Phân tích - Bình luận

Tổng thống Trump "gợi mở" khả năng giảm thuế xuống dưới 10%

Nam Trần 13/04/2025 03:20

Ông Donald Trump cho biết ông có thể đưa ra một số ngoại lệ đối với mức thuế 10%, dù khẳng định đây vẫn là “mức sàn” đối với các quốc gia muốn đàm phán các thỏa thuận thương mại.

Chính quyền Mỹ đang để ngỏ cánh cửa đàm phán với từng quốc gia trên thế giới (Ảnh: Getty Images)

“Vẫn có thể có một vài ngoại lệ vì những lý do rõ ràng, nhưng tôi cho rằng 10% là mức sàn,” ông Trump nói vào tối thứ Sáu. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết nào về những "lý do rõ ràng" này trong khi trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đầy biến động đối với thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu. Chính sách thương mại của ông Trump tiếp tục gây ra sự bất ổn cho nhiều quốc gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp đang phải vật lộn để thích ứng, từ việc áp thuế cao diện rộng cho tới “cú đạp phanh” bất ngờ chỉ vài giờ sau khi thị trường tài chính chao đảo và nguy cơ suy thoái lan rộng.

Tổng thống Mỹ đang "hạ nhiệt" thị trường?

Phản ứng của thị trường đã trở nên tồi tệ sau khi mức thuế đối ứng cao kỷ lục của ông Trump có hiệu lực vào 9/4. Nhưng ngay khi Tổng thống Mỹ ra lệnh hoãn 90 ngày, thị trường chứng khoán đã phục hồi mạnh mẽ, dù chưa phải là bền vững.

Tới hôm thứ Sáu, chỉ số S&P 500 tăng 1,8% sau một báo cáo cho thấy một quan chức FED tuyên bố rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường nếu cần. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức cao trong ngày thứ Sáu, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng theo tuần lớn nhất trong hơn hai thập kỷ.

Sự biến động trong những ngày gần đây cho thấy lo ngại vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều người lo sợ rằng chiến dịch sử dụng thuế quan của ông Trump để đưa việc làm sản xuất trở lại Mỹ và tăng nguồn thu cho chính phủ liên bang có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái và đe dọa vị thế "nơi trú ẩn an toàn" của đồng USD trên thế giới.

Các chuyên gia cho rằng lý do chính đằng sau lệnh hoãn của Tổng thống là việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao kỷ lục – một dấu hiệu của khủng hoảng kinh tế và ảnh hưởng tới khả năng vay nợ của chính phủ. Khi đó, chính phủ Mỹ sẽ phải trả lãi cao hơn khi phát hành trái phiếu mới để tài trợ cho chi tiêu công – một hệ quả khó lường trong bối cảnh Mỹ đang có thâm hụt ngân sách cực lớn.

Bên cạnh tuyên bố để ngỏ khả năng giảm thuế hơn nữa, ông Trump hôm thứ Sáu cũng đã cố gắng giảm nhẹ những lo ngại về sự hỗn loạn trên thị trường.

Chính sách thuế quan bất định của ông Trump khiến thị trường tài chính cực kỳ bất ổn (Ảnh: BS)
Sự bất an của thị trường tài chính Mỹ có thể là lý do khiến ông Trump giảm nhiệt cuộc chiến thuế quan (Ảnh: BS)

Ông tuyên bố: “Tôi nghĩ thị trường hôm nay khá vững. Mọi người đang thấy rằng chúng ta đang ở vị thế rất tốt”. Ông cũng khẳng định rằng đồng đô la Mỹ sẽ luôn luôn là “đồng tiền được lựa chọn”. Ông nói thêm: “Nếu một quốc gia nói rằng họ sẽ không dùng đồng đô la mỹ nữa, tôi đảm bảo chỉ cần một cuộc gọi là họ sẽ quay lại. Bạn luôn phải giữ lấy đồng đô la Mỹ”.

Ông Trump cũng bác bỏ những lo ngại về sự biến động của thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, yếu tố mà trước đây ông từng cho là lý do khiến mình tạm hoãn chính sách thuế quan. Ông nói: “Thị trường trái phiếu vẫn ổn. Có chút xáo trộn nhưng tôi đã giải quyết rất nhanh”.

Rủi ro vẫn cao, chờ động thái với Trung Quốc

Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy sự linh hoạt trong việc áp dụng mức thuế 10% đối với một số đối tác thương mại, mức thuế cao áp lên Trung Quốc vẫn sẽ khiến mức thuế trung bình của Mỹ đạt mức kỷ lục, theo Bloomberg Economics. Cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đe dọa khoảng 690 tỷ USD giá trị thương mại.

Hôm thứ Sáu, Bắc Kinh đã nâng mức thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ lên 125%, để đáp trả hành động tương tự từ Nhà Trắng, vốn đã nâng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên cùng mức, bên cạnh mức thuế 20% đang áp dụng từ trước. Trung Quốc tuyên bố sẽ không đáp trả thêm nếu Mỹ tiếp tục nâng thuế, nhưng cũng khẳng định sẽ “chiến đấu đến cùng” bằng các biện pháp đối phó khác, mặc dù chưa được tiết lộ cụ thể.

Dù vậy, tín hiệu sẵn sàng đàm phán của các bên đã dần xuất hiện. Khi được hỏi về Trung Quốc, ông Trump bày tỏ thái độ lạc quan, nói “Tôi nghĩ điều gì đó tích cực sẽ xảy ra”.

Hôm 10/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết quốc gia này “cởi mở đàm phán với Mỹ" về thuế quan, nhưng phải được tiến hành “trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Tổng thống Trump "gợi mở" khả năng giảm thuế xuống dưới 10%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO