Doanh nghiệp “kêu cứu” vì bị QLTT Hà Giang “phạt” trái luật
Hơn 15.000 chai LPG bị niêm phong, hoạt động kinh doanh ngưng trệ, doanh nghiệp gánh thiệt hại nặng nề…Tất cả được cho là bắt nguồn từ quyết định xử phạt của cơ quan QLTT tỉnh Hà Giang (cũ)…
Gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đỗ Cường - Quản lý cửa hàng Gas – Bếp Gas Trần Luận Bắc Ninh (số 388 Ngô Gia Tự, Tiền An, Bắc Ninh) cho biết, thời gian qua ông Trần Cường và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hanh (số 108, đường Trần Hưng Đạo, tổ 11, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang – nay là tỉnh Tuyên Quang) phải gửi đơn thư kêu cứu khắp nơi vì bị Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Giang (nay là Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang) ban hành quyết định xử phạt hành chính trái luật, khiến doanh nghiệp thiệt hại nặng nề, mọi hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ.

Xử phạt trái luật, doanh nghiệp chịu trận?
Theo nội dung đơn thư, ông Cường cho biết, ngày 14/5/2025, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Giang (cũ) đã ban hành Kết luận số 2002-CV/UBKTTU, xác định rõ các vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Quốc Khánh – Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang, cùng một số cán bộ có liên quan. Tuy nhiên, đến nay, những lãnh đạo, cán bộ vi phạm vẫn chưa thực hiện bất kỳ biện pháp nào để khắc phục hậu quả, cũng như không có thông tin phản hồi đến những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ việc.
“Việc chậm trễ, thiếu trách nhiệm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của tôi, làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và người dân đối với kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan quản lý nhà nước”, nội dung đơn thư nêu.
Theo tìm hiểu của Diễn đàn Doanh nghiệp, ngày 30/5/2024, Đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 10090013/BB-VPHC về lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, đối với ông Đỗ Cường (số nhà 302, đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) do đã có hành vi lưu trữ chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng mà cửa hàng đã ký (gồm 7.778 vỏ chai của cửa hàng gas Đông Tùng thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hanh và 7.263 vỏ chai của ông Đỗ Cường).
Ngày 18/6/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang tiếp tục có Quyết định số 10090012 tạm việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với ông Đỗ Cường (7.263 vỏ chai LPG) để xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định thẩm quyền xử phạt; để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính.
Ngày 20/6/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 10000032/QĐ-XPHC đối với ông Đỗ Cường do đã thực hiện hành vi “Lưu trữ chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng mà cửa hàng đã ký, tang vật vi phạm hành chính có tổng giá trị 1.420.410.384đ. Theo Quyết định này, ông Cường bị phạt tiền 15.000.000đ và tịch thu tang vật gồm 7.263 loại 12kg của các nhãn hiệu gas đã qua sử dụng.

Đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hanh cũng bị xử phạt tương tự và bị tịch thu tang vật gồm 7.778 vỏ chai tại cửa hàng gas Đông Tùng.
Không đồng ý với các quyết định nêu trên, ông Đỗ Cường và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hanh tiếp tục gửi đơn thư kêu cứu, kiến nghị, tố cáo tới các cơ quan chức năng.
Loạt lãnh đạo, cán bộ QLTT Hà Giang bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm
Ngày 8/7/2025, trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp về vụ việc này, ông Lộc Kim Liễn – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho phóng viên tiếp cận một số tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ việc, gồm: đơn thư; trả lời đơn thư công dân; kết quả giải quyết nội dung tố cáo; bản tự kiểm điểm cá nhân; kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Thông báo kết luận số 158-TB/UBKTTU ngày 25/4/2025 của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ đối với các Đảng viên tại Cục QLTT tỉnh Hà Giang.
Trong đó, đối với đơn tố cáo của ông Đỗ Cường, tại văn bản trả lời công dân Số 2058-CV/UBKTTU cho biết, “Sau khi nhận đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành xem xét, giải quyết đơn theo đúng quy định, quy trình của Đảng, qua giải quyết đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí: Vũ Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Hà Giang; Đặng Văn Sáu, Bí thư Chi bộ Đội QLTT số 9, Đội trưởng Cục QLTT Hà Giang; Nguyễn Xuân Thực, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Cục QLTT Hà Giang có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật về Đảng”.
Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, ý thức thái độ tự phê bình của từng đảng viên bị tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thống nhất không thi hành kỷ luật Đảng và yêu cầu Đảng ủy Cục quản lý thị trường Hà Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với từng đảng viên bị tố cáo, yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc, xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm” – Trích theo văn bản.

Đối với đơn thư của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hanh (đại diện là ông Hà Thanh Tùng), tại Thông báo số 2003-CV/UBKTTU của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Uỷ Hà Giang về kết quả giải quyết đơn tố cáo cho thấy: “Nội dung tố cáo đồng chí Vũ Quốc Khánh - Cục trưởng Cục QLTT Hà Giang không có căn cứ xác định tài sản vỏ chai LPG của hộ Nguyễn Thị Hạnh là của thương nhân khác nhưng Cục QLTT vẫn ban hành Quyết định xử phạt, là tố cáo đúng”.
Nội dung tố cáo “Không có bằng chứng, hồ sơ, tài liệu xác minh nhưng vẫn lập biên bản vi phạm”, là tố cáo đúng.
Văn bản kết luận cũng cho thấy, các nội dung tố cáo ông Nguyễn Xuân Thực - Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế; ông Đặng Văn Sáu - Đội trưởng Đội QLTT số 9 trong quá trình xử lý vụ việc có nhiều hành vi vi phạm pháp luật …là đúng.
Cũng tại Văn bản này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu Đảng ủy Cục quản lý thị trường Hà Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với từng đảng viên bị tố cáo, yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc, xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm.
Cũng trao đổi với phóng viên, ông Lộc Kim Liễn – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, cho biết do mới sáp nhập 2 tỉnh nên Sở cũng mới nắm bắt được sự việc.
“Trước tháng 7, chúng tôi cũng có nhận được đơn thư của công dân về nội dung này, nhưng thời điểm này, chúng tôi không có thẩm quyền xử lý, giải quyết…”, ông Liễn thông tin.
Buổi chiều cùng ngày 08/7/2025, Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quốc Khánh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục QLTT Hà Giang cho biết, đơn vị xử lý vụ việc theo thông tin phản ánh.
“Trong quá trình xử lý vụ việc, có một số thiếu sót, vi phạm, chúng tôi đã tự kiểm điểm và làm kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra”, ông Khánh nói. Bên cạnh đó, ông Khánh cũng cho biết, hiện nay Toà án nhân dân tỉnh đang thụ lý vụ án dân sự và đơn vị đã cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.
“Họ kiện chúng tôi, yêu cầu tuyên huỷ quyết định xử phạt, Toà án đang thụ lý rồi. Đúng sai cứ chờ Toà xét xử là sẽ rõ thôi”, ông Khánh nói.
Liên quan tới vụ việc này, Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin!