Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh 2025, nhằm tìm kiếm và ươm mầm các mô hình khởi nghiệp phát triển bền vững trong các lĩnh vực, nông nghiệp sạch, công nghệ chế biến, du lịch cộng đồng, kinh tế tuần hoàn...
Cuộc thi được mở rộng ra 34 tỉnh thành phố và ghi nhận mức tăng trưởng từ 15-20% số lượng dự án tham gia hàng năm.
Cuộc thi năm nay được chia làm hai bảng: Bảng A dành cho dự án mới, sản phẩm mẫu hoặc đã ra thị trường dưới 1 năm; bảng B dành cho doanh nghiệp có hoạt động từ 1 đến 5 năm.
Tại vòng Bán kết khu vực Tây Nguyên và Miền Trung có 10 dự án bảng A (cá nhân/nhóm cá nhân) và 16 dự án bảng B (doanh nghiệp khởi nghiệp), đến từ Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Đặc biệt, nhiều dự án đến từ thanh niên dân tộc thiểu số Nùng, Chăm, Hrê, Thái với những ý tưởng sáng tạo như, nông nghiệp tương hợp năng lượng, cá giã – hương vị núi rừng, muối dược liệu B’rê, chuỗi nông sản đóng lon bền vững.
Tại Đắk Lắk, Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh tiếp nối mục tiêu kết nối nguồn lực, nâng tầm sản phẩm địa phương thành thương hiệu được thị trường chấp nhận. Các dự án là góp phần phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường. Bên cạnh đó, còn có những câu chuyện truyền cảm hứng gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng.
Theo Ban tổ chức chia sẻ, cuộc thi không chỉ chọn lựa và trao giải cho các dự án xuất sắc, mà có sự đồng hành cùng các dự án thông qua các như hoạt động huấn luyện, tư vấn, kết nối thị trường và gọi vốn sau cuộc thi.
Trong khuôn khổ của chương trình, Ban tổ chức còn tổ chức hội thảo với chuyên đề: Khởi nghiệp xanh và bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số: Xu hướng và cơ hội tại Việt Nam.