghị những ai từng đến 3 đám cưới có ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly y tế.

Sở Y tế Hải Dương yêu cầu những người đã từng đến dự 3 đám cưới sau cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất (hoặc nơi cư trú) để được hướng dẫn (trước khi được hướng dẫn cần cách ly tuyệt đối tại nhà).

Cụ thể, đám cưới lúc 10h30 ngày 24/1 tại nhà hàng Việt Tiên Sơn ở địa chỉ KM39, quốc lộ 18, Quán Sui, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Liên quan khu vực tổ chức đám cưới này hiện nay đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiếp theo là đám cưới tại nhà ông Tân Văn Thành từ ngày 17 đến 18/1 và đám cưới nhà ông Hoàng Văn Động từ ngày 24 đến 25/1, cùng tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Tại hai đám cưới ở thôn Quảng Tân này đến nay đã phát hiện 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tối 1/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết tỉnh Hải Dương ghi nhận 17 ca bệnh mắc mới (BN1827 - BN1842, BN1844). Trong đó, 16 ca bệnh (BN1827 - BN1842) được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch Công ty Poyun và một ca bệnh (BN1844) liên quan ổ dịch tại huyện Ninh Giang.

Như vậy, Hải Dương đã có tổng cộng 205 ca mắc Covid-19.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết COVID-19: Bí thư Hải Dương yêu cầu tất cả các F1 phải được cách ly tập trung tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713993146 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713993146 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10