Kinh tế thế giới

Ông Trump dọa không gia hạn thuế quan, tăng bảo hộ ngành dược

Nam Trần 10/07/2025 03:32

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không gia hạn các mức thuế quan sắp tới, đồng thời tăng thuế mới vào các mặt hàng đồng, dược phẩm...

Trên mạng xã hội của mình, ông Trump đe dọa sẽ không gia hạn các mức thuế sau ngày 1/8 tới đây (Ảnh chụp màn hình)

Trong một loạt tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không gia hạn các mức thuế cụ thể theo quốc gia dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/8/2025, dù trước đó ông Trump từng úp mở rằng “không hoàn toàn chắc chắn 100%” về thời hạn.

“Các mức thuế sẽ bắt đầu được thu vào ngày 1/8 tới. Không có sự thay đổi nào đối với ngày này. Nói cách khác, toàn bộ số tiền thuế sẽ đến hạn và phải được nộp kể từ ngày 1/8 — không có gia hạn”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuyên bố này xuất hiện sau khi có suy đoán ông Trump có thể nhượng bộ hơn nữa. Vào thứ Hai tuần này, ông Trump đã bắt đầu gửi thư thông báo đến các đối tác thương mại công bố các mức thuế mới. Tuy nhiên, sắc lệnh hành pháp kèm theo lại trì hoãn ngày áp thuế thêm 3 tuần. Sự gia hạn không chính thức này khiến nhiều người nghi ngờ liệu Tổng thống Mỹ có thực sự thực thi lời đe dọa hay không.

50% thuế lên đồng và 200% cho dược phẩm

Trong cuộc họp ngày thứ Hai được báo chí Mỹ tường thuật, ông Trump cho biết chính quyền sẽ áp thuế 50% đối với các sản phẩm đồng nhập khẩu, khiến hợp đồng tương lai đồng ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ít nhất năm 1988.

Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố có thể áp thuế lên tới 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, nếu các công ty không chuyển sản xuất về Mỹ trong vòng 1 đến 1,5 năm tới.

“Chúng tôi sẽ cho họ thời gian để điều chỉnh. Sau đó, nếu họ vẫn phải nhập thuốc, họ sẽ bị đánh thuế rất cao,” ông Trump nói.

Chỉ số cổ phiếu ngành dược phẩm trong rổ S&P 500 đã quay đầu giảm sau phát biểu này. Các công ty lớn như Pfizer, Eli Lilly và Merck đều giảm giá trị sau các tuyên bố nói trên.

Các sản phẩm đồng, dược phẩm và cả chất bán dẫn hiện đang nằm trong diện điều tra theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 – với lập luận rằng nhập khẩu quá mức đe dọa an ninh quốc gia.

Tăng áp lực với Ấn Độ, BRICS và EU

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, bất chấp việc ông vừa khẳng định gần đạt được thỏa thuận thương mại với nước này. Lý do được đưa ra là Ấn Độ là một thành viên chính thức của nhóm BRICS. “Bất kỳ nước nào tham gia BRICS sẽ bị cộng thêm 10% thuế,” ông nói.

Cuộc họp nội các giữa Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao trong chính quyền hôm 8/7 (Ảnh: AP)

Với Liên minh châu Âu (EU), dù đàm phán thương mại đang tiến triển, ông Trump cảnh báo sẽ đơn phương công bố mức thuế mới trong vòng hai ngày tới. Ông không hài lòng với thuế kỹ thuật số và án phạt mà EU áp lên các công ty công nghệ Mỹ như Apple, Google, và Meta.

Từ khi công bố chính sách thuế đối ứng vào tháng 4 vừa qua, ông Trump đã liên tục thay đổi mức thuế và thời hạn thực thi. Ban đầu, mức thuế áp cho hơn 50 quốc gia là 25–40%, nhưng được tạm thời hạ xuống 10% trong vòng 90 ngày để tạo cơ hội đàm phán.

Trong khi chính quyền từng lên kế hoạch đàm phán song song với hàng chục đối tác, cho đến nay Mỹ mới chỉ đạt khung thỏa thuận sơ bộ với một số quốc gia, và một thỏa thuận "đình chiến" với Trung Quốc nhằm hạ thuế – chưa có chi tiết rõ ràng.

Chính sách thuế quan của ông Trump đang làm biến động thị trường tài chính toàn cầu, với các đợt áp thuế được dùng như công cụ gây sức ép buộc các công ty chuyển sản xuất về Mỹ. Các nhà đầu tư hiện đang đánh giá lại rủi ro chính sách từ Nhà Trắng. Chỉ số S&P 500 dao động, lợi suất trái phiếu dài hạn giảm, phản ánh tâm lý thận trọng.

“Một lá thư có nghĩa là một thỏa thuận,” Trump nhấn mạnh, cho thấy ông đang sử dụng thư thông báo như đòn bẩy đàm phán, thay vì cơ chế song phương thông thường.

Dù các mức thuế còn phải chờ hoàn tất điều tra và xác nhận chính thức, viễn cảnh áp thuế đến 200% với một số ngành đã gây chấn động toàn ngành dược và kim loại, tạo áp lực lớn lên các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nam Trần