Trong ba ngày từ 21 - 23/11, chương trình giáo dục di sản với chủ đề "Khám phá Cơ Mật Viện và trải nghiệm các loại hình di sản Huế" sẽ mở cửa chào đón học sinh và du khách.
Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Huế sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh giá trị Cố đô tại không gian Cơ Mật Viện (Tam Tòa), số 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, góp phần lan tỏa tình yêu di sản đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Chúng tôi mong muốn Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trở thành dịp để cộng đồng hiểu hơn, gần hơn với di sản Huế, không chỉ bằng hình ảnh hay câu chuyện, mà bằng những trải nghiệm thực sự.
Theo đó, trong ba ngày từ 21 - 23/11, chương trình giáo dục di sản với chủ đề "Khám phá Cơ Mật Viện và trải nghiệm các loại hình di sản Huế" sẽ mở cửa chào đón học sinh và du khách. Tại đây, các em sẽ được tham quan, tìm hiểu về Cơ Mật Viện thông qua hệ thống trưng bày, thông tin và hình ảnh cũng như tham gia trải nghiệm Âm sắc Hoàng cung, in mộc bản hoa văn, họa tiết Triều Nguyễn và chơi các trò chơi cung đình như: đầu hồ, xăm hường, bài vụ….

Đáng chú ý, chuỗi triển lãm kéo dài từ ngày 21 đến 27/11, gồm: Triển lãm cổ vật “Hiện vật hiến tặng”, Triển lãm tranh “Nét Huế 3” và Triển lãm “Cơ Mật Viện Triều Nguyễn (1834 - 1945)- Hành trình không gian và dấu ấn triều chính” sẽ tạo điểm nhấn của sự kiện năm nay.
Được biết, triển lãm “Hiện vật hiến tặng” do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế chủ trì sẽ giới thiệu khoảng 50 hiện vật tiêu biểu thuộc nhiều chất liệu, được các tập thể và cá nhân hiến tặng từ năm 1995 đến nay. Trong đó, sẽ có những món đồ quý liên quan đến vua Hàm Nghi, cùng một số hiện vật do gia đình hoàng tộc ở nước ngoài hiến tặng hoặc được các nhà sưu tầm chuyển giao.
Triển lãm lần này cũng là dịp để tri ân sâu sắc gửi đến những tấm lòng vàng đã chung tay đưa cổ vật "hồi hương", giúp giá trị văn hóa Huế được bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ.
Trong khuôn khổ sự kiện, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cũng tổ chức chương trình “Hạo khí Cần vương” dành cho học sinh Trường THCS Trần Cao Vân và Thống Nhất vào tuần đầu tháng 12, nhân kỷ niệm 140 năm vua Hàm Nghi ban chiếu Cần vương (1885 - 2025), với sự đồng hành của các nhà nghiên cứu Huế và đại diện dòng tộc Nguyễn Phúc. Đây được xem là mô hình giáo dục trải nghiệm hiệu quả, giúp học sinh tiếp cận lịch sử bằng cách sống động và truyền cảm hơn.