Từ vùng đất cao nguyên trù phú, Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn phát triển đột phá, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và đổi mới sáng tạo làm động lực.
Theo các chuyên gia kinh tế đánh giá, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 là điểm khởi đầu cho hành trình biến khát vọng thành hiện thực, đưa Lâm Đồng vươn tầm vùng động lực mới của đất nước.
Từ tầm nhìn đại hội đến khát vọng bứt phá
Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 được tổ chức tại Nhà hát Dalat Opera House trong hai ngày 11–12/10 đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến đầu tư thường niên, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần hành động của một tỉnh đang khát vọng bứt phá.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tinh thần tiên phong của Lâm Đồng khi ngay sau Đại hội Đảng bộ, địa phương đã nhanh chóng tổ chức một hội nghị quy mô lớn để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội bằng hành động cụ thể. Ông nhấn mạnh: “Việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ngay sau đại hội thể hiện quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, thể hiện tư duy hành động, sáng tạo, quyết liệt và khát vọng phát triển của Lâm Đồng.”
Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy đổi mới mạnh mẽ về kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Lâm Đồng, với vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên, đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để trở thành cực tăng trưởng mới. “Đảng và Nhà nước đang có tư duy rất mới, tầm nhìn rất mới về kinh tế tư nhân – coi đây là lực lượng quan trọng nhất, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và đảm nhận nhiều nhiệm vụ trọng yếu quốc gia,” ông nhấn mạnh.
Bức tranh kinh tế tư nhân được Chính phủ nhìn nhận như trụ cột phát triển, và Lâm Đồng chính là một trong những địa phương có thể chứng minh điều đó bằng thực tiễn. Với hơn 80% GRDP đến từ khu vực tư nhân, cùng lợi thế vượt trội về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản và năng lượng tái tạo, Lâm Đồng đang nắm trong tay “bốn trụ cột vàng” của tăng trưởng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phân tích: “Từ nông nghiệp công nghệ cao với năng suất hàng chục tỷ đồng mỗi héc-ta, đến du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo và khoáng sản, Lâm Đồng có mọi điều kiện để vươn mình trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất khu vực Tây Nguyên.”
Không chỉ dừng ở việc nhìn nhận lợi thế, Chính phủ còn gửi gắm kỳ vọng lớn: Lâm Đồng cần “trải thảm” đầu tư với tinh thần cởi mở, tạo lập môi trường hành chính thông thoáng, thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp. “Sự cởi mở, gần gũi của lãnh đạo tỉnh chính là yếu tố thuyết phục doanh nghiệp mạnh mẽ nhất,” Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói.
Doanh nghiệp là trung tâm – hành chính phải đi trước một bước
Một trong những thông điệp được Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh là tinh thần hành động và trách nhiệm của chính quyền trong việc tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Ông nêu rõ: “Cái nền hành chính thân thiện, lắng nghe và chia sẻ cùng doanh nghiệp là điều kiện đầu tiên để thu hút đầu tư.”
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tốc độ xử lý hành chính là thước đo năng lực cạnh tranh địa phương. Ông chia sẻ ấn tượng khi so sánh với Dubai – nơi thủ tục cho một dự án có thể hoàn tất trong 5 tiếng đến 5 ngày – và gợi ý Lâm Đồng nên đặt mục tiêu cụ thể: “Ví dụ như 50 ngày cho một dự án được phê duyệt – đó là điều khiến doanh nghiệp phấn khởi.”
Chính quyền địa phương cũng cần ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông và hạ tầng số, bởi đây là yếu tố then chốt để khai thác tiềm năng và kết nối vùng. “Nếu không có hạ tầng kết nối tốt, thì tiềm năng dù lớn cũng chỉ là rời rạc,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị tỉnh có trọng tâm, trọng điểm khi đầu tư công, tránh dàn trải; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng – vấn đề thường xuyên làm chậm tiến độ các dự án lớn. “Thời gian cũng là lợi nhuận. Nếu chúng ta giải phóng mặt bằng nhanh, đó chính là cách tạo niềm tin lớn nhất cho nhà đầu tư,” ông nói.
Ở góc độ chiến lược, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe và đồng hành cùng địa phương, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. “Tư duy của Đảng, Nhà nước đã mới, tầm nhìn đã mới, và quyết tâm cũng mới – luôn hướng đến phục vụ doanh nghiệp và tạo điều kiện phát triển bền vững,” ông khẳng định.
Cũng theo Phó Thủ tướng, trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp Việt Nam phải là người “vươn mình đầu tiên” nếu muốn đất nước cất cánh. “Nếu doanh nghiệp không vươn mình thì đất nước khó có thể vươn mình được. Người làm ra của cải, tạo công ăn việc làm và mang lại tăng trưởng chính là doanh nhân, những người tiên phong của thời đại,” Phó Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”
Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chia sẻ tại hội nghị góc nhìn đầy lạc quan về Lâm Đồng. Ông đánh giá: “Nếu nhìn toàn cảnh, có thể nói Lâm Đồng đang hội tụ đủ ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ để cất cánh.”
Theo ông Tuấn, “thiên thời” là thời điểm đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ về tư duy phát triển, trong đó vai trò của khu vực tư nhân được đề cao hơn bao giờ hết. Còn “địa lợi” của Lâm Đồng thể hiện ở vị thế địa lý, tiềm năng tự nhiên và cơ cấu kinh tế cân bằng, khi hội tụ đủ cả du lịch, nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng và năng lượng tái tạo.
“Ít có tỉnh nào mà cả doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng lẫn doanh nghiệp nhỏ trong nông nghiệp, dịch vụ đều tìm thấy cơ hội cho mình. Lâm Đồng là một Việt Nam thu nhỏ với đầy đủ tiềm năng phát triển,” ông Tuấn nhận định.
Yếu tố thứ ba – “nhân hòa” chính là lợi thế mềm đặc biệt của địa phương. “Tôi có nhiều năm tiếp xúc với lãnh đạo Lâm Đồng và nhận thấy đây là một tập thể đoàn kết, quyết đoán, thực tế và gần gũi. Sự đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành là một tài sản vô hình mà không phải địa phương nào cũng có,” ông Tuấn nói.
Ông cũng dẫn ra ba khuyến nghị then chốt để môi trường đầu tư của Lâm Đồng trở nên hấp dẫn hơn: Thứ nhất, quyết định hành chính của địa phương cần theo kịp quyết định kinh doanh của doanh nghiệp, bởi “thị trường thay đổi từng tuần, từng tháng”.
Thứ hai, chú trọng chất lượng thực thi chính sách – yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các địa phương. “Chính sách tốt là chưa đủ, mà cách thực thi phải đúng, nhanh, hiệu quả.”
Thứ ba, xây dựng văn hóa hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp như một giá trị cốt lõi của bộ máy hành chính. “Từ người tiếp nhận hồ sơ đến lãnh đạo tỉnh đều phải chung tinh thần đó. Khi hình thành được văn hóa hỗ trợ, nhà đầu tư sẽ tự tìm đến,” ông khẳng định.
Kết lại phát biểu, ông Đậu Anh Tuấn bày tỏ niềm tin: “Tôi tin rằng trong thời gian tới, cái ‘nhất’ của Lâm Đồng sẽ không chỉ là diện tích lớn nhất cả nước, mà là ‘nhất’ về môi trường kinh doanh thuận lợi và thủ tục hành chính nhanh gọn.”
Nhìn từ Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025, có thể thấy Lâm Đồng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, và hướng đến phát triển bền vững.
Những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Chính phủ và các hiệp hội doanh nghiệp đã tiếp thêm động lực để Lâm Đồng hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng kinh tế năng động của Tây Nguyên – nơi hội tụ hài hòa giữa tiềm năng thiên nhiên, năng lượng con người và khát vọng vươn lên.
Sự đồng hành của doanh nghiệp – chính quyền – người dân sẽ là “tam giác vàng” để Lâm Đồng bứt phá, khẳng định vị thế mới trong bản đồ phát triển của đất nước.
Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch HĐQT Sun Group miền Nam:
Lâm Đồng đang sở hữu những điều kiện hiếm có để vươn lên thành trung tâm phát triển mới của khu vực phía Nam. Với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, địa hình đa dạng từ cao nguyên, đồng bằng đến vùng biển, khí hậu ôn hòa quanh năm, Lâm Đồng có tiềm năng trở thành “siêu tỉnh” phát triển đa trụ cột – đặc biệt là du lịch, đô thị và hạ tầng.
Lâm Đồng là vùng đất hội tụ đầy đủ yếu tố để tạo nên các điểm đến mang tầm quốc tế, tương tự những địa danh mà tập đoàn đã góp phần thay đổi diện mạo như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh hay Sa Pa. Với kinh nghiệm gần hai thập kỷ đầu tư tại Việt Nam, Sun Group mong muốn cùng chính quyền và các nhà đầu tư chung tay kiến thiết Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và đô thị hiện đại. Hiện Sun Group đã hoàn thiện thủ tục cho 10 dự án du lịch, đô thị và hạ tầng tại Lâm Đồng, đồng thời nghiên cứu 9 dự án mới, tập trung vào các địa danh tiềm năng như vùng cao nguyên Ông Hoàng. Các dự án đều hướng đến phát triển bền vững, nâng cao đời sống dân sinh, tạo nên những biểu tượng du lịch đặc sắc của quốc gia và thế giới.
Để thúc đẩy đà phát triển này, tôi đề xuất tỉnh sớm cụ thể hóa định hướng đầu tư chiến lược, xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu dự án. Tỉnh cần chú trọng vai trò sống còn của hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, giúp Lâm Đồng khai thác tối đa lợi thế địa lý, mở rộng liên kết kinh tế và du lịch.
Song song đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để đón sóng đầu tư trong và ngoài nước. Tôi tin rằng, với quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, Lâm Đồng sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới.