Kinh tế địa phương

Lai Châu: Vững bước vươn mình cùng đất nước

Nguyệt Hà - Lê Nam 23/09/2025 10:43

Sau hai thập kỷ chia tách và thành lập, Lai Châu với vị trí chiến lược quan trọng, đã đạt được những thành tựu toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, Lai Châu đang bước vào kỷ nguyên mới với tầm nhìn phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 tặng hoa tri ân đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 tặng hoa tri ân đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV.

Kế thừa những thành tựu quan trọng

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn Lai Châu ghi dấu những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19. công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, giáo dục chính trị trong Đảng bộ tỉnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp tuyên truyền, việc quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được triển khai đồng bộ, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Về tổ chức, Lai Châu đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy một cách đồng bộ và phù hợp, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được triển khai hiệu quả. Toàn tỉnh đã giảm 892 tổ chức và gần 1.500 biên chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm gánh nặng ngân sách. Công tác phát triển Đảng được chú trọng với việc kết nạp hơn 5.300 đảng viên mới, nâng tổng số lên 31.578 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, triển khai rộng khắp với 22.438 lượt tổ chức và đảng viên được kiểm tra, qua đó xử lý nghiêm minh các vi phạm, củng cố kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Dân vận được tăng cường, phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa sâu rộng.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; bộ máy chính quyền 2 cấp bước đầu hoạt động hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh được cải thiện rõ nét.

Kinh tế Lai Châu trong giai đoạn này tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 5,4%/năm. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 32.595 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người tăng đáng kể lên 65 triệu đồng, tăng 21,3 triệu đồng so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tốc độ tăng trưởng đạt 5%/năm. Tỉnh đã tập trung phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa như chè, cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi đại gia súc. Đến ngày 30/6/2025, toàn tỉnh đã có 39 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 41,5% so với mục tiêu, và 280 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Công nghiệp tiếp tục phát triển, chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu GRDP tỉnh (khoảng 40,5%), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,2%/năm. Đây là điểm sáng của nền kinh tế Lai Châu. Tỉnh đã hoàn thành 46 dự án thủy điện với tổng công suất 913 MW và hiện có 68 dự án phát điện với tổng công suất 3.196 MW. Tỉnh cũng tập trung quy hoạch, xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Than Uyên, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng ấn tượng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân đạt 10,1%/năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 188,7 triệu USD. Du lịch trở thành điểm sáng với ước tính trên 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 3.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khách bình quân đạt 33,4%/năm. Điều này cho thấy Lai Châu đã và đang trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Thu ngân sách trên địa bàn cũng tăng bình quân 2,3%/năm.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư; đường tránh xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Song song với phát triển kinh tế, Lai Châu cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chất lượng giáo dục được nâng cao với 73,5% trường đạt chuẩn quốc gia, 79,7% phòng học kiên cố, và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đã được công nhận. Mỗi năm, tỉnh đào tạo nghề cho 8.100 người và giải quyết việc làm cho 9.400 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 62,4%. Y tế được củng cố, đạt 13,1 bác sĩ/vạn dân, 95% dân số có bảo hiểm y tế và 70% dân số quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đặc biệt, công tác giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,9%/năm, các huyện nghèo giảm 5,4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 16,3%. Một thành tựu đáng chú ý là việc tỉnh đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn cho nhiều hộ gia đình.

Trong nhũng năm qua, tỉnh Lai Châu đã tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân được quan tâm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. 100% xã đã bố trí công an chính quy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế có nhiều kết quả tích cực. Quan hệ đối ngoại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc Lào được duy trì và phát triển. Quan hệ với các địa phương Hàn Quốc có những bước khởi sắc, với nhiều biên bản hợp tác hữu nghị được ký kết. Hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân được duy trì thường xuyên và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lai Châu với bạn bè quốc tế.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân, những thành quả đạt được là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát; vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đó là tiền đề, nền tảng vững chắc và là động lực to lớn cổ vũ, động viên Đảng bộ tỉnh tiếp tục vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Tập trung 03 đột phá

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Lai Châu vẫn đối mặt với không ít thách thức. Tỉnh còn xa các trung tâm kinh tế lớn; quy mô kinh tế, dân số thấp nhất cả nước; hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là giao thông, còn nhiều hạn chế; nguồn lực đầu tư, nhân lực còn thiếu và yếu; lợi thế cạnh tranh thấp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường.

Trước bối cảnh đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định mục tiêu và tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế; phát triển toàn diện văn hóa, y tế, giáo dục; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2030, Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc, và đến năm 2045 trở thành tỉnh trung bình của cả nước.

Một góc trung tâm HCCT Lai Châu
Từ sự quan tâm, đầu tư đồng bộ của Trung ương, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giúp diện mạo Lai Châu ngày càng khởi sắc. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.500 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch tăng bình quân 10%/năm; phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất, Thứ nhất, đột phá về hạ tầng giao thông, logistics, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa Lai Châu với các trục và các vùng kinh tế trong khu vực; giao thông nội vùng và các tuyến đường xã biên giới. Thứ hai, đột phá về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu và kinh tế xanh. Tập trung phát triển cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới chất lượng cao thành sản phẩm chủ lực; gắn nông nghiệp với du lịch, OCOP, kinh tế tuần hoàn. Thứ ba, đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá Lai Châu là tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và vị trí chiến lược quan trọng.

Đại tướng nhấn mạnh Lai Châu cần tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra đột phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển sản phẩm đặc sản, dược liệu quý, chăn nuôi đại gia súc gắn với chế biến sâu. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng sạch, khai khoáng và công nghiệp chế biến, sớm triển khai dự án khai thác và chế biến đất hiếm.

Cùng đó, tỉnh cần tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh. Đề xuất sớm đầu tư tuyến đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, khởi công xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Khau Co và phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Lai Châu.

Tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân theo phương châm phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với những thành tựu đã đạt được, cùng với tư duy đột phá, định hướng chiến lược mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định rõ cho chặng đường mới, Lai Châu có đủ cơ sở để tự tin vươn lên, khai phá tiềm năng, tạo nên một tương lai phát triển thịnh vượng, bền vững, xứng đáng với vị thế cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc.

Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Sở Tài chính Lai Châu: Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã thu hút 86 dự án mới, nâng tổng số dự án lên 315 với tổng vốn gần 153 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã tăng 22 bậc, vươn lên vị trí 33/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, Lai Châu vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn như vị trí địa lý xa trung tâm kinh tế, quy mô dân số và kinh tế thấp, hạ tầng còn hạn chế và nguồn lực đầu tư còn thiếu.

Để vượt qua những khó khăn này, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn ngoài ngân sách. Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như du lịch, nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Ngành Tài chính sẽ chủ động tham mưu xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là "Nghị quyết về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030".

Ông Bùi Huy Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực

Giai đoạn 2021-2025, các sản phẩm chủ lực của tỉnh được phát triển mạnh mẽ về quy mô, tạo thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng lúa hàng hóa có quy mô gần 4.000 ha, vùng chè đạt gần 11.000 ha, vùng cao su gần 13.000 ha, vùng quế gần 13.000 ha; Cây mắc ca trên 7.400 ha, cây ăn quả trên 8.000 ha; Nuôi cá lồng lòng hồ với thể tích gần 144.000 m³; Sâm Lai Châu được phát triển trên 130 ha.

Bên cạnh đó, việc sơ chế và chế biến sản phẩm cũng được chú trọng để nâng cao giá trị. Toàn tỉnh đã có 24 cơ sở chế biến, đóng gói sản phẩm nông nghiệp, cùng với đó là việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm. Đến nay, Lai Châu đã có 280 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Nhiều thương hiệu đặc sản đã được hình thành và khẳng định vị thế trên thị trường, như gạo đặc sản, thịt sấy, chè, miến dong và mật ong rừng.

Để tiếp tục phát triển, ngành nông nghiệp xác định các giải pháp đột phá như: Đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp từ "sản xuất" sang "kinh tế," tập trung vào sản xuất theo chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh tích tụ đất đai để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, gắn với bảo quản, chế biến và truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, huy động nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng (thủy lợi, giao thông nội đồng, kho lạnh), tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư. Xây dựng và sửa đổi chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo động lực mạnh mẽ để thu hút doanh nghiệp và hợp tác xã cùng tham gia đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Bùi Quang Vinh - Giám đốc Sở Xây dựng: Tạo đột phá về hạ tầng giao thông

Lai Châu đã có bước đột phá về giao thông: tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành năm 2025, 100% quốc lộ và đường tỉnh được thảm nhựa, 82% đường xã cứng hóa. Điều này đã xóa bỏ tình trạng cô lập giao thông mà tỉnh từng đối mặt.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Tỉnh sẽ tập trung hoàn thành hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên vào năm 2027, sớm triển khai cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Lai Châu, xây dựng cầu đa công năng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng; cứng hóa đường xã lên trên 95%.

Thứ nhất, xây dựng hệ thống giao thông tổng thể, liên kết đa phương thức - phù hợp chiến lược giao thông hiện đại, kết hợp đường bộ, thủy, hàng không.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ tiên tiến: giao thông thông minh, chuyển đổi số - xu hướng tất yếu của ngành.

Thứ ba, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, thu hút vốn tư nhân, ODA, đối tác công tư - giúp tăng tốc dự án trọng điểm.

Với định hướng đúng đắn của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, hạ tầng giao thông Lai Châu sẽ có bước phát triển vượt bậc, mở ra cơ hội kinh tế - xã hội to lớn, đưa Lai Châu trở thành một trung tâm logistics quan trọng của vùng Tây Bắc, hiện thực hóa phương châm "Giao thông thông, kinh tế thông".

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn

Tiềm năng to lớn của Lai Châu với văn hóa đa sắc màu của 20 dân tộc và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Tỉnh đã có 20 điểm du lịch và 2 khu du lịch được công nhận. Nổi bật là: Khu du lịch sinh thái cầu kính Rồng Mây, Khu du lịch sinh thái Đèo Hoàng Liên, Vịnh Pá Khôm, bản du lịch cộng đồng ASEAN – Sin Suối Hồ, cùng các bản du lịch cộng đồng: Sì Thâu Chải, Lao Chải 1, Thẳm Phé, Nà Khương. Các tuyến trekking, du lịch mạo hiểm tại Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử, Tả Liên Sơn… đã và đang khẳng định thương hiệu du lịch đặc thù của Lai Châu: cộng đồng - sinh thái - nghỉ dưỡng - mạo hiểm - văn hóa gắn với trải nghiệm bản địa.

Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, nổi bật là các tuyến trekking, du lịch mạo hiểm và du lịch cộng đồng. Cùng đó, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được quan tâm, triển khai đa dạng, gắn với các sự kiện quy mô lớn.

Đặc biệt, Cao nguyên Sìn Hồ và đèo Ô Quy Hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục các khu vực tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia trong Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Đây là tín hiệu quan trọng, khẳng định hướng đi đúng đắn và nỗ lực bền bỉ của tỉnh trong phát triển du lịch thời gian qua.

Có thể khẳng định, du lịch Lai Châu đang từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ của tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh liên kết vùng; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hướng tới xây dựng Lai Châu trở thành điểm đến “An toàn - Thân thiện - Bản sắc - Hấp dẫn” trên bản đồ du lịch Việt Nam. Qua đó, góp phần đưa Lai Châu trở thành điểm đến nổi bật của khu vực Tây Bắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Ông Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công Thương: Thúc đẩy công nghiệp và thương mại

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 12,1%/năm. Sản xuất điện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 83,8% giá trị sản xuất công nghiệp, với tổng công suất các dự án thủy điện đạt trên 3.196 MW.

Công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển mạnh, đặc biệt là chế biến nông sản như chè, mắc ca, và quế. Thương mại phát triển ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10,09%/năm. Giá trị xuất khẩu tăng mạnh, đạt 21,26%.

Trong thời gian tới, ngành sẽ đẩy mạnh các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp của tỉnh trong nước và xuất khẩu. Tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư để ưu tiên hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trước mắt là cụm công nghiệp Than Uyên tạo mặt bằng sản xuất và thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình thị trường hàng hóa, đảm bảo đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu. Nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu cập nhật thông tin về thị trường, nhất là các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện… của các nước tham gia hiệp định thương mại tự do, thị trường Trung Đông, Ấn Độ, Mỹ La-tinh, châu Phi,…; đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Lai Châu: Vững bước vươn mình cùng đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO