Việt Nam có nền tảng vững chắc để tăng trưởng cao và bền vững
Việt Nam có đầy đủ cơ sở và nền tảng để đạt tăng trưởng kinh tế cao, hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại Phiên đối thoại chính sách "Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động", diễn ra từ ngày 25/6/2025 tại Thiên Tân (Trung Quốc).
Trả lời câu hỏi của Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende về "bí quyết thành công" của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng trên thế giới rất rõ, Việt Nam vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, để có thể đạt mục tiêu tới năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Năm nền tảng chiến lược thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Thủ tướng khẳng định điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn và cũng là thách thức trong bối cảnh hiện nay, nhưng Việt Nam có các cơ sở, nền tảng để thực hiện.

Thứ nhất, là niềm tin vào đường lối phát triển dựa trên chủ nghĩa Marx–Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hàng nghìn năm lịch sử, vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam và hoàn cảnh quốc tế.
Thứ hai là hệ thống chính trị ổn định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước của dân, do dân, vì dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, với quan điểm nhân dân làm nên lịch sử, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.
Thứ ba là nội lực sẵn có hiện nay của Việt Nam: Quy mô kinh tế xếp thứ 32 thế giới; thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu về quy mô thương mại và thu hút FDI; GDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 4.700 USD, mức trung bình cao…
Thứ tư là sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; có mạng lưới 17 FTA với các thị trường, đối tác lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN…
Thứ năm, Việt Nam cũng đã có nhiều kinh nghiệm đối diện, vượt qua những cuộc khủng hoảng, yếu tố rủi ro trong nhiều năm vừa qua.
“Đây là những nền tảng, cơ sở để Việt Nam có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn trong năm nay và những năm tới đây”. - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Đối với câu hỏi về cách ứng xử của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn gay gắt, để cân bằng quan hệ giữa các nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, quy mô GDP hiện khoảng gần 500 tỷ USD, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 khoảng 800 tỷ USD, nên một tác động nhỏ ở bên ngoài cũng có tác động lớn. Trong đó, Trung Quốc và Hoa Kỳ chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Thủ tướng cho biết Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Các mối quan hệ đều được xây dựng trên nền tảng đôi bên cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình và phát triển.
"Giữa đối thoại và đối đầu, Việt Nam chọn đối thoại”. “Cái gì hợp tác được thì khai thác tối đa, cái gì cần đấu tranh thì đấu tranh đến cùng, không hy sinh lợi ích cốt lỗi", Thủ tướng nhấn mạnh.
Tại phiên đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ từ những bài học lịch sử, những mất mát sau chiến tranh và hành trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã chủ động vượt khó, kết hợp nội lực và ngoại lực để đạt được những bước tiến quan trọng như hôm nay.
Thủ tướng bày tỏ lạc quan về tương lai Việt Nam, khi quốc gia đang đồng bộ tăng trưởng với các động lực mới: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn...“Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”- Thủ tướng cho biết.
Kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực để phát triển
Trả lời câu hỏi liên quan đến những nền tảng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với ba trụ cột: xóa bỏ quan liêu, bao cấp; phát triển nền kinh tế đa thành phần, trong đó kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng; và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Theo Thủ tướng, để bảo đảm tăng trưởng bền vững, Việt Nam xác định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đi đôi với hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả. Trong một thế giới ngày càng đan xen lợi ích và đầy biến động như hiện nay, không quốc gia nào có thể giải quyết mọi vấn đề một mình, nhất là những thách thức mang tính toàn cầu như dịch bệnh, biến đổi khí hậu hay cạnh tranh chiến lược.
Do đó, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận hài hòa giữa nội lực và ngoại lực. Nguồn lực trong nước gồm con người Việt Nam, thiên nhiên Việt Nam và bề dày văn hóa lịch sử là nền tảng chiến lược, lâu dài và mang tính quyết định. Trong khi đó, nguồn lực quốc tế như vốn, thể chế, công nghệ, quản trị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố đột phá, hỗ trợ quá trình phát triển.
"Nếu chỉ dựa vào nội lực thì chưa đủ vững chắc. Nhưng nếu lệ thuộc hoàn toàn vào ngoại lực thì lại càng mong manh", Thủ tướng nhấn mạnh.
Với câu hỏi về dự báo tương lai cũng như hợp tác, cạnh tranh trên thế giới thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, bất kỳ quốc gia hay con người nào cũng đều tồn tại những điểm mạnh và rủi ro. Quá trình phát triển tất yếu sẽ đi kèm với các xung đột, thách thức và khủng hoảng, đòi hỏi bản lĩnh để vượt qua.
"Chúng ta phải hóa giải khó khăn một cách hợp lý, hiệu quả bằng những giải pháp tối ưu. Đồng thời, phải luôn nhìn nhận con người và sự vật trong trạng thái vận động, từ đó phát huy tối đa các yếu tố tích cực", Thủ tướng nói.
Bên cạnh việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh các mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. "Đây là chân trời mới rộng mở, không giới hạn nếu chúng ta dám đổi mới và có tư duy đúng đắn", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thông điệp niềm tin từ Việt Nam
Dù tương lai có nhiều thách thức, Thủ tướng khẳng định: "Chúng ta không thiếu niềm tin, không thiếu hy vọng, luôn tin vào bản thân, vào trí tuệ và sự quyết đoán của chính mình để vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, càng áp lực lại càng nỗ lực để vươn lên".
Khép lại đối thoại, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende gọi phần chia sẻ của Thủ tướng là "một kết thúc hoàn hảo cho cuộc đối thoại đầy lạc quan - điều rất cần thiết trong bối cảnh thế giới ngập tràn bi quan hiện nay". Ông bày tỏ hy vọng: "Xin được như Thủ tướng Việt Nam: Hãy nhìn ly nước đầy một nửa thay vì vơi một nửa”.