Nâng tầm hợp tác Việt - Nga trong nhiều lĩnh vực

Diendandoanhnghiep.vn Trong khuôn khổ chuyến công du Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hàng loạt hợp tác của các Bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam và Nga đã được ký kết...

Trong khuôn khổ chuyến công du chính thức Liên bang Nga vào các ngày 29/11-2/12 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hàng loạt hợp tác của các Bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam và Liên bang Nga đã được ký kết, mở ra nhiều cơ hội giao thương phát triển mạnh mẽ cho các bên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt - Nga (ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt - Nga. Ảnh: TTXVN

Các lĩnh vực được các bên thỏa thuận hợp tác tập trung vào sản xuất phương tiện vận tải; an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; văn hóa; âm nhạc; năng lượng; sản xuất vaccine phòng COVID-19; phát triển thể thao trình độ cao…

Lễ ký kết thoả thuận giữa Công ty Vabiotech và Tập đoàn Sovico với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Liên bang Nga tại Moscow, hôm 1/12. Ảnh: Sovico

Lễ ký kết thoả thuận giữa Công ty Vabiotech và Tập đoàn Sovico với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Liên bang Nga tại Moscow, hôm 1/12. Ảnh: Sovico

Một trong những hợp tác, thỏa thuận mang lại tin vui lớn cho người dân Việt Nam trong bối cảnh cả nước vừa bước qua làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 và đang sẵn sàng phục hồi kinh tế, ứng phó thích nghi dài lâu với các đại dịch bùng phát mới, đó là thỏa thuận hợp tác giữa công ty VABIOTECH, trực thuộc Bộ Y Tế Việt Nam, và Tập đoàn SOVICO với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Liên bang Nga (RDIF), được ký kết hôm 1/12 trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko. Hợp tác, thỏa thuận này nhằm cung ứng, sản xuất vaccine Sputnik tại Việt Nam.

Hàng loạt hợp tác, thỏa thuận, ghi nhớ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga đã được ký kết trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: TTXVN

Hàng loạt hợp tác, thỏa thuận, ghi nhớ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga đã được ký kết trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: TTXVN

 

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ công bố mở đường bay thẳng Việt Nam-Moskva của Hãng hàng không Vietjet. Sự kiện này chính thức khởi động mạng bay quốc tế đón đầu nhu cầu di chuyển bật tăng trở lại với 3 đường bay kết nối Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố du lịch biển Nha Trang với Thủ đô Moskva của Nga từ giữa năm 2022 của Vietjet. Về lâu dài, đường bay này mở ra “con đường tơ lụa trên không” kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, người dân giữa hai quốc gia đi lại thông thương, học tập, du lịch… góp phần khăng khít hơn nữa mối gắn kết keo sơn trong tình hữu nghị Việt – Nga.

Bên cạnh đó, cũng trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động hợp tác được sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sự kiện hợp tác giữa HDBank và Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) và Liên đoàn Cờ vua Việt Nam (VCF) là “cú bắt tay” đặc biệt để nâng tầm bộ môn cờ vua – thể thao trí tuệ Việt Nam lên trình độ cao, vị thế mới trên bản đồ cờ vua thế giới; đồng thời khẳng định vai trò của Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong sứ mệnh đóng góp những giá trị nhân văn, vì con người, mang hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, phát triển và đầy trí tuệ ra thế giới, cũng như mang thế giới đến Việt Nam.

Chủ tịch nước chứng kiến HDBank ký kết thỏa thuận với Liên đoàn Cờ Thế giới (FIDE) và Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) về việc đồng hành cùng Giải Cờ vua quốc tế trong 10 năm tới.

Chủ tịch nước chứng kiến HDBank ký kết thỏa thuận với Liên đoàn Cờ Thế giới (FIDE) và Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) về việc đồng hành cùng Giải Cờ vua quốc tế trong 10 năm tới. Ảnh: TTXVN

Cờ vua, với ngôn ngữ đặc biệt của trí tuệ đã là cầu nối giúp con người xích lại gần nhau, vượt qua biên giới giữa các quốc gia, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa. Đó là lý do HDBank đã lựa chọn để đồng hành gần một thập kỷ qua như một phần của chương trình phát triển bền vững”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank chia sẻ.

Sự đồng hành bền bỉ của HDBank hợp tác với Liên đoàn cờ Thế giới, Cờ vua Việt Nam đã thăng hạng và trở thành quốc gia mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, top 10 Châu Á. Đặc biệt, tại Olympiad Cờ vua 2018, đội tuyển Cờ vua Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng cá nhân và xếp thứ 10 thế giới. Với việc ký kết biên bản ghi nhớ, HDBank tiếp tục đồng hành cùng bộ môn cờ vua và VCF, tiếp nối hành trình một thập kỷ (2011 – 2021). Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của HDBank đối với giải nói riêng và phong trào cờ thế giới nói chung.

Trong 4 ngày công du tại Liên bang Nga, Chủ tịch nước cũng đã dành thời gian tới thăm Công ty Zarubezneft và gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia Nga trong Liên doanh Vietsovpetro nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Trong suốt 40 năm qua, Liên doanh dầu khí Vietsovpetro vừa là cầu nối hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai dân tộc, vừa là biểu tượng hợp tác hết sức thành công giữa Việt Nam và Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Công ty Zarubezneft và gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia trong Liên doanh Vietsovpetro nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Công ty Zarubezneft và gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia trong Liên doanh Vietsovpetro nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Nga có hợp tác với Việt Nam, bao gồm Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, Tập đoàn Gazprom, Novatek, Systema, Miratorg.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Nga đánh dấu những mốc son kỷ niệm trong chặng đường phát triển quan hệ song phương: 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2020), 20 năm xác lập quan hệ đối tác chiến lược (2001-2021), 10 năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện (2012-2022)... Đặc biệt, trong khuôn  khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đã diễn ra hoạt động ký kết Nghị định thư giữa đại diện Chính phủ hai nước. Những con số, những cột mốc, những hợp tác gắn bó giữa các bên tiếp tục khẳng định và khơi dậy niềm tự hào trong nhân dân hai nước về di sản quá khứ, về những thành quả đã đạt được và củng cố niềm tin vào tương lai quan hệ Việt - Nga bước vào giai đoạn mới.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nâng tầm hợp tác Việt - Nga trong nhiều lĩnh vực tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711626320 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711626320 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10