Hồng Hạc City quy mô gần 1,1 tỷ USD đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược Bắc tiến của Phú Mỹ Hưng sau hơn ba thập niên phát triển tại phía Nam, hướng đến việc mở rộng quy mô trên toàn quốc.
Chia sẻ với Doanh nhân, ông Trương Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng đánh giá miền Bắc đang có nhu cầu lớn với mô hình đô thị sinh thái hiện đại. Với kinh nghiệm hơn 30 năm triển khai các dự án tương tự tại TP HCM, Phú Mỹ Hưng chọn Bắc Ninh làm điểm đến đầu tiên nhờ hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để áp dụng mô hình phát triển theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp.
Theo ông Hưng, Bắc Ninh có tốc độ phát triển kinh tế thuộc nhóm cao nhất cả nước, một trong những trung tâm công nghiệp lớn tại miền Bắc, tập trung nhiều doanh nghiệp. Điều này kéo theo nhu cầu lớn về không gian sống, đặc biệt từ nhóm chuyên gia nước ngoài có yêu cầu cao về chất lượng sống. Địa phương này cũng gây ấn tượng nhờ hạ tầng giao thông được quy hoạch bài bản, kết nối đồng bộ với các tỉnh thuộc trục kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hạ tầng nội tỉnh được đầu tư quy mô, thông thoáng. Vị trí địa lý đắc địa, pháp lý minh bạch cũng là yếu tố quyết định giúp Phú Mỹ Hưng triển khai dự án tại Bắc Ninh.
Chủ đầu tư cũng chia sẻ, điểm nhấn dự án Hồng Hạc City tại Bắc Ninh không chỉ nằm ở không gian sống xanh rộng mở và an ninh tối ưu, mà còn ở triết lý nhân văn trong phát triển cộng đồng cư dân. Mỗi công trình đều mang trong mình “hơi thở” của sự sống xanh, sự kết nối và tinh thần sáng tạo, tạo nên một môi trường sống lý tưởng, nơi giá trị văn hóa và chất lượng cuộc sống luôn được song hành. Đây chính là những yếu tố đã làm nên sức hút đặc biệt cho bất động sản đô thị cao cấp mà Phú Mỹ Hưng luôn gìn giữ và phát triển trong suốt hơn ba thập kỷ qua.
Tại Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản đi theo hướng tạo ra một “không gian sống đồng bộ”. Tuy nhiên, có thể nói trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam thì Phú Mỹ Hưng chính là hình mẫu đầu tiên của trường phái đô thị này. Cho đến nay, sau hơn 30 năm Phú Mỹ Hưng vẫn là khu đô thị kiểu mẫu, là nơi “đáng sống”, là lựa chọn của rất nhiều người dân trong nước và nước ngoài (gần 40% trong số khoảng 36.000 cư dân là nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài).
Diện tích cây xanh vẫn luôn đảm bảo ở mức bình quân 8,9m2/người, mục tiêu “rác không chạm đất” và kiến tạo “không gian sống hoàn thiện, thân thiện, và nhân văn” vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục. Các công trình mới như chung cư, cao ốc văn phòng, các công trình phục vụ công cộng như siêu thị, công viên… vẫn được xây dựng mới nhưng không xung đột nhau mà tất cả diễn ra trong một trật tự, hài hoà có tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất theo bản quy hoạch đầu tiên mà SOM (Skidmore, Owings & Merrill) thiết kế.
Ông Trương Quốc Hưng cho rằng, để làm được điều này, Phú Mỹ Hưng phải hội tụ được rất nhiều yếu tố như nguồn lực tài chính dồi dào; bộ máy quản lý chuyên nghiệp; sự phối kết hợp tốt giữa các chủ thể quản lý, bao gồm nhà đầu tư, chính quyền địa phương và các đối tác. Nhưng còn có một yếu tố nữa rất quan trọng đóng vai trò quyết định sự phát triển bền vững của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đó là Phú Mỹ Hưng đã xây dựng được một cộng đồng dân cư có trách nhiệm với nơi chốn của mình. Họ không chỉ biết bảo vệ, xây dựng khuôn viên ngôi nhà của mình mà cùng với mọi người chung tay giữ gìn môi trường sống, nhắc nhở những người khác, và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện xâm phạm làm xấu xí nơi mà họ đang sống.
Ông Hưng cũng thừa nhận, chính Phú Mỹ Hưng đã làm thay đổi nhận thức và thái độ của người Việt Nam đối với nơi chốn mà mình sống và hiện thực hoá các khái niệm “khu đô thị”, “không gian sống”, “tổ hợp sống” vào đời sống người dân TP HCM.
Chiến lược phát triển đô thị mới 2.0 là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một hành trình mới để Phú Mỹ Hưng nâng tầm giá trị đô thị ngày một hoàn thiện hơn. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng phiên bản 2.0 sẽ được tập trung gia tăng dịch vụ trên nhiều phương diện như: cải tạo cảnh quan, gia tăng tiện ích, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần, và đặc biệt là mang tới những trải nghiệm dịch vụ cao cấp tiêu chuẩn quốc tế cho cư dân. Cụ thể, chủ đầu tư cho biết sẽ đầu tư 30 triệu USD xây dựng Trung tâm văn hóa nghệ thuật – Art Center là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế. Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh sẽ triển khai trung tâm chăm sóc chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với vốn đầu tư ước tính khoảng 300 triệu USD dự kiến đưa vào hoạt động năm 2027.
Lãnh đạo Phú Mỹ Hưng khẳng định doanh nghiệp luôn kiên định với triết lý của cố Chủ tịch Lawrence S. Ting: "Chúng ta đến một nơi không phải để lấy đi, mà để lại những giá trị". Cùng với Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Hồng Hạc City…, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhân rộng các dự án nhà ở đáng sống trong tương lai. “Chúng tôi không chỉ xây dựng một nơi ở mà còn tạo ra một cộng đồng năng động, văn minh, nơi cư dân có thể tận hưởng sự an lành và phát triển bền vững”.