Tạp chí trên máy bay của hãng hàng không quốc gia Pháp - EnVols, mới đây nhắc tới Phú Quốc như một biểu tượng mới cho sự phục hưng của du lịch châu Á.
Trong bài viết mới nhất về hòn đảo lớn nhất Việt Nam, EnVols nhận định Phú Quốc đã vươn lên trở thành “một trong những điểm đến hứa hẹn nhất năm 2026”. Đánh giá này được củng cố bởi dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Expedia, cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế dành cho Phú Quốc tăng tới 53% chỉ trong vài tháng. Đáng chú ý, kết quả xếp hạng được xây dựng dựa trên bộ tiêu chí Smart Travel Health Check – thước đo mới nhằm xác định những điểm đến mang lại trải nghiệm du lịch chất lượng, bền vững và đích thực.
Đặt Phú Quốc lên bàn cân với các đảo nổi tiếng trong khu vực, nhà báo Dorian Dumont chỉ ra lợi thế cạnh tranh cốt lõi của đảo Ngọc bằng một nhận định giàu sức nặng: “Trong khi nhiều điểm đến châu Á đã dần đánh mất bản sắc trước làn sóng du lịch đại trà, Phú Quốc vẫn giữ được nét quyến rũ địa phương song song với việc phát triển hạ tầng cao cấp và bền vững.”

Theo EnVols, chính định hướng phát triển có chọn lọc đã giúp Phú Quốc theo đuổi giá trị dài hạn thay vì chạy theo số lượng. Tại Nam đảo, những khu nghỉ dưỡng cao cấp như Premier Village Phu Quoc Resort, New World Phu Quoc Resort hay JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay được nhắc đến như ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc tinh tế, cảnh quan tự nhiên và cảm hứng văn hóa bản địa. Đây là những không gian chinh phục nhóm du khách mà EnVols mô tả là “tìm kiếm sự sang trọng kín đáo, gắn bó với thiên nhiên”.
Dưới lăng kính lãng mạn đặc trưng của báo chí Pháp, Phú Quốc hiện lên như “một bản ngợi ca dành cho thiên nhiên”. Được mệnh danh là “hòn đảo ngọc của Việt Nam”, Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái đa dạng hiếm có: từ những bãi biển cát trắng mịn như Bãi Sao, Bãi Kem, thường xuyên được xếp vào nhóm đẹp nhất châu Á, đến vùng nội địa xanh thẳm với đồi núi, thác nước và rừng rậm, lý tưởng cho các hoạt động trekking và khám phá.

Tác giả đặc biệt nhấn mạnh Vườn quốc gia Phú Quốc – khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận – như minh chứng rõ nét cho giá trị sinh thái mà hòn đảo đang gìn giữ. Trong không gian thiên nhiên nguyên sơ ấy, du khách yêu du lịch xanh có thể quan sát khỉ, chim hồng hoàng hay những loài lan rừng quý hiếm, tạo nên trải nghiệm gắn bó sâu sắc với môi trường bản địa.
Tuy nhiên, dựa vào vẻ đẹp thiên nhiên vốn có là chưa đủ, sự phục hưng du lịch của Phú Quốc còn đến từ những trải nghiệm độc bản không đâu có, được phát huy mạnh mẽ trong những hệ sinh thái du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng được phát triển bền vững và bài bản. Du khách đến Phú Quốc sẽ ngỡ ngàng khi hòn đảo là nơi duy nhất thế giới có tới hai màn pháo hoa một đêm từ các show diễn đẳng cấp thế giới như Kiss of the Sea, Symphony of the Sea. Hay những trải nghiệm ngắm nhìn và tận hưởng thiên nhiên trọn vẹn nhất như đi dạo trên Cầu Hôn căn khoảnh khắc mặt trời “lọt” vào giữa hai nhánh cầu, hay đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm để ngắm trọn vẹn sự tuyệt mỹ và bao la của biển trời Phú Quốc.

Giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của du lịch khu vực, Phú Quốc hiện lên như một minh chứng cho khả năng dung hòa giữa tăng trưởng và gìn giữ bản sắc.
Và chính sự cân bằng hiếm có ấy đã giúp đảo Ngọc vượt khỏi vai trò một điểm nghỉ dưỡng nhiệt đới thông thường, để trở thành biểu tượng mới của du lịch châu Á trong giai đoạn hậu đại dịch – nơi thiên nhiên, văn hóa và những trải nghiệm đẳng cấp cùng hội tụ, tạo nên sức hấp dẫn lâu dài đối với du khách toàn cầu.