Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có hàng trăm mô hình Thanh niên khởi nghiệp. Họ đã khẳng định lập nghiệp không nhất thiết phải đi xa mà có thể tạo dựng thành công tại chính quê hương.
Khát vọng ấy, không chỉ là mục tiêu mà còn là ngọn lửa thôi, thúc thế hệ trẻ cùng nhau cống hiến góp phần làm giàu cho quê hương.
Khởi nghiệp từ nuôi trồng thủy sản...
Anh Nguyễn Xuân Sứ, thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, là một thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Năm 2016, anh Sứ đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Hiện nay, mô hình của anh Sứ có diện tích 2 hecta với 9 ao nuôi tôm. Mỗi năm, anh nuôi thả 3 vụ, trên 5 ao, sản lượng đạt hơn 10 tấn mỗi hecta mỗi vụ, thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng.
Anh Nguyễn Xuân Sứ - GĐ HTX Thanh niên nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thương mại Tiến Đạt (xã Thái Thượng), cho biết: hệ thống ao nuôi được thiết kế, bố trí nổi trên lưng chừng mặt ruộng với đầy đủ hệ thống cống cấp, thoát nước, quạt cung cấp oxy cho cá...
Nếu ao chìm truyền thống phải mất nhiều nhân công chi phí cho quá trình đào đất và tìm diện tích chứa đất, bùn thì ao nổi chỉ cần độ sâu từ 40-50 cm. Đất sau khi đào có thể đắp luôn thành bờ nên rất thuận tiện. Do đào ít đất nên đáy ao vẫn đảm bảo độ cứng, thuận tiện cho lót bạt, rút nước, phơi ải để tiêu diệt mầm bệnh.
Theo tính toán, nếu như 10 mẫu ao bán nổi dùng để nuôi các loại cá sẽ giúp thu về trên 30 tấn cá thương phẩm, tương đương khoảng 400-500 triệu đồng/năm.
Không chỉ nuôi trồng theo ao bán nổi, hợp tác xã còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản.
Trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục tiếp cận các ngưồn vốn ưu đãi của tỉnh, huyện, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.
Nuôi tôm công nghệ cao này thì yêu cầu rất đặc biệt, đặc biệt là về nguồn nước cấp và việc thay nước hằng ngày cho tôm — điều này đòi hỏi một lượng nước rất lớn. Chính vì vậy, khi đầu tư, bắt buộc phải lựa chọn vị trí phù hợp và có diện tích đủ rộng để đảm bảo có nguồn nước dồi dào, đáp ứng nhu cầu cho việc nuôi tôm.
Theo annh Sứ: Làm nghề này cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao so với mô hình nuôi truyền thống. Cá nhân tôi luôn tập trung quản lý chặt chẽ để đảm bảo mô hình đạt được hiệu quả cao nhất.
Được biết, không chỉ phát triển kinh tế, anh Sứ còn thành lập Hợp tác xã Thanh niên nuôi trồng thủy sản và Dịch vụ thương mại Tiến Đạt, với 7 thành viên tham gia, duy trì 31 ngành nghề. Hợp tác xã hoạt động theo mô hình “1-1”, tức là mỗi doanh nghiệp trẻ sẽ hỗ trợ một thanh niên lập nghiệp theo chương trình do Tỉnh đoàn Thái Binh phát động, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương.
Anh Sứ chia sẻ: Điều tôi mong muốn là làm sao duy trì được sự phát triển kinh tế của từng thành viên, đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cho từng gia đình. Các thành viên nuôi tôm hiện nay hầu hết đều có thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Khi có thêm một thanh niên tham gia, anh em trong hợp tác xã cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi tôm để cùng nhau phát triển.
...đến khởi nghiệp xanh
Chị Lê Thị Hương Ly, ở thôn Hải Định, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, đã khởi nghiệp bằng việc xây dựng một không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên. Năm 2022, chị Ly đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để cải tạo khu đất rộng gần 4.000 m², phát triển thành mô hình vườn sinh thái mang tên Valencia Garden. Nơi đây, các loại hoa theo mùa thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Ngoài ra, chị Ly còn đầu tư thêm 800m² để xây dựng các hạng mục phục vụ du lịch.
Từ quán cà phê trong khu vườn sinh thái, chị vừa phục vụ nhu cầu nghỉ chân của du khách, vừa tạo không gian thư giãn cho người dân địa phương.
Chị Hương Ly chủ cơ sở sinh thái Valencia Garden chia sẻ: Tôi cảm thấy rất thư thái và bình yên. Không gian ở đây dễ chịu, rộng rãi, thoáng mát và có nhiều cây xanh. Trẻ con thì được tự do chạy nhảy trên cánh đồng cỏ, còn chúng tôi thì thư giãn ngắm hoa sau những giờ làm việc căng thẳng.
Với sự bài bản trong cách làm và tư duy dịch vụ hiện đại, mỗi ngày Valencia Garden đón hơn 100 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Mỗi năm, mô hình này mang lại thu nhập gần 300 – 400 triệu đồng. Valencia Garden đang dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách — không chỉ bởi vẻ đẹp của hoa lá nơi đây, mà còn bởi dấu ấn của một câu chuyện khởi nghiệp xanh đầy cảm hứng của một người trẻ.
Theo chị Hương Ly, bản thân tôi, mở cơ sở này trước tiên là để tạo công ăn việc làm cho chính mình. Tiếp theo cũng muốn tạo ra một cái không gian cho giới trẻ này cho các bạn nhỏ đến đây trải nghiệm để cho khách được tận hưởng những không gian bình yên thư thái giữa vùng quê mà không phải đi đâu xa. Trong thời gian tới thì gia đình chúng tôi cũng sẽ xây dựng rất là nhiều những mô hình mới mẻ để thu hút rất là nhiều những lượng khách đến để tham quan trải nghiệm.
Trên đây, là hai mô hình tiêu biểu của thanh niên lập nghiệp Thái Bình. Trên hành trình xây dựng quê hương, thanh niên Thái Bình đang thắp lên khát vọng phát triển kinh tế bằng chính sức trẻ, trí tuệ và tinh thần tiên phong góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.
Theo Bí thư tỉnh Đoàn Thái Bình cho biết: Hiện nay, các mô hình thanh niên khởi nghiệp đã chứng minh rằng với sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm và ứng dụng khoa học kỹ thuật, thanh niên hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị kinh tế bền vững, mang lại thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình. Thanh niên, không chỉ làm giàu cho bản thân, những mô hình này còn tạo ra nhiều việc làm cho thanh niên địa phương, góp phần giảm tỷ lệ lao động phải di cư, giữ chân người trẻ ở lại quê hương.
Sự thành công của các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, giàu đẹp. "Ngọn lửa" khát vọng từ những thanh niên tiên phong này đang thôi thúc, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác dám nghĩ, dám làm, khám phá và khai thác tiềm năng của vùng đất mình sinh ra.
Đây chính là mục tiêu cao cả nhất. Khi mỗi cá nhân, mỗi mô hình thành công, họ không chỉ đóng góp vào ngân sách địa phương mà còn xây dựng một hình ảnh quê hương năng động, sáng tạo và đáng sống hơn.
Những mô hình này không chỉ đơn thuần là các dự án kinh tế, mà còn là biểu tượng của tinh thần cống hiến, của sự gắn kết với nguồn cội và mong muốn phát triển bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương. Thái Bình đang cho thấy một hướng đi tích cực và hiệu quả trong việc khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.