Chính trị - Xã hội

Doanh nghiệp chung tay “Xanh hoá Trường Sa”

Minh Huệ - Hải Ngân 01/03/2025 19:05

Sự chung tay của các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trong chương trình "Xanh hóa Trường Sa” thể hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

5q9a2390.jpg
Chiến sĩ đảo An Bang chăm sóc vườn rau xanh

Ươm thêm mầm xanh

Ở Trường Sa, quanh năm bốn bề sóng gió, thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng trái tim yêu biển đảo của quân, dân cùng với tình yêu thương của đất liền đã nỗ lực mang đến màu xanh cho nhiều điểm đảo.

Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ chương trình "Xanh hóa Trường Sa" trên đảo Phan Vinh năm 2025.

Theo đó, năm 2025, Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP hỗ trợ cây giống các loại, như Phi lao, Bàng ta, Bàng vuông, Tra... và các loại vật tư nông nghiệp, phân bón, giá thể theo nhu cầu và khả năng thực tế để Vùng 4 Hải quân thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa” tại đảo Phan Vinh. Mục tiêu 260.000 cây xanh các loại.

Ông Nguyễn Công Luận - Phó TGĐ Công ty Khí Việt Nam cho biết, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với tầm nhìn và chiến lược phát triển bền vững, đã và đang thúc đẩy quản lý bền vững qua các chương trình “Hành động xanh” đóng góp vào mục tiêu chung phát triển bền vững của Quốc gia. Đồng thời đảm bảo giảm phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính vào môi trường, từ đó làm cơ sở đón đầu xu hướng miễn, giảm thuế/phí môi trường, chống phát thải, biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu hướng tới Net Zero vào năm 2050.

1.jpg
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ chương trình "Xanh hóa Trường Sa" trên đảo Phan Vinh năm 2025 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP

“Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” trên đảo Phan Vinh là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện quyết tâm, chung sức của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP với Vùng 4 Hải quân cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm sinh sống, công tác, giữ vững chủ quyền biển đảo”, ông Nguyễn Công Luận cho biết thêm.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ, đây là việc làm vô cùng thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP, đối với những khó khăn của các lực lượng trên đảo Phan Vinh. Đây cũng là hành động thể hiện tình yêu với biển, đảo quê hương, góp phần nâng cao khả năng và sức mạnh phòng thủ bảo vệ biển, đảo. Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, để cán bộ, chiến sĩ trên đảo Phan Vinh yên lòng, vững tin vào đất liền, luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hữu Minh, chương trình "Xanh hóa Trường Sa" vừa là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, vừa mang tính cấp thiết và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP để thực hiện chương trình "Xanh hóa Trường Sa" trên các đảo của quần đảo Trường Sa.

Vì một Trường Sa xanh, sạch, đẹp

Nhân lên những sắc xanh ở Trường Sa giờ đây không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ, là mong mỏi, là ý chí, quyết tâm của quân và dân trên các đảo mà đã trở thành mệnh lệnh trong triệu triệu trái tim luôn hướng về nơi đầu sóng.

Năm 2021, chương trình "Xanh hóa Trường Sa" được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. Đồng thời, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

img_8813.jpg
Sắc xanh phủ kín trên đảo Trường Sa

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, qua phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trong triển khai thực hiện chương trình "Xanh hóa Trường Sa", giai đoạn 2021-2024, đã ươm, chiết cây xanh và huy động hỗ trợ hơn 500.000 cây xanh, hơn 400 tấn phân bón và gần 3000 tấn đất dinh dưỡng. Trong đó, gần 90.000 cây đã được trồng trên các đảo thuộc huyện Trường Sa như dừa, phi lao, bàng ta, tra, mù u, xoài, bàng vuông và một số loại cây khác. Xây dựng các vườn ươm cây giống trên đảo và trong đất liền với gần 30.000 cây xanh.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, chương trình "Xanh hóa Trường Sa" không chỉ mang lại giá trị vật chất và tinh thần mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cả nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng Trường Sa ngày càng xanh, sạch, đẹp.

img_3288.jpg
Chiến sĩ trên đảo Trường Sa cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc từng cây xanh trong vườn ươm

Được biết, giai đoạn 2025-2027, Bộ Tư lệnh Vùng 4 tiếp tục chỉ đạo quy hoạch khu vực đất trồng cây, mở rộng những vườn ươm cây giống để trồng tại các đảo. Đồng thời, chủ động triển khai chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bố trí lực lượng khi có kế hoạch để bốc xếp, vận chuyển vật tư, chở đất, cây giống, phân bón ra ươm trồng, tổ chức trồng và che, chắn gió, chắn sóng. Cùng với đó, tích cực kêu gọi địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ đặc biệt là vật chất để trồng và chăm sóc cây như đất màu, phân bón, công nghệ. Triển khai các mô hình hay, sáng tạo để xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp trên các đảo.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, sự tham gia của các doanh nghiệp đối với chương trình “Xanh hoá Trường Sa” rất tích cực, đặc biệt là ủng hộ cây dừa, cây phi lao. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc trồng, chăm sóc cây xanh. Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như vinh dự, tự hào để đóng góp một phần công sức của mình tạo màu xanh cho đảo quê hương.

Minh Huệ - Hải Ngân