Kinh tế địa phương

Ninh Thuận tăng tốc giải phóng mặt bằng phục vụ điện hạt nhân

Minh Châu 07/08/2025 14:06

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được xác định là bước đi chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong năm 2025 để khởi động dự án.

Tại buổi khảo sát thực địa và làm việc với các bộ ngành liên quan, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc phát triển điện hạt nhân đối với an ninh năng lượng quốc gia và mục tiêu phát triển bền vững. Theo ông, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cần được hoàn tất trong năm 2025, tạo tiền đề cho việc triển khai các bước tiếp theo một cách hiệu quả và đúng tiến độ.

Chiến lược dài hạn cho an ninh năng lượng

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Thủ tướng khẳng định: "Phát triển điện hạt nhân là một định hướng chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050". Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao, Việt Nam cần những nguồn cung bền vững, sạch và hiệu quả hơn về mặt dài hạn. Điện hạt nhân chính là một trong những giải pháp chủ chốt trong cơ cấu chuyển dịch năng lượng của đất nước.

ptt 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra thực tế địa điểm quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, với quy mô và tính chất tiên phong, được đặt kỳ vọng sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghiệp năng lượng mới của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến tiến độ giải phóng mặt bằng, coi đây là yếu tố tiên quyết trong lộ trình triển khai dự án. Mục tiêu cụ thể là đến cuối năm 2025, toàn bộ diện tích đất dành cho dự án phải được bàn giao sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp theo như đàm phán đầu tư, chuẩn bị kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các bộ, ngành và địa phương tăng tốc xử lý các vướng mắc về pháp lý, chính sách và tổ chức thực hiện tại thực địa.

Để tháo gỡ rào cản về chính sách, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ Quyết định số 1504/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là quyết định cũ quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân và tái định cư cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận – vốn không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Việc cập nhật chính sách sẽ giúp đảm bảo tính hợp pháp, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời tạo thuận lợi trong việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng nhân văn, hiệu quả và công bằng hơn.

Đảm bảo tái định cư chất lượng, giám sát chặt chẽ

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải tỏa và tổ chức tái định cư, với nguyên tắc người dân phải có nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất là tương đương nơi ở cũ. Việc đảm bảo chất lượng tái định cư là yếu tố cốt lõi giúp người dân an tâm chuyển đổi, đồng hành cùng quá trình phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò giám sát, phòng ngừa tiêu cực và chống lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện, để đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

ptt 2
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân.

Về phía Bộ Công Thương, Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì đàm phán các hiệp định liên Chính phủ để thu hút đầu tư cho hai dự án: Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Dự kiến, đàm phán Dự án Ninh Thuận 1 sẽ được hoàn tất trong tháng 8/2025 và Dự án Ninh Thuận 2 chậm nhất vào tháng 5/2026.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam cũng được giao phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xây dựng nhà máy sau khi mặt bằng được bàn giao.

Trong chuyến khảo sát, Phó Thủ tướng đã trực tiếp trò chuyện với người dân vùng dự án. Ông khẳng định, Nhà nước xác định đây không chỉ là một dự án năng lượng mà còn là cơ hội chuyển mình cho địa phương.

“Chúng ta xây dựng nhà máy điện hạt nhân không chỉ để đáp ứng nhu cầu năng lượng, mà còn để phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu xa hơn là con cháu sau này có điều kiện vươn lên, thoát khỏi cuộc sống thuần nông, bám biển như trước đây. Phải định hướng đào tạo nghề, đưa thế hệ trẻ vào các ngành công nghiệp mới”, Phó Thủ tướng nói.

Ông cũng khẳng định, Trung ương và địa phương đã cùng bàn bạc kỹ lưỡng để có các chính sách hỗ trợ tái định cư chu đáo, phù hợp với điều kiện sống của người dân và yêu cầu phát triển lâu dài.

Nền tảng cho một ngành công nghiệp năng lượng hiện đại

Với tầm vóc và vai trò chiến lược, Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được xem là bước khởi đầu cho việc phát triển một ngành công nghiệp năng lượng hiện đại tại Việt Nam – nơi kết hợp giữa công nghệ cao, tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và chuyển đổi bền vững.

Việc hoàn tất giải phóng mặt bằng trong năm 2025 sẽ là dấu mốc quan trọng, mở đường cho một chặng đường dài phía trước, trong đó điện hạt nhân sẽ là một phần không thể thiếu trong bức tranh năng lượng quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ninh Thuận tăng tốc giải phóng mặt bằng phục vụ điện hạt nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO