Hải Phòng: Hàng nghìn du khách về Đồ Sơn dịp Liên hoan du lịch

Diendandoanhnghiep.vn Ngày 30/4, đường vào khu du lịch Đồ Sơn, TP Hải Phòng tắc dài do lượng lớn du khách địa phương và nhiều nơi đổ về đây dự Liên hoan du lịch năm 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển".

>>> Đánh thức “thiên đường” đã ngủ quên

>>> Đồ Sơn - Sắc màu của biển

Đồ Sơn (TP Hải Phòng) - mảnh đất nơi “đầu sóng ngọn gió”, được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, là một trong những trung tâm du lịch của cả nước. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Đồ Sơn còn là miền đất giàu bản sắc, nơi có những địa chỉ đỏ với những sự kiện lịch sử hào hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước như: Bến K15, Bến Nghiêng… Ngoài ra, Đồ Sơn còn được biết đến với những di tích có gái trị to lớn về mặt kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và những lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc văn hoá miền biển như: Di tích khảo cổ học Chùa Tháp Tường Long, Chùa Hang; Kễ hội Đảo Dấu, lễ hội Chọi trâu truyền thống…

Hàng năm, vào dịp 30/4, 1/5, Đồ Sơn lại tổ chức Liên hoan du lịch để quảng bá du lịch Đồ Sơn tới du khách trong nước và quốc tế. Năm 2022, để mở đầu cho mùa du lịch sau 2 năm phải “đóng băng” do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã tổ chức khai mạc Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Sắc màu của biển”.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Trần Khắc Kiên – Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Năm 2022, quận Đồ Sơn phấn đấu thu hút khách du lịch đạt 1,6 triệu lượt người, đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Đồ Sơn trở thành Khu du lịch quốc gia theo hướng văn minh, hiện đại với các sản phẩm du lịch độc đáo, kết hợp hài hoà giữa bản sắc truyền thống và các giá trị hội nhập. Qua đó, khẳng định Đồ Sơn thực sự là điểm đến sáng về du lịch, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Liên hoan du lịch năm 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển” sẽ gửi tới bạn bè trong nước và quốc tế thông điệp về Đồ Sơn – một điểm đến văn minh, hiền hoà, thân thiện với du khách bốn phương.

Theo ghi nhận của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, trong ngày 30/4, đặc biệt vào tầm chiều tối, đường vào khu du lịch Đồ Sơn tắc dài do lượng lớn du khách địa phương và nhiều nơi đổ về đây dự Liên hoan du lịch năm 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển".

Đồ Sơn được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, là một trong những trung tâm du lịch của cả nước

Đồ Sơn được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, là một trong những trung tâm du lịch của cả nước

Do nhu cầu nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4-1/5 của du khách quá lớn, các nẻo đường dẫn về khu du lịch Đồ Sơn xảy ra tình trạng tắc dài trong chiều 30/4

Do nhu cầu nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4-1/5 của du khách quá lớn, các nẻo đường dẫn về khu du lịch Đồ Sơn xảy ra tình trạng tắc dài trong chiều 30/4

Các phương tiện nối đuôi nhau vào khu du lịch Đồ Sơn

Các phương tiện nối đuôi nhau vào khu du lịch Đồ Sơn

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngay khi du lịch mở cửa, người dân đổ khu du lịch Đồ Sơn để tắm biển, nghỉ dưỡng khá đông

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngay khi du lịch mở cửa, người dân đã đổ về khu du lịch Đồ Sơn để tắm biển, nghỉ dưỡng khá đông

Khu vực cửa vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đông kín người. Theo ghi nhận, trong chiều 30/4, khu du lịch này đón hàng nghìn lượt khách đến tắm biển và dự Liên hoan du lịch năm 2022

Khu vực cửa vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đông kín người. Theo ghi nhận, trong chiều 30/4, khu du lịch này đón hàng nghìn lượt khách đến tắm biển và dự Liên hoan du lịch năm 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển"

Bãi tắm nhân tạo nằm trong quần thể Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tắm biển, check-in

Bãi tắm nhân tạo nằm trong quần thể Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tắm biển, check-in

Chương trình Liên hoan du lịch năm 2022 với chủ đề

Chương trình Liên hoan du lịch năm 2022 với chủ đề "Đồ Sơn – Sắc màu của biển diễn ra vào tối 30/4, tại Quảng trường biển Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng

Lãnh đạo TP Hải Phòng và quận Đồ Sơn nhấn nút khai mạc Liên hoan du lịch năm 2022

Lãnh đạo TP Hải Phòng và quận Đồ Sơn nhấn nút khai mạc Liên hoan du lịch năm 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển"

Chương trình nghệ thuật chào mừng Liên hoan du lịch năm 2022

Chương trình nghệ thuật chào mừng Liên hoan du lịch năm 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển" với nhiều tiết mục đặc sắc. Đan xen các tiết mục nghệ thuật là phóng sự “Đồ Sơn huyền thoại biển”, “Đồ Sơn khát vọng” – giới thiệu đến du khách  những di sản văn hoá cũng như vẻ đẹp truyền thống và ưu đãi của thiên nhiên ban tặng Đồ Sơn

Người dân và du khách thập phương háo hức thưởng thức các tiết mục văn nghệ trong đêm Liên hoan du lịch năm 2022

Người dân và du khách thập phương háo hức thưởng thức các tiết mục văn nghệ trong đêm Liên hoan du lịch năm 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển"

Trước đó, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2022, quận Đồ Sơn đã khai trương tuyến phố đi bộ dài 700m, bắt đầu từ đoạn Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương - Khu II Đồ Sơn. Thời gian hoạt động tuyến phố đi bộ từ 15h đến 23h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ

Trước đó, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2022, quận Đồ Sơn đã khai trương tuyến phố đi bộ dài 700m, bắt đầu từ đoạn Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương - Khu II Đồ Sơn. Thời gian hoạt động tuyến phố đi bộ từ 15h đến 23h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ

Du khách vui vẻ chụp ảnh tại khu vực tuyến phố đi bộ quận Đồ Sơn

Du khách vui vẻ chụp ảnh tại khu vực tuyến phố đi bộ quận Đồ Sơn

Giải đua thuyền rồng - Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2022 thu hút đông đảo du khách trong sáng 30/4

Giải đua thuyền rồng - Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2022 thu hút đông đảo du khách trong sáng 30/4

Các nhà hàng thuộc khu 2 Đồ Sơn chật kín khách

Các nhà hàng thuộc khu 2 Đồ Sơn chật kín khách

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, với mục tiêu phấn đấu xây dựng quận Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch, văn minh, hiện đại, cùng với Cát Bà, Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế đến năm 2025, quận Đồ Sơn cần phải nỗ lực hơn nữa, phát huy tiềm năng lợi thế, cam kết tạo môi trường thuận lợi thu hút, thực hiện các dự án đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, các trung tâm du lịch - dịch vụ chất lượng cao; tăng cường các giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, với mục tiêu phấn đấu xây dựng quận Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch, văn minh, hiện đại, cùng với Cát Bà, Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế đến năm 2025, quận Đồ Sơn cần phải nỗ lực hơn nữa, phát huy tiềm năng lợi thế. Đồng thời, cam kết tạo môi trường thuận lợi thu hút, thực hiện các dự án đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, các trung tâm du lịch - dịch vụ chất lượng cao; tăng cường các giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch

 
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Hàng nghìn du khách về Đồ Sơn dịp Liên hoan du lịch tại chuyên mục Phóng sự ảnh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714286269 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714286269 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10