Việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không chỉ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn - Điểm đến bốn mùa.
Từng bước đưa lễ hội vươn tầm quốc tế
Là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia không chỉ là sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn thu hút hàng vạn du khách đến với Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung. Với sự quảng bá mạnh mẽ của TP Hải Phòng, quận Đồ Sơn cùng sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội, lượng du khách về với Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn tăng dần qua 36 năm được khôi phục.
Việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trên tinh thần giữ vẹn nguyên giá trị truyền thống, không chỉ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn - Điểm đến bốn mùa. Qua đây, địa phương hướng tới phát triển mạnh mẽ du lịch - "ngành công nghiệp không khói”, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn chính thức diễn ra vào ngày 9/8 Âm lịch hằng năm, là dịp để lưu giữ và phát huy những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, bản sắc văn hóa cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân Đồ Sơn. Lễ hội là sự giao thoa hài hòa giữa yếu tố văn hóa nông nghiệp vùng đồng bằng và văn hóa cư dân ven biển, thể hiện sự đa dạng trong văn hóa, tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Qua đó, phản ánh chiều dài lịch sử, quá trình phát triển bền vững của vùng đất và con người Đồ Sơn.
Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn cho biết: “Sau khi được khôi phục và phát triển, công tác tổ chức lễ hội ngày càng được nâng tầm cả về quy mô và chất lượng, song vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống, các yếu tố dân gian đặc trưng. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trở thành một di sản văn hóa quý báu, sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế”.
Còn ông Đỗ Thành Công – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Di sản Việt chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao việc TP Hải Phòng tập trung phát triển du lịch, đặc biệt là hướng đi khai thác các giá trị lễ hội, di sản văn hóa để tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm bản sắc vùng đất "thành phố Cảng". TP Hải Phòng có tiềm năng lớn về di sản văn hóa và lễ hội truyền thống, với nhiều địa danh nổi tiếng như: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc, các làng nghề truyền thốngcùng nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là nguồn tài nguyên vô giá để phát triển các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, trải nghiệm. Chúng tôi kỳ vọng, với sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, du lịch lễ hội – di sản sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Hải Phòng trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế”.
Cần gắn kết lễ hội với các tour du lịch
Nhiều chuyên gia cho rằng, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không chỉ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, TP Hải Phòng nói riêng. Tuy nhiên, để có thể đưa lễ hội này vào thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn và thu hút du khách cần xây dựng, gắn kết lễ hội với các tour du lịch một cách đồng bộ, chuyên nghiệp và văn minh. Khi được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và lan tỏa giá trị, lễ hội không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mà còn trở thành “điểm hẹn văn hóa - du lịch” của Hải Phòng trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.
Ông Đỗ Thành Công – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Di sản Việt chia sẻ: “Phát huy, bảo tồn gìn giữ những nét văn hóa của cha ông để lại là vô cùng quan trọng, nhưng nếu như chúng ta phát triển thành một chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo gắn với phát triển kinh tế của địa phương thì điều đó quan trọng và có ý nghĩa hơn nữa. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mang nhiều nét khác biệt đặc sắc mà những địa phương khác không có được. Vì vậy, để gắn kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vào với phát triển du lịch một cách hiệu quả, bền vững cần tạo ra các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách khác nhau, với nhiều hoạt động bên cạnh tham gia lễ hội”.
Còn theo bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các địa phương sẽ luôn giữ gìn bản sắc truyền thống, phục dựng đầy đủ nghi thức, trò chơi dân gian, đồng thời ứng dụng yếu tố hiện đại như âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình chiếu một cách hợp lý. Bên cạnh đó, cần gắn kết lễ hội với các tour du lịch tâm linh, sinh thái, ẩm thực; xây dựng chương trình trải nghiệm cho du khách như tham gia rước, làm đồ thủ công, thưởng thức món ăn truyền thống. Cơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội cũng cần được các địa phương quan tâm, đầu tư đồng bộ.
Thực tế, trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của phương Đồ Sơn đã được nâng cấp với nhiều công trình mới, hiện đại. Qua đó, thu hút được lượng khách lớn đến với Đồ Sơn, đặc biệt trong dịp lễ hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung.
“Ngoài công tác chuyên môn nhằm bảo đảm lễ hội diễn ra thành công, an toàn, phường cũng lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động bên lề, phát huy thế mạnh du lịch biển đảo của Đồ Sơn. Địa phương chủ động liên hệ với nhiều công ty lữ hành tổ chức các tour, tuyến du lịch… nhằm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Đồ Sơn trong dịp này”, ông Phạm Hoàng Tuấn cho biết.