Doanh nghiệp - Thị trường

Phân bón Bình Điền đồng hành lan tỏa giá trị hạt gạo Việt

Lê Trang 02/07/2026 21:20

Đồng hành cùng cuộc vận động “Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai”, Phân bón Bình Điền khẳng định cam kết không chỉ hỗ trợ nông dân bằng công nghệ, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa và niềm tự hào về hạt gạo Việt.

Chiều 2/7/2026, tại TP HCM,Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác “Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai”, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Được phát động từ ngày 1/5/2025 đến 30/4/2026, chương trình nhằm tôn vinh hạt gạo Việt Nam – biểu tượng của nền văn minh lúa nước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và truyền cảm hứng sáng tạo về ngành hàng lúa gạo.

1.328 tác phẩm viết về hạt gạo Việt

Sau một năm triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 1.328 tác phẩm của 514 tác giả, gồm 67 ca khúc, 446 tác phẩm văn xuôi và 815 tác phẩm thơ. Qua vòng sơ khảo, 123 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo, gồm 20 ca khúc, 43 tác phẩm văn xuôi và 60 tác phẩm thơ.

Theo Hội đồng chung khảo, chủ đề cuộc vận động mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần khẳng định vị thế ngành lúa gạo Việt Nam, đồng thời khơi gợi những cảm xúc gần gũi về đồng ruộng, làng quê và người nông dân. Cuộc thi cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều tác giả chuyên nghiệp, trong đó có hơn 50 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

yen_5711.jpg
Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, đại diện nhà tài trợ chính của chương trình, nhấn mạnh rằng hạt gạo từ lâu không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mà đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của nền văn minh lúa nước, kết tinh từ lao động cần cù và bản sắc văn hóa dân tộc.

Trải qua hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng đồng ruộng, Bình Điền thấu hiểu giá trị của từng hạt lúa cũng như khát vọng vươn lên của người nông dân. Vì vậy, việc tham gia chương trình không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sự tri ân và cam kết lâu dài đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

yen_5783.jpg
Ông Bùi Bá Bổng- Chủ tịch Hiệp hội Lúa gạo (thứ 2 từ phải sang) và ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (bìa phải) trao giải cho các tác giả đạt giải Đặc biệt.

Theo ông Ngô Văn Đông, Bình Điền mong muốn cùng Ban Tổ chức tôn vinh không chỉ những người nông dân ngày đêm gắn bó với ruộng đồng mà cả các văn nghệ sĩ đã dùng nghệ thuật để lưu giữ và lan tỏa giá trị của “hạt ngọc Việt”.

Đại diện doanh nghiệp cũng bày tỏ ấn tượng trước quy mô và sức lan tỏa của cuộc vận động với 1.328 tác phẩm của 514 tác giả trên cả nước. Mỗi ca khúc, bài thơ hay tác phẩm văn xuôi đều góp phần khắc họa sinh động vẻ đẹp lao động, tình yêu quê hương và khát vọng phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

yen_5802.jpg
Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Vietrisa (bìa trái) và ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (bìa phải) trao giải cho các tác giả đạt giải thể loại Thơ.

Tiếp sức cho nông nghiệp từ những giá trị văn hóa

Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông cho rằng, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững là con đường tất yếu của ngành lúa gạo. Để các giải pháp kỹ thuật và chính sách nông nghiệp đi vào cuộc sống, cần sức mạnh lan tỏa của văn học nghệ thuật. Những tác phẩm xuất sắc ngày hôm nay sẽ là cầu nối mềm mại hóa tư duy canh tác có trách nhiệm, thay đổi nhận thức xã hội và khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về hạt gạo sạch của Việt Nam.

yen_5796.jpg
Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (bìa trái) và ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Vietrisa (bìa phải) trao giải cho các tác giả đạt giải thể loại Văn xuôi

“Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp phân bón công nghệ cao, Bình Điền sẽ luôn trân trọng, gìn giữ và đồng hành cùng các giá trị tinh thần, bản sắc văn hóa gắn với nền nông nghiệp Việt Nam”, ông Ngô Văn Đông khẳng định.

Ở hạng mục ca khúc, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Vào mùa gặt” (thơ Quốc Phong, nhạc Đặng Quang Vinh). Hạng mục văn xuôi, giải Nhất được trao cho tác phẩm “Cây lúa dạt dào tình người quê lúa” của tác giả Đỗ Trọng Khơi. Trong khi đó, giải Nhất thơ thuộc về tác giả Đinh Nho Tuấn với chùm tác phẩm “Những cánh đồng quê hương”, “Với cánh đồng”, “Nông dân”.

yen_5817.jpg
Ông Trần Minh Hải - Phó Chủ tịch Vietrisa (thứ 3 từ trái sang) và ông Phan Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (bìa phải) trao giải cho các tác giả đạt giải thể loại Ca khúc.

Ngoài các giải chính, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải đặc biệt. Trong đó, giải đặc biệt do Chủ tịch VIETRISA Bùi Bá Bổng trao tặng thuộc về ca khúc “Hạt ngọc vươn mình”; giải đặc biệt do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua trao tặng thuộc về tác phẩm văn xuôi “Nâng niu hạt gạo quê nhà” của tác giả Lê Thi, hiện sinh sống tại bang Ohio (Mỹ). Ở thể loại thơ, giải đặc biệt của Ban Nhà văn trẻ – Hội Nhà văn TP.HCM được trao cho em Lê Nguyễn Kiều My, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, với tác phẩm “Hồn quê trong hạt lúa vàng”.

Theo Ban Tổ chức, những tác phẩm được vinh danh sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần tôn vinh hạt gạo Việt, người nông dân Việt Nam và nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm.

Không chỉ là một cuộc thi sáng tác, “Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai” còn trở thành cầu nối giữa văn hóa, nghệ thuật với nông nghiệp, giữa truyền thống và đổi mới, góp phần quảng bá hình ảnh ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Phân bón Bình Điền đồng hành lan tỏa giá trị hạt gạo Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO