Vịnh Hạ Long - “cô gái đẹp kém duyên” (Kỳ I): “Mỡ treo, mèo... nhịn đói”
“Chúng tôi phải phải hủy rất nhiều tour du lịch dài ngày đến vịnh Hạ Long vì không biết phải dẫn khách đi đâu”- Đó là những lời buồn của ông chủ một công ty lữ hành tại Quảng Ninh.
Phải ghi nhận một thực tế là mấy năm gần đây, du lịch Quảng Ninh cũng có những bước phát triển mạnh mẽ trông thấy. Lượng khách du lịch đến với di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới này theo đó cũng ngày một tăng về số lượng. Tuy nhiên, sự phát triển ấy vẫn chưa thật sự tương xứng với nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nơi đây có được.
Khu vực bến cá trung tâm TP Hạ Long, một trong những điểm ven bờ mang hình ảnh nhếch nhác, ô nhiễm bên bờ vịnh.
Bất cập trong phân tuyến
Vịnh Hạ Long không thiếu bãi tắm đẹp nhưng hiện chỉ có duy nhất một bãi đang được khai thác đến mức quá tải là bãi tắm Ti Tốp. Chị Hồng, giám đốc công ty du lịch Bài Thơ cho biết “Mùa hè khách đi thăm vịnh rất thích tắm biển. Tuy nhiên, chỉ tuyến 2 mới được tắm, còn tuyến 1, 3, 4 thì không được. Khách Tây rất thích những bãi tắm tự nhiên nhưng chính quyền thì lại bảo bãi tắm tự nhiên không đảm bảo nên không cho tắm. Trong khi đó dưới hang Thiên Cảnh Sơn có một bãi tắm rất đẹp, bãi tắm Bàn Chân cũng vậy, nhưng đều bị cấm tắm với lý do chưa đủ điều kiện và hàng chục bãi tắm đẹp khác cũng nằm trong tình trạng “treo niêu” như vậy.
Có thể bạn quan tâm
Hạ Long: Chi Hội tàu du lịch kiến nghị tạm hoãn tổng kiểm tra
07:15, 13/11/2018
Bất động sản Hạ Long bứt phá cuối năm
19:58, 06/11/2018
Hành trình chinh phục vũng lầy cho ra đời khu đô thị hiện đại bên bờ Hạ Long
10:35, 02/11/2018
Hạ Long: Nhiều dự án có tốc độ bán hàng nhanh bất ngờ
09:00, 25/10/2018
Cũng theo chị Hồng, với những tàu lưu trú đêm thì họ chỉ cần tắm thôi, sau đó sẽ về tàu để tráng nước ngọt, chứ không phải như khách tham quan vịnh nên không cần quá chú trọng về cơ sở hạ tầng (nhà vệ sinh, tắm tráng). Rất nhiều khi trời nắng chang chang, đứng trên một bãi biển đẹp trong xanh mát lành mà khách du lịch không được tắm khiến nhiều đoàn rất bức xúc. Đang thăm quan ở tuyến 4, nếu có lỡ “thèm” tắm biển quá, để thỏa mãn “cơn khát” này, bắt buộc họ sẽ phải quay thuyền vào bờ mua vé tuyến 2 để đến tắm tại bãi Ti Tốp”.
Vì chỉ tuyến 2 mới có bãi tắm và chỉ có tuyến 1, 2,3 mới thông được với nhau nên khách du lịch chủ yếu chọn tuyến 1, tuyến 2 để đi, càng dẫn đến việc hai tuyến này trở nên quá tải, trong khi tuyến 3,4 thì “ế” khách. Đi hết tuyến 1, 2 rồi, nếu muốn sang tuyến 4, khách phải quay đầu vào bờ làm thủ tục mua vé, và ngược lại cũng vậy. Việc bất cập trong phân tuyến tham quan và liên thông giữa các tuyến đã được đề cập trong rất nhiều cuộc thảo luận, tranh cãi, nhưng không hiểu sao đến thời điểm này vẫn…. dậm chân tại chỗ.
Thiếu đồng bộ, chưa có bản sắc
Ông Tăng Văn Phiến, giám đốc Hợp tác xã Vạn Chài cho biết: Hầu hết các tuyến đều chưa đầy đủ các hạng mục tham quan của du khách. Theo cơ cấu của giá vé, tuyến 4 có năm điểm được nhà nước đầu tư để cấu thành giá vé, bao gồm: Làng chài Vông Viêng, hang Thiên Cảnh Sơn, hang Cạp La, hang Thầy, hệ sinh thái Cống đỏ. Tuy nhiên, trong nội dung các điểm tham quan, chỉ duy nhất có hai nơi đủ điều kiện tiếp nhận khách vào tham quan là Làng chài Vông Viêng và Thiên Cảnh Sơn, còn lại hang Thầy và hang Cạp La không đủ đáp ứng điều kiện để đón khách vào tham quan. Đương nhiên, khách du lịch đã bị mất quyền lợi nghiêm trọng khi tham quan tuyến 4. Các tuyến khác cũng gần như trong tình trạng tương tự.
Theo anh Alex - du khách người Pháp, để tránh sự tẻ nhạt đơn điệu, Hạ Long cần đầu tư thêm mô hình du lịch đáy biển, thể thao, du lịch sinh thái biển đảo, du lịch văn hóa dân gian truyền thống, làng nghề, làng chài…
Có thể nói, các sản phẩm du lịch của Hạ Long vẫn còn thiếu đồng bộ, hay bị trùng lặp, chưa thể hiện được bản sắc đặc trưng, độc đáo của địa phương. Chính việc điều tra về nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch chưa được đầu tư kỹ lưỡng đã dẫn đến việc xây dựng những sản phẩm du lịch chưa được hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Anh Alex, một du khách người Pháp chia sẻ, khi đi tham quan vịnh Hạ Long, ngoài việc thưởng thức vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới, anh còn muốn tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa của người dân bản địa nơi đây.
“Tôi biết Hạ Long hiện cũng đã manh nha hình thành những khu vui chơi, mua sắm hiện đại nhưng những cái đó các nước phát triển chúng tôi có nhiều rồi, tôi thích trở về với thiên nhiên, thích hòa mình vào cuộc sống của người dân làng chài trên vịnh. Chúng tôi muốn ghé thăm từng nhà, uống nước, nói chuyện với ngư dân thay vì chỉ ngồi thuyền nan ngắm nhìn làng chài mô phỏng và được hướng dẫn viên thuyết minh như hiện nay”. Theo vị du khách này, để tránh sự tẻ nhạt đơn điệu, Hạ Long cần đầu tư thêm mô hình du lịch đáy biển, du lịch sinh thái biển đảo, thể thao, du lịch văn hóa dân gian truyền thống, làng nghề, làng chài…để hút và giữ chân du khách ở lại lâu hơn.
(Kỳ II: Chiến lược nào cho “nhan sắc” quốc tế? )