Bến Tre tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Ngày 24/4/2025, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bến Tre.
Đến tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Ủy viên Bộ chính trị - nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Công dân Đồng khởi tiêu biểu; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Công dân Đồng khởi danh dự, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu tỉnh Bến Tre có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam. Lãnh đạo các tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Trần Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đã ôn lại giai đoạn lịch sử đấu tranh gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng, với những chiến công oanh liệt. Cùng với cả nước, quân và dân Bến Tre đã anh dũng đứng lên chống giặc, trong đó điểm son chói lọi là cuộc Đồng Khởi ngày 17/01/1960 dưới sự lãnh đạo của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, tạo nên bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của Cách mạng miền Nam, chuyển từ thế phòng thủ sang thế tiến công diệt địch, từ đó dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của chế độ Mỹ-ngụy, dẫn đến đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc thành công Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nêu bật: Để có được cuộc sống hòa bình như hôm nay, ông cha ta phải đánh đổi bằng xương, máu. Đối với Bến Tre, sự mất mát, đau thương là vô cùng to lớn. Hơn 70 nghìn người con ra trận thì đã có hơn 35 nghìn người anh dũng hy sinh; trên 15 nghìn người trở thành thương, bệnh binh; gần 20 nghìn người bị bắt bớ, tra tấn, tù đày, bị đánh đập đến tàn phế, nhiều gia đình bị địch sát hại cùng lúc 5 - 7 người; hơn 30 nghìn người nhiễm chất độc da cam, di chứng kéo dài nhiều thế hệ.
Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, từ một vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Bến Tre đã vận dụng sáng tạo và phát huy truyền thống Đồng khởi năm 1960, bằng nhiều chủ trương, nghị quyết, các chương trình hành động cách mạng.
Nổi bật là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, đã kết nối thành một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, từng bước đưa tỉnh vươn lên mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và Ngày Giải phóng tỉnh Bến Tre (1/5/1975 – 1/5/2025) không chỉ là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới, mà còn là cơ hội để chúng ta tôn vinh những giá trị cao đẹp của tinh thần lao động sáng tạo, đổi mới trong chặng đường phát triển của đất nước, quê hương.
Công tác đền ơn đáp nghĩa ở Bến Tre được thực hiện thiết thực, ý nghĩa. Tỉnh đã xác nhận, cấp tuất cho gần 30.000 liệt sĩ, xây dựng, quy tập, an táng hơn 18.000 (18.506) mộ liệt sĩ về 17 nghĩa trang, 152 đền thờ và 6 nhà bia ghi tên liệt sĩ được xây dựng lên từ sự chung tay của Nhà nước và nhân dân. Phong tặng và truy tặng gần 7.000 (6.946) Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 101 mẹ còn sống được các tổ chức, cá nhân phụng dưỡng suốt đời. Hơn 11.000 (11.281) căn nhà tình nghĩa, hàng nghìn sổ tiết kiệm đã được trao đến hộ người có công, gia đình chính sách. Các chính sách trợ cấp, chăm lo người có công được thực hiện kịp thời.

Điểm lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, điểm lại giai đoạn xây dựng và phát triển sau ngày giải phóng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành quả kinh tế - xã hội tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bến Tre đã đạt được trong suốt quá trình phấn đấu thời gian qua.
Từ một tỉnh nghèo khó, Bến Tre đã vươn lên xếp thứ 4 khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 36 cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng trong lãnh đạo, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân của cấp ủy, chính quyền tỉnh nhà. Đây là những kết quả thể hiện sự quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, sự đoàn kết, sự đồng thuận, đồng lòng trong tổ chức thực hiện, là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững trong tương lai.

Trên nền tảng phát huy truyền thống cách mạng, Bến Tre cần phát huy thế mạnh, vị trí chiến lược, thực hiện tốt liên kết vùng theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 gắn với thực hiện Đề án về phương án sáp nhập tỉnh.
Tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi năm 1960 trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Trong đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát - điểm sáng của Bến Tre cần được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao nhất, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Nhân dịp này, tỉnh Bến Tre đã trao Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, vinh danh 19 cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, giáo dục và y học.