Nông dân Hà Tĩnh thức đêm gặt lúa tránh nóng

Diendandoanhnghiep.vn Để tránh cái nắng lên đến gần 40 độ C, nông dân Hà Tĩnh đã chọn ra đồng thu hoạch vụ hè thu vào ban đêm.

Những ngày qua Hà Tĩnh đối diện đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi lên đến gần 40 độ C. Đây cũng là thời điểm bà con nông dân thu hoạch vụ hè thu.

Những ngày qua Hà Tĩnh đối diện đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi lên đến gần 40 độ C. Đây cũng là thời điểm bà con nông dân thu hoạch vụ hè thu.

Để tránh cái nắng nóng như thiêu như đốt, nông dân Hà Tĩnh đã chọn cách ra đồng thu hoạch mùa màng vào ban đêm, còn ban ngày họ ở nhà làm các việc khác và phơi thóc.

Để tránh cái nắng nóng như thiêu như đốt, nông dân Hà Tĩnh đã chọn cách ra đồng thu hoạch mùa màng vào ban đêm, còn ban ngày họ ở nhà làm các việc khác và phơi thóc.

Tại cánh đồng lúa thôn Liên Thanh, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) vào khoảng 20 giờ rất đông người dân đang hăng say làm việc trên cánh đồng. Tiếng cười nói của người dân hòa với tiếng máy gặt xé tan cả bầu trời đêm tĩnh mịch.

Tại cánh đồng lúa thôn Liên Thanh, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) vào khoảng 20 giờ rất đông người dân đang hăng say làm việc. Tiếng cười nói của người dân hòa với tiếng máy gặt xé tan cả bầu trời đêm tĩnh mịch.

Trước đây, người dân thu hoạch lúa theo kiểu truyền thống, tự gặt lúa bằng liềm rồi gom lại trói thành bó to rồi đưa về nhà thuê máy tuốt. Tuy nhiên, nhiều năm nay, việc gặt lúa được thay thế bằng máy gặt liên hoàn.

Trước đây, người dân thu hoạch lúa theo kiểu truyền thống, tự gặt lúa bằng liềm rồi gom lại trói thành bó to rồi đưa về nhà thuê máy tuốt. Tuy nhiên, nhiều năm nay, việc gặt lúa được thay thế bằng máy gặt liên hoàn.

Trên cánh đồng, máy gặt liên hoàn đang hoạt động hết công suất. Cạnh đó, khoảng 10 người đang tay ôm bì ngồi đợi đến máy gặt đến ruộng mình. Người cầm đèn pin, bao bì, xe đẩy, vừa trò chuyện vừa làm việc rôm rả.

Trên cánh đồng, máy gặt liên hoàn đang hoạt động hết công suất. Cạnh đó, khoảng 10 người đang tay ôm bì ngồi đợi đến máy gặt đến ruộng mình. Người cầm đèn pin, bao bì, xe đẩy, vừa trò chuyện vừa làm việc rôm rả.

 
Năm nay gia đình ông Nguyễn Văn Thi (thôn Liên Thanh) trồng hơn 1 mẫu lúa. Trận lốc xoáy cùng mưa to vào tuần trước khiến hơn 4 sào lúa và nếp của gia đình bị đổ rạp. Ông phải thuê người gặt trước khoảng 1 sào để tránh lúa bị nảy mầm. “Mấy hôm nay máy gặt liên hoàn về nên tôi tranh thủ để ra đồng gặt lúa. Vụ hè thu thường thu hoạch vào thời điểm nắng nóng gay gắt, chúng tôi phải tranh thủ gặt vào ban đêm còn ban ngày chủ yếu phơi lúa, rơm rạ thôi”, ông Thi nói.

Năm nay gia đình ông Nguyễn Văn Thi (thôn Liên Thanh) trồng hơn 1 mẫu lúa. Trận lốc xoáy cùng mưa to vào tuần trước khiến hơn 4 sào lúa và nếp của gia đình bị đổ rạp. Ông phải thuê người gặt trước khoảng 1 sào để tránh lúa bị nảy mầm. “Mấy hôm nay máy gặt liên hoàn về nên tôi tranh thủ để ra đồng gặt lúa. Vụ hè thu thường thu hoạch vào thời điểm nắng nóng gay gắt, chúng tôi phải tranh thủ gặt vào ban đêm còn ban ngày chủ yếu phơi lúa, rơm rạ thôi”, ông Thi nói.

Nhiều gia đình chưa kịp ăn bữa cơm tối, người thân đưa cơm ra ăn ngay tại chân ruộng. Không riêng người lớn, những đứa trẻ trong nhà cũng ra đồng phụ giúp.

Nhiều gia đình chưa kịp ăn bữa cơm tối, người thân đưa cơm ra ăn ngay tại chân ruộng. Không riêng người lớn, những đứa trẻ trong nhà cũng ra đồng phụ giúp.

Khi chiếc máy gặt kết thúc phần ruộng của gia đình nào thì gia đình đó sẽ chất những bì lúa lên xe kéo chở về nhà. Tiền thuê máy gặt lúa cũng được tính theo sào khoảng 130.000 đồng/sào, chủ máy gặt nhận “tiền tươi” ngay tại ruộng.

Khi chiếc máy gặt kết thúc phần ruộng của gia đình nào thì gia đình đó sẽ chất những bì lúa lên xe kéo chở về nhà. Tiền thuê máy gặt lúa cũng được tính theo sào khoảng 130.000 đồng/sào, chủ máy gặt nhận “tiền tươi” ngay tại ruộng.

Khoảng 23 giờ 30 phút, khi máy gặt bắt đầu lên bờ về nghỉ, cũng là lúc bà con nông dân gọi nhau chất lúa lên xe kéo về nhà nghỉ ngơi. Việc thu hoạch ban đêm giúp người nông dân trốn đi cái nắng của miền Trung, giảm sự mệt nhọc và tăng năng suất lao động.

Khoảng 23 giờ 30 phút, máy gặt bắt đầu lên bờ về nghỉ kết thúc ngày làm việc, bà con cũng kéo xe về nhà nghỉ ngơi. Việc thu hoạch ban đêm giúp người nông dân trốn được cái nắng của miền Trung, giảm sự mệt nhọc và tăng năng suất lao động.

Theo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, đến ngày 12/5 toàn tỉnh đã thu hoạch được 10.930/59.429 ha (đạt 18,4%). tập trung nhiều nhất ở các địa phương: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc… Theo đánh giá bước đầu, năng suất bình quân toàn tỉnh của vụ xuân 2021 dự kiến đạt 58 tạ/ha, cao hơn vụ xuân 2020 là 2,36 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. Hiện nay, các địa phương đang phấn đấu đến ngày 20/5 sẽ kết thúc thu hoạch vụ lúa xuân.

Theo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, đến ngày 12/5 toàn tỉnh đã thu hoạch được 10.930/59.429 ha (đạt 18,4%). tập trung nhiều nhất ở các địa phương: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc… Theo đánh giá bước đầu, năng suất bình quân toàn tỉnh của vụ xuân 2021 dự kiến đạt 58 tạ/ha, cao hơn vụ xuân 2020 là 2,36 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. Hiện nay, các địa phương đang phấn đấu đến ngày 20/5 sẽ kết thúc thu hoạch vụ lúa xuân.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nông dân Hà Tĩnh thức đêm gặt lúa tránh nóng tại chuyên mục Phóng sự ảnh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713623687 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713623687 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10