Phân tích - Bình luận

Thuế quan khiến người tiêu dùng Mỹ bất an

Trương Khắc Trà 30/04/2025 03:00

Trong khi người tiêu dùng Hoa Kỳ phải chi trả gấp nhiều lần cho nhu yếu phẩm hàng ngày khi chính quyền Tổng thống Trump đạt được mức thu thuế cao kỷ lục.

Có tới 10 nhóm sản phẩm từ Shein bị tăng giá từ 141 - 377% (Ảnh Internet)
Có tới 10 nhóm sản phẩm từ Shein bị tăng giá từ 141 - 377% (Ảnh Internet)

Cuối tuần trước, hai nền tảng cung cấp hàng hóa trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc là Shein và Temu đã tăng giá sản phẩm của họ, với lý do thuế nhập khẩu từ Hoa Kỳ đã gây áp lực quá lớn đến chi phí toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo dữ liệu từ Bloomberg News, giá trung bình của 100 sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe hàng đầu trên Shein đã tăng 51% vào tuần trước. Một số mặt hàng thậm chí còn tăng mạnh hơn: ví dụ, một bộ khăn bếp 10 món tăng 377%, trong khi gel kẻ lông mày tăng gần 200%.

Có tới 10 nhóm sản phẩm từ Shein bị tăng giá từ 141 - 377%. Và nền tảng này đã khéo léo “đẩy” nguyên nhân sang ông Trump - với một biểu ngữ khi thanh toán có nội dung: “Giá bạn phải trả đã bao gồm thuế quan. Bạn sẽ không bao giờ phải trả thêm phí khi giao hàng”.

Trong khi đó, ứng dụng bán lẻ Temu của Trung Quốc dường như đang chuyển gần như toàn bộ thuế nhập khẩu mới của Tổng thống Trump cho người tiêu dùng Hoa Kỳ, nhà phân phối hàng hóa này bắt đầu thêm “phí nhập khẩu” vào cấu phần giá thành bán ra trong một số trường hợp, vượt quá giá trị của sản phẩm.

Temu còn rạch ròi hơn, vẫn niêm yết giá gốc nhưng khi thanh toán, khách hàng được thông báo cộng thêm khoản gọi là “phí nhập khẩu”. Ví dụ, một ổ cắm điện được niêm yết với giá 19,34 đô la Mỹ, nhưng bị đội lên 48,32 đô la Mỹ sau khi cộng thêm 27,49 đô la “phí nhập khẩu” vào hóa đơn.

Việc loại bỏ quy tắc “de minimis” cùng với việc áp dụng mức thuế quan cao hơn đã làm gián đoạn mô hình kinh doanh của các nhà bán lẻ thời trang nhanh này, dẫn đến giá cả tăng đối với người tiêu dùng.

Người tiêu dùng Hoa Kỳ bắt đầu phản ứng với thuế quan nhập khẩu quá cao. Người mua sắm đã tràn ngập “TemuThings” trong những ngày gần đây để trút sự thất vọng của họ. Trong một bài đăng, một người dùng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình biên lai thanh toán có thuế nhập khẩu và viết: “Không còn Temu cho tôi nữa. Chúc tất cả chúng ta may mắn với mức thuế quan này.”

Một điều tồi tệ hơn cả việc tăng giá là khi các nhu yếu phẩm hàng ngày không có sẵn để mua. Theo công ty quản lý tài sản Apollo, một số cửa hàng ở Hoa Kỳ có thể thấy các kệ hàng trống rỗng trong vài tuần nữa khi tác động của thuế quan đối với Trung Quốc bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Dự kiến Hoa Kỳ sẽ thu được ít nhất 15,4 tỷ USD thuế quan trong tháng 4 này, mức cao kỷ lục trong 1 tháng (Ảnh Getty Images)
Dự kiến Hoa Kỳ sẽ thu được ít nhất 15,4 tỷ USD thuế quan trong tháng 4 này, mức cao kỷ lục trong 1 tháng (Ảnh Getty Images)

Trong một diễn biến ngược lại, “ngành kinh tế thuế quan” của ông Trump đang vận hành rất tốt, dự kiến thu được ít nhất 15,4 tỷ USD thuế quan trong tháng 4 này, tăng vọt hơn 60% so với tháng trước - là số tiền thuế quan thu được trong tháng 1 cao kỷ lục của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, số tiền thuế quan trên chưa bao gồm thuế quan đối ứng 10% mà ông Trump công bố hôm 2/4, đồng nghĩa rằng số tiền thuế quan thu được trong tháng 5 thậm chí có thể tăng cao hơn.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã chỉ ra rằng đúng là Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhiều hơn so với nhập khẩu từ quốc gia này. Nhưng hàm ý của mối quan hệ thương mại đó là người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ phải chịu nhiều tổn thất hơn khi xuất khẩu của Trung Quốc chậm lại.

Trương Khắc Trà