An ninh đã được thắt chặt ở trung tâm thủ đô Hà Nội, khách sạn Melia được cho là nơi ông Kim sẽ ở và tuyến đường đoàn xe của ông đang di chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội. Một số tuyến đường đã bị chặn, các đặc vụ xuất hiện trên tầng thượng một trung tâm thương mại tại đường Nguyễn Văn Linh.

Đông đảo

Đông đảo phóng viên và người dân đang chờ trước cửa khách sạn Melia để chào đón đoàn xe của lãnh đạo Triều Tiên.

Tại nút giao Bà Triệu - Lý Thường Kiệt và Hàng Bài - Lý Thường Kiệt, công an đang đi nhắc nhở các cơ quan và nhà dân đóng cửa. 

Tuyến đường Lý Thường Kiệt trước khách sạn Melia đã được

Tuyến đường Lý Thường Kiệt trước khách sạn Melia đã được lực lượng an ninh thắt chặt.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 26/2, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị trấn biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trên đoàn tàu hỏa đặc biệt, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội trong 2 ngày 27 - 28/2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

Đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng...

Đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng,... lãnh đạo tỉnh, cùng đông đảo đồng bào, người dân tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi rời ga Đồng Đăng, ông Kim Jong Un sẽ di chuyển bằng một chiếc limousine Mercedes-Benz S600 để về Hà Nội, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Quãng đường từ Lạng Sơn về Hà Nội là 158 km.

Chủ tịch

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un luôn tươi cười vẫy chào người dân.

Tuyến đường quốc lộ 1 từ Đồng Đăng đi Hà Nội đã bị phong tỏa từ 19h ngày 25/2 đến 14h ngày 26/2.

Lúc 9h20 phút, đoàn xe lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi qua ải Chi Lăng (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và thẳng tiến về Hà Nội theo tuyến đường quốc lộ 1. Trong sáng nay, người dân cùng hơn 200 em học sinh đến từ các trường trung học trên địa bàn huyện Chi Lăng đã có mặt, đứng dọc 2 bên tuyến đường quốc lộ 1, cầm hoa và cờ chào đón đoàn xe.

Dự kiến đoàn xe sẽ đến Hà Nội sau hơn 1 tiếng đồng hồ nữa.

đoàn xe lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi qua ải Chi Lăng lúc 9h20.

Đoàn xe lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi qua ải Chi Lăng thẳng tiến về Hà Nội.

Trước đó, ngày 24/2, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khởi hành tới Hà Nội bằng tàu hỏa, để tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này.

Theo đó, chuyến tàu chở Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã rời nhà ga Bình Nhưỡng vào chiều 23/2.

Tháp tùng Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi này có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái của ông là bà Kim Yo-jong và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol.

Sáng 24/2, một số nhân viên tháp tùng phái đoàn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Việt Nam trên một chuyến bay của hãng Air Koryo. Sau khi rời sân bay Nội Bài, đoàn về khách sạn Melia tại trung tâm Hà Nội. Nhiều người cho rằng đây sẽ là nơi ông Kim Jong Un lưu trú trong thời gian hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội. Do đó, hiện có rất đông phóng viên và người dân đang chờ trước cửa khách sạn Melia để chào đón đoàn xe của lãnh đạo Triều Tiên.

 phóng viên và người dân đang chờ trước cửa khách sạn Melia để chào đón đoàn xe của lãnh đạo Triều Tiên.

Đông đảo người dân đang chờ trước cửa khách sạn Melia để chào đón đoàn xe của lãnh đạo Triều Tiên.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội bằng cuộc gặp ngắn "một - một" và hai nhà lãnh đạo sẽ ăn tối cùng nhau ngày 27/2. 

Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội, đúng vào dịp Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 20 năm được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì Hòa bình.

Đông đảo người dân Hà Nội chào đón sự kiện này với một niềm tự hào về một đất nước thanh bình và hiếu khách.