Nghiên cứu - Trao đổi

Nâng ngưỡng thu nhập vãng lai: Đã giảm được áp lực thủ tục?

Nguyễn Giang 24/05/2026 04:00

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai chịu khấu trừ thuế từ 2 lên 5 triệu đồng/lần được đánh giá phù hợp hơn với thực tế thu nhập hiện nay.

Tại dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, ngưỡng thu nhập vãng lai tính thuế được đề xuất tăng lên 5 triệu đồng/lần thay vì 2 triệu đồng/lần như hiện nay.

Ngoài ra, cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân tháng trong năm không quá 15 triệu đồng đã được tạm khấu trừ 10% trên thu nhập và cá nhân không có nhu cầu quyết toán thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Thu nhập vãng lai thường nhỏ lẻ, không ổn định, nhưng thủ tục kê khai, quyết toán và hoàn thuế vẫn khiến nhiều lao động mất thời gian, công sức. Ảnh minh hoạ
Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai chịu khấu trừ thuế từ 2 lên 5 triệu đồng/lần được đánh giá phù hợp hơn với thực tế thu nhập hiện nay. Ảnh minh hoạ

Theo TS Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, quy định thu nhập vãng lai 2 triệu đồng/lần đã áp dụng từ rất lâu và trở nên lỗi thời. Từ mấy năm trước đã kiến nghị lên 5 triệu đồng/lần và dự thảo lần này đã tiếp thu. Nhưng đây chỉ là phần tạm nộp nên cá nhân cần theo dõi trên eTax để nắm được nghĩa vụ thuế phát sinh có đúng không. Vì thời gian qua, nhiều cá nhân phát hiện không ít trường hợp doanh nghiệp kê khai khống thông tin, thu nhập để giảm số thuế phải nộp.

Ông Nguyễn Ngọc Tú cũng cho rằng việc nâng ngưỡng thu nhập vãng lai tính thuế là phù hợp với bối cảnh hiện nay khi hệ thống quản lý chưa kiểm soát hết được thu nhập của người nộp thuế. Tuy nhiên, đây chỉ là khoản thuế tạm nộp nên người đóng thuế vẫn cần kiểm tra xem thông tin kê khai có chính xác hay không.

Trong bối cảnh dữ liệu điện tử và chuyển đổi số trong quản lý thuế đang được đẩy mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng cần tiếp tục giảm các thủ tục tạm khấu trừ và hoàn thuế với thu nhập vãng lai nhỏ lẻ.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Lê Thị Nhung - Giám đốc Công ty Luật TNHH L&A Legal Experts cho rằng việc nâng ngưỡng thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng lên 5 triệu đồng/lần là bước điều chỉnh cần thiết khi mặt bằng thu nhập và chi phí sinh hoạt hiện nay đã thay đổi đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.

Theo luật sư, nhiều khoản thu nhập vãng lai hiện nay mang tính nhỏ lẻ, không ổn định, phát sinh theo từng công việc hoặc từng thời điểm. Nếu vẫn duy trì ngưỡng khấu trừ quá thấp sẽ khiến không ít người lao động phải thực hiện nhiều thủ tục kê khai, quyết toán hoặc hoàn thuế trong khi số tiền phát sinh thực tế không lớn.

“Điều người lao động lo ngại không chỉ là việc bị tạm khấu trừ thuế, mà là quá trình kê khai, đối chiếu và hoàn thiện thủ tục sau đó có thể mất nhiều thời gian, công sức”, Luật sư Lê Thị Nhung nhận định.

Theo bà, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình lao động linh hoạt như cộng tác viên, lao động tự do, người làm việc trên nền tảng số hay người có nhiều nguồn thu nhập nhỏ, chính sách thuế cũng cần được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với thực tế thị trường lao động.

Luật sư Lê Thị Nhung cho rằng cùng với việc nâng ngưỡng thu nhập vãng lai tính thuế, cơ quan quản lý cần tiếp tục đẩy mạnh liên thông dữ liệu, tự động hóa quy trình và tăng khả năng hỗ trợ tra cứu thông tin trên nền tảng điện tử để giảm áp lực thủ tục cho người nộp thuế.

“Quản lý thuế hiện đại không chỉ là thu đúng, thu đủ mà còn phải giúp người dân có thể thực hiện nghĩa vụ thuế theo cách đơn giản, minh bạch và thuận tiện hơn”, Luật sư Lê Thị Nhung nhấn mạnh.

Theo luật sư, khi hệ thống dữ liệu ngày càng hoàn thiện, chính sách thuế cũng cần chuyển dần từ tư duy “tạm thu để kiểm soát” sang giảm thủ tục và tăng thuận lợi cho người nộp thuế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Nâng ngưỡng thu nhập vãng lai: Đã giảm được áp lực thủ tục?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO