Khó khăn chồng chất, Gỗ Trường Thành thu hẹp quy mô sản xuất
Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) đã quyết định chấm dứt hoạt động 2 cơ sở sản xuất tại Bình Dương và Bình Định.
Theo đó, Hội đồng quản trị TTF đã quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, nhằm tái cấu trúc lại danh mục sản phẩm. Toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu cùng nguồn lực phát triển mặt hàng gỗ chống cháy sẽ được tập trung về nhà máy của TTF tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, TTF cũng dự kiến sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất ván ép và đồ gỗ tại khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đồng thời, TTF cũng sẽ giải thể đơn vị chủ quản của nhà máy này là Công ty CP Central Wood.
Đây là công ty con do TTF sở hữu 51% vốn, tương ứng với vốn gốc đầu tư tính đến cuối năm 2024 là 30,6 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT TTF Mai Hữu Tín được ủy quyền đàm phán, quyết định việc chấm dứt hợp đồng thuê đất và hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ phần vốn góp của TTF tại Central Wood.
Tính đến cuối năm 2024, TTF đang đầu tư vào 7 công ty con, trong đó, 2 công ty với ngành nghề chính là sản xuất đồ gỗ; 3 công ty chuyên về trồng rừng, 1 công ty chuyên sản xuất thiết bị vệ sinh và 1 công ty về khu công nghiệp. Các công ty con này có trụ sở chính đặt tại Bình Dương, Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk. Tổng giá trị gốc đầu tư vào các công ty con của TTF là hơn 504 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng 50 tỷ đồng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành gỗ Việt Nam nói chung, cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ nội thất nói riêng đang đối diện với nỗi lo về thuế quan từ phía chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo đó, vào ngày 13/2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch thuế nhập khẩu đối ứng, áp dụng mức thuế tương tự như các nước áp lên hàng hóa Mỹ. Hiện tại, phần lớn đồ gỗ nội thất của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ được hưởng thuế suất 0%, trong khi hàng gỗ Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam chịu mức thuế khá cao, có loại lên tới 25%.
Mỹ hiện đang là thị trường xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất của Việt Nam, khi trong 2 tháng đầu năm 2025, thị trường Mỹ chiếm 55% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Việt Nam. Do đó, nếu các chính sách thuế quan mới của Mỹ được áp dụng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh của các sản phẩm đồ gỗ nội thất của Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2024, mặc dù kết quả kinh doanh của TTF đã có lãi trở lại, với doanh thu đạt hơn 1.224 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 12,5 tỷ đồng, đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với mức lỗ 133,6 tỷ đồng của năm trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chỉ đạt 21,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng mà TTF đã đặt ra cho năm 2024.
Mặc dù đã có lãi trong năm 2024, nhưng doanh nghiệp từng được mệnh danh là “vua gỗ” một thời này vẫn đối mặt với áp lực tài chính lớn khi lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2024 lên tới 3.234 tỷ đồng, tương đương 78,7% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Không những vậy, thị giá cổ phiếu TTF trên thị trường hiện nay chỉ còn hơn 3.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời, cổ phiếu này vẫn đang trong diện cổ phiếu bị cảnh báo và chưa được giao dịch ký quỹ theo thông báo của HoSE hồi đầu năm.
Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh, lãnh đạo TTF nhìn nhận, doanh thu xuất khẩu giảm mạnh, do thị trường của các khách hàng lớn gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu tiêu dùng đồ gỗ nội thất tại các thị trường Mỹ và châu Âu giảm do người tiêu dùng tại các khu vực này lo ngại các vấn đề suy thoái kinh tế và lãi suất tăng cao.
Trong khi đó, doanh thu từ dự án trong nước tiếp tục giãn tiến độ và chỉ triển khai các công đoạn hoàn thiện do ảnh hưởng của chính sách tín dụng và lãi suất tăng trong thời gian qua tác động tiêu cực lên thị trường bất động sản.
Để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tập trung mở rộng và tìm kiếm các khách hàng mới tại thị trường châu Âu, Mỹ, đặc biệt thị trường châu Á, Dubai, Australia và Đông Á nhằm tăng nhanh sản lượng và lấp đầy công suất tại các nhà máy…