Tài chính doanh nghiệp

Mỗi ngày doanh nghiệp bầu Đức “bỏ túi” gần 4 tỷ đồng tiền lãi

Đình Đại 19/10/2024 04:12

Mặc dù doanh thu từ chuối và heo giảm mạnh, nhưng mỗi ngày HAG, doanh nghiệp của bầu Đức, vẫn thu về gần 4 tỷ đồng tiền lãi.

chuoihag.jpg
Mặc dù doanh thu từ chuối giảm mạnh nhưng HAG vẫn thu về gần 4 tỷ đồng lợi nhuận mỗi ngày - Ảnh: HAG.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 mới công bố, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ghi nhận doanh thu giảm 24% so với cùng kỳ, xuống còn gần 1.432 tỷ đồng, trong đó, doanh thu mảng heo giảm mạnh nhất, với mức giảm 55%, xuống chỉ còn 234 tỷ đồng, theo sau là doanh thu mảng trái cây giảm 11%, xuống còn 912 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm mạnh 40% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 822 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ, lên hơn 609 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của HAG tăng 43% so với cùng kỳ, lên 50,4 tỷ đồng, trong khi chi phí cho hoạt động này giảm 27% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 165 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay giảm 27%, xuống còn hơn 144 tỷ đồng.

Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có tăng nhưng không đáng kể, lần lượt tăng 3% và 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 39,4 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 119 tỷ đồng, công ty không thuyết minh cụ thể cho mức chênh lệch này.

Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của HAG ghi nhận đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp của bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) thu về gần 4 tỷ đồng tiền lãi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.194 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Nhờ vậy mà lỗ lũy kế của HAG tính đến ngày 30/9 còn hơn 626 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp hoàn thành được 55% kế hoạch doanh thu và hơn 64% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản HAG đạt gần 22.500 1 tỷ đồng, tăng thêm tăng 8% so với đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng 106 tỷ đồng; Khoản phải thu về cho vay hơn 3.600 tỷ đồng và gần 4.900 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chủ yếu chi phí phát triển vườn cây ăn quả và một phần ở dự án chăn nuôi, nhà xưởng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của HAG là hơn 13.500 tỷ đồng, giảm gần 700 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng dư nợ vay là hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 4.100 tỷ đồng, còn lại chủ yếu vay ngân hàng, với khoản vay nhiều nhất là tại LPBank hơn 1.600 tỷ đồng.

cphag.jpg
Trên thị trường, cổ phiếu HAG đang có giá 10.600 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 29,3% so với hồi đầu tháng 6 và vẫn đang trong diện cảnh báo từ 11.10.2022 do LNST chưa phân phối tính đến 31.12.2021 là số âm.

Theo Chứng khoán DSC, giá heo hơi đã quay đầu tăng trở lại kể từ cuối năm 2023 và đang đi ngang quanh mức 65.000 đồng/kg do nguồn cung heo giảm. Năm 2023, người chăn nuôi heo, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ khá e ngại với việc tái đàn do giá heo hơi liên tục giảm và giá thức ăn chăn nuôi (TACN) ở mức cao. Bên cạnh đó, dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện trở lại cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý người chăn nuôi.

Cũng theo DSC, nguồn cung thịt heo dự kiến sẽ chưa thể hồi phục ngay bởi tái đàn cần nhiều thời gian, lượng heo giống nhập khẩu năm 2024 khá nhỏ giọt, dịch AFS quay trở lại khiến số heo bệnh, chết và tiêu hủy tăng, nhập khẩu thịt heo không tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy, DSC cho rằng mặt bằng giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2024.

Trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, giá heo hơi luôn neo ở mức cao, trong khi HAG “chậm chân” tái đàn trong năm 2023, khiến cho doanh thu từ mảng heo trong 9 tháng đầu năm nay của doanh nghiệp này sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Chủ tịch HAG Đoàn Nguyên Đức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, HAG cũng đã kịp đầu tư tăng đàn trở lại, cơ sở vật chất, chuồng trại đã sẵn có, khoảng quý IV/2024 và năm 2025 sẽ có sản phẩm và có thể hưởng thành quả.

Theo Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, điểm rơi lợi nhuận của HAG sẽ vào 2025 do heo đang tái đàn từ quý IV có thể hưởng thành quả, sầu riêng và chuối đều đang mở rộng hàng trăm ha.

“Công ty có diện tích sầu riêng lớn tại Lào, giá vốn mảng này của HAG có hơn 15.000 đồng/kg nên bán giá nào cũng lời. Sầu riêng tại Lào là trái vụ tháng 10 – 11, nên giá rất tốt”, ông Đức chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo HAG, trong năm 2024, doanh nghiệp này sẽ phát triển thêm 2.000 ha chuối, qua đó nâng diện tích lên 9.000 ha; phát triển diện tích sầu riêng thêm 500 ha, nâng diện tích lên 2.000 ha. HAG cũng đặt mục tiêu đến 2025 sẽ có 3.000 ha sầu riêng và 10.000 ha chuối; đến 2030 đưa diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác lên 30.000 ha.

Đình Đại