Một năm tiêm chủng vaccine: Bậc thang dẫn tới “bình thường mới”

Diendandoanhnghiep.vn Nhịp sống mới đang trở lại. Dù tốc độ lây nhiễm, số ca nhiễm bệnh vẫn ở mức cao, nhưng số ca chuyển nặng cần nhập viện cùng tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp.

Cuộc sống bình thường mới của người dân Việt Nam trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

>> COVID-19, bệnh đặc hữu và xu hướng ứng xử mới

Sáng, thong thả ly cà phê, bát canh bánh đa, hòa mình vào dòng người đang di chuyển trên đường phố.

Nắng sớm chiếu lung linh trên cây lá xanh mướt, nắng phản chiếu vào mặt kính tòa nhà cao tầng, tung hàng chùm tia vàng, tia bạc nhảy nhót trên mặt đường. Bóng trẻ em mặc đồng phục, đạp xe lướt nhanh kịp giờ tới trường. Tiếng còi xe có phần gắt gỏng ở ngã tư, khi đèn xanh rồi có xe chưa chịu đi, làm phía sau xe xếp thành hàng dài. Anh chạy Grab hạ đầu gối, nghiêng xe thả vòng cua cong cong điệu nghệ, lượn sát chân cô khách vừa vẫy. Xe Container lù lù, chầm chậm chạy về phía cảng. Em nhân viên bê biển cửa hàng đặt ra vỉa hè. Bà bán nước trà lúi húi lau cốc chén…

Nhịp thành phố lấy dần lại sức sống, chuyển động nhịp nhàng sau quãng thời gian cao điểm của dịch bệnh.

Trong lịch sử hiện đại của nhân loại, dịch bệnh COVID-19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc là đại dịch lớn nhất, phức tạp nhất trong thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Tốc độ lây lan, biến chủng, biến thể thay đổi, số ca nhiễm, tăng nặng, tử vong làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của loài người. Cỗ máy vận hành cuộc sống bị COVID-19 xé ra, cào xới…, bộc lộ ra phần khung, phần đế, phần cơ chắc chắn, đồng thời lộ ra phần kí sinh, mục nát, han gỉ, hoại tử… cần cắt bỏ, làm sạch, bôi trơn để vận hành lại cho uyển chuyển, nhịp nhàng.

Nhịp sống đang trở lại dù tốc độ lây nhiễm, số ca nhiễm bệnh vẫn ở mức cao nhưng số ca chuyển nặng cần nhập viện cùng tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp. Năng lực đối ứng của bệnh viện từ cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế cũng như nhân lực là đội ngũ y, bác sĩ, kĩ thuật viên…, nhờ có thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng nên chủ động tiếp nhận, điều trị, xử trí chính xác, nhịp nhàng.

Tất cả những điều này không phải tự nhiên mà có, đó là công sức, nỗ lực của toàn dân, từ lãnh đạo, bộ máy tổ chức chính quyền, hệ thống chính trị, an ninh…, cùng sự tin tưởng, chấp hành của nhân dân với việc “thần tốc” tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cộng đồng.

Hiện nay tỉ lệ chuyển nặng, tỉ vong thấp là do chúng ta được tiêm phủ vaccine diện rộng.

Hiện nay tỉ lệ chuyển nặng, tỉ vong thấp là do chúng ta được tiêm phủ vaccine diện rộng.

>> Thay đổi nhận thức để coi COVID-19 là bệnh đặc hữu

Một năm trôi qua từ khi liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được tiêm ở nước ta (8/3/2021), đến nay, hệ thống Y tế thực hiện tiêm được tổng cộng 198.255.931 liều vacccine cho người dân. 365 ngày hoàn thành gần 200 triệu mũi tiêm, đảm bảo an toàn với rất ít sự cố.

Chỉ có sự làm việc đến quên mình, chuẩn bị lên kế hoạch chi tiết mới có thể đạt được kết quả lớn lao này. Nước ta vẫn chưa chủ động sản xuất được vaccine COVOD-19. Toàn bộ nguồn vaccine có được là nhờ các chuyến “ngoại giao vaccine”, đàm phán mua vaccine từ nước ngoài của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Khi nhận thuốc về, lập tức lực lượng y tế khẩn trương vào cuộc, từ chuẩn bị, bảo quản cho đến vận động nhân dân tham gia chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Qua đó, tranh thủ từng giờ, từng phút nhanh chóng tiêm phủ vaccine, đánh chặn dịch bệnh từ xa trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị, nhân lực.

Bệnh dịch vẫn còn diễn tiến phức tạp, chúng ta hoàn toàn chưa đạt “miễn dịch cộng đồng chủ động tự nhiên”, vẫn phải nhờ vào “miễn dịch cộng đồng thụ động nhân tạo” do hiệu quả của vaccine. Nhờ đó từng bước mở cửa, cùng các hoạt động “thích ứng linh hoạt, an toàn” với dịch bệnh.

Thời gian đầu chúng ta bắt buộc phải có thời gian đệm, chuẩn bị đối phó với cuộc chiến dài hơi, chấp nhận việc giãn cách xã hội, cách ly với nhiều thiệt hại về con người, kinh tế. Sau khi tạo được “vùng đệm thời gian” an toàn, chúng ta đã thực hiện tiêm chủng vaccine, nâng cấp bệnh viện, thiết bị y tế. Nếu không như vậy dịch bùng phát trên diện rộng, số ca chuyển nặng vượt quá năng lực xử lý của con người, thiết bị thì con số tử vong sẽ mất kiểm soát đến “vỡ trận”.

>> Bình thường hóa COVID-19

"Khẩn trương tập huấn như thời chiến, đến ngày 16/11/2021, cả nước đã tiêm vượt mốc 100 triệu liều vaccine.

Ngày 12/1/2022, tỉ lệ bao phủ vaccine mũi 1 đạt 100%.

Ngày 20/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thần tốc mùa Xuân 2022.

Đến ngày 8/3/2022, cả nước đã tiêm được tổng cộng 198.255.931 liều vacccine phòng COVID-19 cho người dân.

Với con số này, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia đạt tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới".

Thực sự đây là những con số biết nói, thể hiện sự nỗ lực quyết tâm, đồng lòng từ cấp cao nhất của quốc gia cho tới người dân, để chúng ta lại có những buổi sáng thong thả, bình an, từng bước hòa nhập sống chung với COVID-19 như căn bệnh thông thường.

Ngày trước chúng ta từng hoang mang lo sợ với HIV, còn bây giờ thì HIV cũng chỉ là loại bệnh thông thường. Sau này COVID-19 sẽ sống chung như hơn ba triệu loài virus, vi khuẩn, nấm... đang tồn tại trong tỵ hầu loài người.

Cuộc chiến chống virus sẽ không có trận cuối cùng, vì virus cũng là một phần của cuộc sống, không thể mong chúng biến mất như chưa từng tồn tại. Chúng ta cần làm quen với việc sống chung, hãy đối xử với thiên nhiên thân ái hơn, đừng tự tay phá bỏ ngôi nhà mà mẹ trái đất xây dựng cho muôn loài cùng chung sống.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Một năm tiêm chủng vaccine: Bậc thang dẫn tới “bình thường mới” tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713592245 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713592245 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10