Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong vừa khánh thành Cầu tràn Bình Thể – Cầu nối yêu thương số 119, mở ra hành trình mới cho cư dân sau nhiều năm bị chia cắt bởi thiên tai và mưa lũ.
Một cây cầu – nhiều ý nghĩa
Đối với xã Kim Bình, đây là lần thứ hai Nhựa Tiền Phong hỗ trợ địa phương, thấu hiểu mong mỏi về một cây cầu kiên cố, giúp việc đi lại giữa các thôn thuận tiện, an toàn. Cây cầu mới này mang một vị trí đặc biệt, phục vụ hơn 921 hộ dân với khoảng 3.215 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Kinh, Tày và Dao, với khoảng 2.010 lượt người đi lại mỗi ngày, trong đó gần 500 lượt là học sinh.
Trước đây, việc kết nối gặp nhiều khó khăn: cây cầu bê tông xây năm 2014 bị cuốn trôi chỉ sau hơn một tháng, các cầu tạm bằng tre, gỗ liên tục hư hỏng mỗi mùa mưa, bão Yagi năm 2024 khiến cầu năm 2022 hư hỏng. Mùa mưa, người dân phải đi vòng 15km để ra quốc lộ, hơn 100 học sinh phải đi bộ hơn 3km tới trường, tỷ lệ hộ nghèo từng vượt 51%.

Hành trình hiện thực hóa ước mơ
Khởi công ngày 29/10/2025, Cầu tràn Bình Thể dài 20,52m, rộng 6m, tải trọng 30 tấn, tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó Nhựa Tiền Phong tài trợ 1 tỷ đồng. Sau gần 7 tháng thi công, cây cầu chính thức được khánh thành ngày 21/5/2026, với sự tham dự của các cấp chính quyền, đơn vị tài trợ và người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bình – La Văn Thắng nhấn mạnh: “Cây cầu Bình Thể không chỉ là công trình giao thông mà còn mang ý nghĩa nhân văn, giúp bà con đi lại, học tập, khám chữa bệnh và giao thương an toàn. Sự đồng hành của Nhựa Tiền Phong là hỗ trợ quý báu để phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân”.
Nhân dịp này, Nhựa Tiền Phong trao 120 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho học sinh học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình khó khăn tại thôn Bình Thể và Ngọc Lâu, đồng thời trao 700 mũ bảo hiểm nhằm lan tỏa ý thức tham gia giao thông an toàn. Công ty CP Đầu tư và thương mại An Thắng – nhà phân phối tại Hải Phòng – cũng gửi 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng tới học sinh nghèo có thành tích học tập tốt.
Ông Trần Ngọc Bảo, Phó Tổng giám đốc Nhựa Tiền Phong, chia sẻ: “Sự phát triển của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi đồng hành cùng cộng đồng. Chương trình ‘Cầu nối yêu thương’ không chỉ xây dựng công trình dân sinh mà còn tạo cơ hội phát triển bền vững cho người dân”.

Học sinh Lương Ngọc Hải (lớp 9C, Trường THCS Vinh Quang) xúc động: “Hôm nay được đi trên cầu mới, em cảm thấy yên tâm và vui mừng. Đây thực sự là ‘cây cầu ước mơ’ của chúng em”.
Người dân Bà Nông Thị Yêu, thôn Bình Thể, chia sẻ: “Bao năm lo lắng vì cầu tạm bị cuốn trôi, giờ có cầu mới, chúng tôi yên tâm hơn, không chỉ cho đi lại mà còn cảm nhận sự quan tâm của địa phương và công ty”.
Cầu tràn Bình Thể không chỉ nối liền đường xá mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương: Hợp tác xã Hoàng Gia nhấn mạnh, việc thu mua nông sản từ bà con trở nên dễ dàng, hạn chế thất thoát mùa vụ, giúp nhiều hộ thoát nghèo.
Chương trình “Cầu nối yêu thương” khởi xướng từ tháng 10/2017, đến nay đã xây dựng gần 120 cây cầu trên cả nước, từ miền núi phía Bắc đến các vùng Tây sông nước, với tổng chi phí gần 200 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống và mở ra cơ hội học tập an toàn cho trẻ em.