Hải Dương: Mở rộng quỹ đất công nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới
Đẩy mạnh quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp hiện đại không chỉ là nỗ lực mở rộng quỹ đất sạch mà còn là tầm nhìn chiến lược nhằm thu hút đầu tư, tạo đà tăng trưởng bền vững cho Hải Dương.
Hải Dương dự kiến sẽ quy hoạch thêm 4 khu công nghiệp mới với tổng diện tích gần 732ha và yêu cầu các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung căn cứ pháp lý rõ ràng hơn trước khi trình tại Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh vào ngày 10/6.
Bốn khu công nghiệp mới, hướng tới công nghệ cao và phát triển bền vững
Bốn khu công nghiệp mới sắp được quy hoạch tại Hải Dương bao gồm: khu công nghiệp Thanh Miện 2, dự kiến có diện tích khoảng 220 ha tại các xã Đoàn Kết và Lê Hồng, huyện Thanh Miện. Với 200 ha dành riêng cho khu công nghiệp, dự án kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 10.300 lao động. Tiếp theo là khu công nghiệp Tứ Kỳ 1, được quy hoạch trên diện tích 115,8 ha tại xã Hưng Đạo và Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ. Khu công nghiệp này, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 6.000 người.
.jpg)
Ngoài ra, tỉnh Hải Dương còn quy hoạch khu công nghiệp Bình Giang 3 với quy mô khoảng 200 ha, phần lớn thuộc xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang và một phần thuộc xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện. Khu công nghiệp này được kỳ vọng thu hút từ 14.000 đến 20.000 lao động. Cuối cùng là khu công nghiệp Bình Giang 4, diện tích khoảng 196 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Nhân Quyền và Cổ Bì của huyện Bình Giang, với quy mô lao động dự kiến khoảng 14.000 người.
Điểm nhấn của các khu công nghiệp mới này là việc được quy hoạch bài bản theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, ưu tiên thu hút những ngành nghề có công nghệ tiên tiến, ít phát thải. Bên cạnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các khu công nghiệp này còn tích hợp đầy đủ tiện ích phục vụ đời sống người lao động như nhà ở công nhân, dịch vụ thương mại, y tế, thể thao, văn hóa, cây xanh… Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương chung mà Hải Dương đã theo đuổi từ lâu, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng môi trường. Một ví dụ điển hình cho định hướng này là khu công nghiệp Nam Sách, nơi đã và đang thu hút các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất hiện đại, ít gây ô nhiễm.
Quý I/2025 đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong bức tranh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của Hải Dương. Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tổng vốn đầu tư thu hút được trong giai đoạn này đạt khoảng 408 triệu USD. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm một phần không nhỏ với 125,5 triệu USD. Song song đó, nguồn vốn đầu tư trong nước cũng đóng góp đáng kể với hơn 7.063 tỷ đồng. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực không ngừng của Hải Dương trong việc cải thiện môi trường đầu tư mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng tăng của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hứa hẹn một năm 2025 với nhiều bứt phá.
Rút ngắn thời gian, thủ tục
Cũng theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, hiện tỉnh đã thành lập 18 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch chi tiết khoảng 2.973 ha. Mặc dù đã có những kết quả nhất định trong giải phóng mặt bằng và cho thuê đất, song vẫn còn 14 khu công nghiệp và giai đoạn 2 của khu công nghiệp Kim Thành 2 với tổng quy mô khoảng 2.687,7 ha chưa được thành lập.
.jpg)
Liên quan đến các khu công nghiệp đang hình thành, đang hoạt động trên địa bàn Hải Dương, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Ông nhấn mạnh rằng việc triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp còn chậm, dẫn đến nguy cơ lãng phí nguồn lực đất đai của tỉnh. Để giải quyết vấn đề này, ông Châu đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cụ thể, các khu công nghiệp Gia Lộc, Kim Thành, Đại An mở rộng phải hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 30/6/2025. Khu công nghiệp Lai Cách chậm nhất ngày 30/11/2025. Các khu công nghiệp Tân Trường, Phúc Điền mở rộng chậm nhất ngày 30/4/2025 và khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên đạt 90% giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 30/6/2025.
Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, Sở Xây dựng và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương được yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định và cấp giấy phép đầu tư cho các dự án xuống còn 5 ngày (kể cả ngày nghỉ). Đây là một động thái mạnh mẽ, thể hiện cam kết của Hải Dương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự thông thoáng và minh bạch.
Để đảm bảo hiệu quả của các dự án khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo dõi, cập nhật sát sao việc triển khai đầu tư của các nhà đầu tư hạ tầng, từ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Việc tính toán suất đầu tư và hiệu quả đầu tư sẽ được chú trọng để kịp thời đôn đốc, xếp loại các nhà đầu tư triển khai chậm.
Với những nỗ lực đồng bộ và quyết liệt, Hải Dương đang đặt nền móng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới, nơi các khu công nghiệp không chỉ là nơi sản xuất mà còn là hạt nhân thu hút công nghệ cao, tạo ra việc làm bền vững và góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Việc đẩy mạnh đầu tư vào các khu công nghiệp không chỉ là giải pháp cho hiện tại mà còn là tầm nhìn chiến lược để Hải Dương khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.