Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, nhưng cũng là nhóm dễ tổn thương trước các rủi ro an ninh mạng.

Phát biểu tại Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, công nghệ số không còn là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành nền tảng vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt an toàn số đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia vận hành và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.
Theo Phó Chủ tịch VCCI, các rủi ro an ninh mạng hiện nay không còn mang tính kỹ thuật đơn thuần, mà là nhân tố cản trở tới sự tồn tại và năng lực phát triển của doanh nghiệp, chỉ một sự cố an ninh mạng có thể xóa bỏ thành quả nhiều năm xây dựng của doanh nghiệp chỉ trong thời gian rất ngắn.

Trong quá trình làm việc và đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, rủi ro về dữ liệu và an toàn hệ thống cũng như các công nghệ như Deepfake, mã độc thế hệ mới hay lừa đảo tinh vi không còn là dự báo xa xôi hay nguy cơ tiềm ẩn, mà đã trở thành mối nguy hiện hữu, có thể gây tổn thất lớn, suy giảm niềm tin và uy tín trên thị trường của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch VCCI chỉ ra, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đứng trước một "khoảng trống kép", khoảng trống về nguồn lực (tài chính, công nghệ, nhân sự chuyên môn) và khoảng trống về tiếp cận thông tin và giải pháp phù hợp với quy mô và thực tiễn vận hành.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, an toàn số không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.
Quan trọng hơn, an toàn số cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ kỹ thuật, mà là một vấn đề quản trị chiến lược; bắt đầu từ nhận thức của lãnh đạo, từ việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chú trọng quản trị rủi ro, đến việc chủ động đầu tư và tích hợp an ninh mạng vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Luật An ninh mạng; Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân... đang từng bước tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, sự vào cuộc của các chương trình quốc gia như "Cảnh giác 24/7" hay "Chống gian lận" trên sóng VTV đã giúp truyền tải các thông điệp một cách rộng rãi tới cộng đồng.
Phó Chủ tịch VCCI khẳng định, an toàn số không phải là đích đến, mà là một hành trình bền bỉ liên tục. Và trong hành trình đó, niềm tin số sẽ là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.

"Với sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các tổ chức như VCCI, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Quỹ Châu Á và các đối tác; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ từng bước nâng cao năng lực tự bảo vệ, thích ứng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số", Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.
Hiện nay khối SME chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam, đóng góp gần 50% GDP và giải quyết 80% việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân.
Đây không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn là lực lượng quyết định sự ổn định việc làm, sáng tạo và năng động trong nền kinh tế số. Các SME thường hạn chế về nguồn lực, thiếu nhân sự công nghệ và kinh nghiệm ứng phó, dẫn đến nguy cơ trở thành mắt xích yếu trong hệ sinh thái số, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến đối tác, khách hàng và toàn bộ chuỗi giá trị.
Bên cạnh đó, các SME thường gặp phải nhiều sự cố về an ninh mạng, từ mất dữ liệu khách hàng, gián đoạn hợp đồng quan trọng cho đến các hình thức tấn công và lừa đảo trực tuyến, gây ảnh hưởng lâu dài đến uy tín và niềm tin của thị trường.
Những tình huống này cho thấy, việc bảo đảm an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà là bài toán chiến lược, liên quan trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA nhận định, nếu các SME chuyển đổi số thành công, quá trình chuyển đổi số quốc gia mới có thể đi vào chiều sâu và tạo ra tác động thực chất.
Tuy nhiên, ông Hiền chỉ ra, trong khi nguồn lực tài chính, nhân sự công nghệ và năng lực bảo mật còn hạn chế, nhiều SME đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành “vùng lõm” về an toàn số.
Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không chỉ là các khẩu hiệu hay lời kêu gọi, mà là tri thức thực chiến, sự hướng dẫn kịp thời và một hệ sinh thái đồng hành đủ mạnh để hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó, phục hồi sau sự cố.
Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng phát động sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm kết nối cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp cùng các đối tác trong và ngoài nước với doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và có trách nhiệm.