Nằm ở Tây Bắc của tổ quốc, tỉnh Lai Châu với sự đa dạng trong bản sắc văn hoá của 20 dân tộc anh em; những lễ hội truyền thống độc đáo; sự ưu đãi của thiên nhiên với những phong cảnh đẹp; những bản làng còn nguyên sơ… Hơn thế, mảnh đất này còn gây sức hút với rất nhiều loài hoa đẹp, có lan, mận, đào, dã quỳ... và không thể không nhắc đến hoa ban.
Mùa hoa ban tại Lai Châu năm nay đến khá sớm và đang khoe sắc thắm trời vùng biên viễn này. Đây là loại hoa có vẻ đẹp mong manh, thuần khiết và gắn liền với truyền thuyết về người con gái dân tộc Thái.
Cũng bởi vậy, hoa ban luôn được coi là loài hoa biểu trưng và gắn liền với đời sống vật chất cũng như văn hóa của đồng bào dân tộc Thái vùng núi Tây Bắc, gắn liền với hầu hết các phong tục, sinh hoạt tín ngưỡng, các bài hát, điệu múa và những lễ hội.
Những chùm hoa ban trắng bung nở trắng tinh khôi khoe vẻ đẹp kiều diễm trên các triền núi vùng Tây Bắc, như lời mời gọi du khách tới để chiêm ngưỡng và khám phá.
Cũng bởi vậy mà loài hoa này không chỉ có sức quyến rũ đối với các loài lấy mật mà nó còn có sức hút mãnh liệt đối với du khách gần xa.