Kinh tế

Sau hợp nhất Hưng Yên sẽ có nhiều dư địa để công nghiệp cất cánh

Minh Huệ - Lê Cường 26/06/2025 00:30

Việc hợp nhất Thái Bình – Hưng Yên không chỉ mở địa giới, mà còn tạo động lực tăng tốc thu hút đầu tư, có nhiều dư địa 'bệ phóng' để tạo đà cho công nghiệp Hưng Yên mới cất cánh.

Nhiều dư địa phát triển

Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó sẽ hợp nhất hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Điều này được đông đảo cán bộ, các tầng lớp Nhân dân đồng tình. Nhiều ý kiến cho rằng, việc hợp nhất sẽ tạo dư địa phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong tương lại. Đặc biệt sẽ có nhiều dư địa cho công nghiệp cất cánh.

4(1).jpg
KCN Liên Hà Thái đang được hấp dẫn các nhà đầu tư

Được biết, trong năm 2024, Hưng Yên đã thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI, cao nhất từ trước đến nay, với sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Cùng thời điểm, các KCN tại Thái Bình như Tiền Hải, Hải Long, Hưng Phú, Liên Hà Thái… cũng ghi nhận sự quan tâm nghiên cứu đầu tư của các doanh nghiệp công nghệ cao, hậu cần xuất khẩu và năng lượng tái tạo đến từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến trong nhóm G7 như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng đang tìm cơ hội mở rộng sản xuất tại các khu vực có giá đất hợp lý, lao động ổn định và đặc biệt là được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ đầu tư theo hướng dài hạn, có cam kết.

Ông Đỗ Văn Vẻ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết, việc hợp nhất giữa hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn đánh dấu một bước ngoặt chiến lược trong tổ chức không gian phát triển, cấu trúc kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh vùng đồng bằng sông Hồng

Một trong những dư địa rõ ràng và hữu hình nhất để phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên mới sau sáp nhập chính là quỹ đất sạch quy mô lớn, đang được quy hoạch bài bản cho công nghiệp hiện đại. Trong khi nhiều địa phương vùng lõi kinh tế phía Bắc đang đối mặt với tình trạng khan hiếm đất công nghiệp liền mạch, giá thuê tăng cao thì sự kết hợp giữa Thái Bình và Hưng Yên mở ra một vùng đất phát triển mới, nơi doanh nghiệp có thể tìm thấy cả mặt bằng rộng, vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính quyền.

Tại phía Đông của tỉnh Hưng Yên mới, Khu kinh tế Thái Bình với quy mô gần 30.600ha đang là tâm điểm thu hút đầu tư, trong đó khoảng 8.000ha đất công nghiệp đang được quy hoạch và sẵn sàng gọi vốn. Các KCN như Liên Hà Thái, VSIP Thái Bình, Tiền Hải, Hải Long, Hưng Phú... không chỉ có hạ tầng đang từng bước hoàn thiện, mà còn được định hướng phát triển theo mô hình xanh - thông minh, ưu tiên các ngành ít phát thải, công nghệ cao.

Trong khi đó, ở phía Tây, Hưng Yên sở hữu lợi thế gần Thủ đô, hệ thống hạ tầng kết nối hoàn chỉnh và thị trường lao động chất lượng cao. Tỷ lệ lấp đầy tại các KCN hiện hữu đạt 67,1%, tạo ra nhu cầu rất lớn về mở rộng. Theo quy hoạch vùng và kế hoạch phát triển giai đoạn 2025 - 2030, Hưng Yên đang xúc tiến phát triển các KCN mới như Phố Nối C (giai đoạn 2), Yên Mỹ III, đồng thời chuẩn bị bổ sung thêm 2.000 - 3.000ha đất công nghiệp mới vào quy hoạch.

Sự hợp nhất giữa hai tỉnh Thái Bình – Hưng Yên ngoài mang đến quỹ đất phát triển công nghiệp lớn còn giúp tỉnh Hưng Yên mới tái cấu trúc quy hoạch một cách hiệu quả. Theo đó, khu vực có quỹ đất lớn sẽ tập trung vào tiếp nhận các dự án sử dụng diện tích lớn, như công nghiệp hỗ trợ quy mô chuỗi, công nghiệp nặng hoặc công nghiệp năng lượng. Khu vực gần Hà Nội và các trung tâm đô thị sẽ được quy hoạch để thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và logistics.

Theo ông Đỗ Quang Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh, nhà đầu tư hạ tầng KCN Hải Long cho rằng: Nếu biết tận dụng lợi thế đất đai, kết hợp chính sách linh hoạt, Hưng Yên mới hoàn toàn có thể trở thành nơi hiếm hoi tại miền Bắc vừa có đất vừa có hạ tầng, vừa có thị trường nhân lực để tiếp nhận những dòng đầu tư công nghiệp có chất lượng.

Thay vì tình trạng manh mún, cạnh tranh nội bộ, mô hình quy hoạch tích hợp sẽ giúp tỉnh chủ động dẫn dắt làn sóng đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển bền vững, giảm áp lực lên hạ tầng và môi trường. Đây chính là điều kiện tiên quyết để dư địa công nghiệp không chỉ là tiềm năng, mà sớm trở thành hiện thực.

Cộng hưởng thế mạnh để thu hút đầu tư

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, so với từng địa phương riêng lẻ trước đây, tỉnh Hưng Yên mới sau sáp nhập sẽ hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư, nhất là doanh nghiệp FDI ở ba điểm mấu chốt: Trước hết, quỹ đất đủ lớn để đáp ứng các dự án đầu tư quy mô lớn, cần mặt bằng sản xuất tập trung để hoạt động với mô hình tổ hợp sản xuất công nghệ cao, tổ hợp công nghiệp - logistics - cảng biển quy mô vùng.

2(2).jpg
Việc sáp nhập Thái Bình – Hưng Yên không chỉ mở địa giới, mà còn tạo động lực tăng tốc thu hút đầu tư, có nhiều dư địa 'bệ phóng' để tạo đà cho công nghiệp cất cánh.

Thứ hai, hợp nhất địa bàn giúp tích hợp hạ tầng và vị trí chiến lược vào cùng một quy hoạch phát triển. Hưng Yên nằm liền kề Hà Nội, gần sân bay Nội Bài, là điểm nối quan trọng trong chuỗi logistics phía Bắc.

Còn theo ông Đỗ Văn Vẻ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, tỉnh Thái Bình có lợi thế ven biển, giáp cảng Hải Phòng, đang phát triển hệ thống cảng nước sâu và cảng tổng hợp. Sự kết nối hai vùng tạo ra trục công nghiệp xuyên tâm từ Thủ đô ra biển - điều hiếm địa phương nào có được. Thứ ba, môi trường đầu tư sẽ đồng nhất, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Trước đây, mỗi tỉnh có quy trình, thủ tục, chính sách ưu đãi riêng, ở một góc độ nào đó gây khó khăn cho các nhà đầu tư đa địa điểm.

Sau sáp nhập, chính quyền tỉnh Hưng Yên mới có thể thiết lập cơ chế “một cửa liên thông” trong cấp phép đầu tư, quản lý KCN, giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là yếu tố được giới đầu tư FDI đặc biệt quan tâm.

Ông Trần Huy Quân - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình cho biết: Sự ra đời của tỉnh Hưng Yên mới là thời điểm vàng để tái định hình cấu trúc công nghiệp theo hướng chuyên sâu và liên kết vùng hiệu quả. Quy hoạch không gian công nghiệp tích hợp đang được xây dựng, trong đó các vùng có lợi thế về đất đai, năng lượng sẽ thu hút ngành công nghiệp nền tảng quy mô lớn; khu vực giáp Hà Nội và các đô thị trung tâm sẽ phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Quân, với thể chế đồng bộ và quyết tâm cải cách mạnh mẽ, tôi tin rằng công nghiệp tỉnh Hưng Yên mới sẽ không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh với các cực công nghiệp hàng đầu cả nước. Chính vì vậy, tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập sẽ trở thành địa bàn chiến lược đón sóng và dẫn dòng đầu tư trong thập kỷ tới.

Minh Huệ - Lê Cường