Hải Phòng xác định biển đảo và văn hóa là 2 giá trị du lịch tiêu biểu

Đức Vũ 29/09/2018 05:00

Việc tích cực đầu tư đột phá về hạ tầng du lịch và các sản phẩm du lịch từ các tập đoàn lớn đang tạo ra diện mạo mới cho du lịch Hải Phòng.

Khu di tích lịch sử Tràng Kênh, Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Dương

Khu di tích lịch sử Tràng Kênh, Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Dương

Năm 2018 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng du lịch tại các khu du lịch trọng điểm của thành phố Hải Phòng với một loạt các dự án lớn như: Vinhomes Imperia, Vinpearl Golf, Khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái đảo Vũ Yên (huyện Thủy Nguyên) của của Tập đoàn Vin Group; quần thể du lịch sinh thái tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) của Tập đoàn Sun Group; khu biệt thự nghỉ dưỡng sân golf BRG Coastal City của Tập đoàn BRG; khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng đảo Hòn Dấu (quận Đồ Sơn) của Tập đoàn Him Lam…  

Hải Phòng chăm lo đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế-xã hội từ đó phát triển du lịch. Có thể kể đến các dự án như: Dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 10, quốc lộ 37 cơ bản hoàn thành; dự án cầu Bạch Đằng nối liền Hải Phòng – Quảng Ninh được khánh thành đúng dịp Quốc khánh năm nay. Trước đó là đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối liền đảo Cát Hải với trung tâm thành phố…Đó đều là các công trình hạ tầng góp phần thúc đẩy du lịch Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

  • Làng Việt Kiều quốc tế Hải Phòng: Resort xanh trong lòng đô thị

    Làng Việt Kiều quốc tế Hải Phòng: Resort xanh trong lòng đô thị

    08:00, 27/09/2018

  • Cảng Hải Phòng sẽ xây dựng 2 bến hiện đại nhất, tầm cỡ thế giới tại Lạch Huyện

  • 00:40, 18/09/2018

  • Hải Phòng: Bãi tắm du lịch bắt buộc phải có bãi cát mịn

    05:37, 19/09/2018

Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà sau 1 năm khánh thành đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện Tân, lượng khách du lịch tăng đột biến. Từ đầu năm 2018 đến nay, Cát Bà đón hơn 2 triệu du khách, trong đó có hơn 460 nghìn khách quốc tế. Vườn quốc gia Cát Bà, vịnh Lan Hạ và gần 400 đảo lớn nhỏ của quần đảo Cát Bà trở thành điểm đến hấp dẫn hàng triệu du khách. Trong tương lai gần, khi tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế của các Tập đoàn Sun Group, Flamingo… hoàn thành, lượng khách du lịch đến Cát Bà sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

Cùng với khu vực biển đảo, hàng vạn du khách còn đến với các di tích lịch sử văn hóa, tâm linh độc đáo của thành phố. Tháp Tường Long được khánh thành cuối năm 2017 trở thành điểm du lịch mới thu hút du khách đến với Đồ Sơn. Quần thể di tích và danh thắng cấp Quốc gia Tràng Kênh văn minh, lịch sự mang thương hiệu “3 không” (không mất phí gửi xe, không rác thải, không hàng quán). Cùng với đó, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú như: hội Minh Thề (huyện Kiến Thụy), Lễ hội chọi trâu truyền thống (quận Đồ Sơn), khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo) cùng hơn 500 di tích lịch sử văn hóa khác tạo ra không gian du lịch đa dạng, phong phú thu hút du khách tham quan, tìm hiểu.

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch…  cũng được thành phố chú trọng. Hải Phòng hướng tới mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025.

Đức Vũ