Sáng ngày 19/12, tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Lễ khởi công Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình và Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.
Đây là hai công trình tiêu biểu được Trung ương lựa chọn khởi công nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn quốc có 234 công trình đồng loạt khởi công, khánh thành. Tại điểm cầu Lai Châu, các đại biểu và nhân dân đã cùng theo dõi trực tiếp không khí từ cầu truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam, khẳng định sự gắn kết giữa các dự án địa phương với chiến lược phát triển chung của quốc gia.

Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình, tọa lạc tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, là minh chứng cho sự chủ động trong thu hút đầu tư của tỉnh Lai Châu. Với quy mô 106,19 ha, dự án được quy hoạch thành quần thể du lịch tổng hợp lớn, bao gồm các loại hình nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm và sinh thái, dự kiến phục vụ khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm. Giai đoạn 1 của dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2029 và toàn bộ công trình sẽ đi vào hoạt động vào quý IV/2034.
Tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung khẳng định, việc khởi công dự án là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về huy động nguồn lực xã hội, nhất là đầu tư ngoài ngân sách, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, công trình thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán trong thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch bền vững, hài hòa với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Song song với dự án du lịch, Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt về hạ tầng giao thông. Với tổng chiều dài 8,8 km nối liền phường Sa Pa (Lào Cai) và xã Bình Lư (Lai Châu), công trình bao gồm hệ thống hầm chính dài 2,63 km và hầm phụ dài 2,65 km. Khi đi vào vận hành, hầm sẽ giúp các phương tiện rút ngắn được 22 km đường đèo hiểm trở qua Ô Quý Hồ, xóa bỏ điểm nghẽn giao thông trên Quốc lộ 4D và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, việc đầu tư xây dựng công trình này không chỉ là giải pháp khắc phục hạn chế về giao thông, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Dự án tạo nền tảng cho liên kết vùng, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới và góp phần tái cấu trúc không gian phát triển vùng Tây Bắc theo hướng mở, liên thông chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng và các hành lang kinh tế quốc tế.
Để đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung cao độ, thi công đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối. Trân trọng đề nghị người dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của Dự án ủng hộ Nhà nước thực hiện công trình ý nghĩa này để mang lại lợi ích cho chính mình và của cả cộng đồng.
Bộ trưởng tin tưởng Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu sẽ sớm được hoàn thành, trở thành biểu tượng mới của ý chí chinh phục thiên nhiên và khát vọng vươn lên, giúp vùng Tây Bắc phát triển nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn trong tương lai.