"Mỏ vàng" từ kinh tế đêm
Với tiềm năng du lịch vượt trội cùng khát vọng phát triển bền vững, Quảng Ninh đang mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế đêm, biến những màn đêm huyền ảo thành cơ hội vàng để bứt phá tăng trưởng.
Thực hóa mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024, Quảng Ninh đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó phát triển kinh tế đêm thông qua các sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa dịch vụ, trải nghiệm được tỉnh quan tâm triển khai. Qua đó, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách, tạo sức bật cho phát triển du lịch bền vững.
Xây dựng một hệ sinh thái đêm đa dạng
Với thế mạnh về cảnh quan, hạ tầng và lượng khách, Quảng Ninh cũng nhanh chóng nhập cuộc, xem đây là hướng đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch. Tỉnh tiên phong xây dựng mô hình kinh tế đêm đa dạng, tập trung vào 5 địa phương thí điểm: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều và Cô Tô, cùng với Vân Đồn. Các sản phẩm chủ lực bao gồm ẩm thực, mua sắm, văn hóa – nghệ thuật, vui chơi giải trí và tham quan du lịch.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Trong 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế đêm Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần vào thành công chung của ngành du lịch. Tỉnh đã đón khoảng 12,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,3 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 29.140 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024.
Các hoạt động kinh tế đêm như phố đêm du thuyền, chợ đêm, và các sự kiện văn hóa nghệ thuật đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách và tăng mức chi tiêu, khẳng định vị thế của Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn về đêm.
.jpg)
Được biết, cuối tháng 6 vừa qua, tuyến phố thương mại theo mô hình chợ đêm giải trí bên biển - VuiFest Hạ Long tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) đã chính thức đi vào hoạt động. Tuyến phố có gần 100 lều bạt và 40 gian ki-ốt kinh doanh đã mang đến cho du khách những không gian giao lưu văn hóa ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm trò chơi hấp dẫn, độc đáo.
Ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chủ tịch Sun Group vùng miền Bắc, cho biết: Nằm trong quy hoạch đề án phát triển kinh tế đêm Hạ Long, VuiFest Hạ Long là điểm nhấn mới, gia tăng trải nghiệm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách tới Hạ Long. Cách thức vận hành cùng những tiêu chuẩn xanh, sạch, an toàn, mức giá niêm yết… tại đây ghi dấu ấn với du khách về điểm đến Hạ Long vui cả ngày lẫn đêm.
Việc phát triển tuyến phố thương mại VuiFest Hạ Long trở thành sản phẩm du lịch đêm theo mô hình chợ đêm ven biển nổi tiếng là bước đi quan trọng trong chiến lược du lịch của địa phương, góp phần thu hút du khách đến với vịnh kỳ quan suốt 4 mùa.
Với mục tiêu tạo không gian giải trí, thu hút khách du lịch, quảng bá văn hóa truyền thống, nhiều tuyến phố đi bộ cũng được đưa vào hoạt động tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, như: Phố đi bộ Trần Phú (TP Móng Cái), phố đi bộ Tiên Yên (huyện Tiên Yên), phố đi bộ Minh Châu (huyện Vân Đồn)... Các phố đi bộ hoạt động từ 18-24h vào các ngày cuối tuần với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đường phố đặc sắc.
.jpg)
Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn có sản phẩm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ đi kèm các khoá tập thể dục dưỡng sinh, thiền, yoga, spa, tắm khoáng nóng nhân tạo, cai thuốc lá, giảm cân, tắm cát thải độc; du lịch đạp xe trải nghiệm Cô Tô về đêm, cắm trại đêm tại bãi biển Ba Châu - xã Thanh Lân (huyện Cô Tô)…
Để các sản phẩm này sớm đưa vào khai thác, phục vụ người dân, du khách, các địa phương đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các thủ tục, hướng dẫn, gỡ khó cho doanh nghiệp.
Kinh tế đêm - Động lực tăng trưởng kinh tế
Theo các chuyên gia, kinh tế đêm là tập hợp các hoạt động diễn ra từ 18h đến 6h sáng, đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch toàn cầu. Trên thế giới, tại nhiều thành phố như London, Tokyo, Seoul..., mô hình này đã chứng minh hiệu quả trong việc tăng doanh thu, xây dựng hình ảnh điểm đến và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, cho biết: Để phát triển kinh tế đêm, Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2023 với mục tiêu khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
Đây là cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại Quảng Ninh. Không chỉ vậy, việc khai thác, đưa vào kinh doanh nhiều hoạt động kinh tế đêm thời gian qua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã cho thấy được “sức hút” đối với du khách, góp phần làm gia tăng đáng kể lượng khách đến với Quảng Ninh. Các hoạt động du lịch đêm không chỉ mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách mà còn giúp tối ưu hóa hạ tầng du lịch, tăng thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách tại điểm đến, từ đó góp phần tăng doanh thu du lịch cho địa phương.
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện đôn đốc doanh nghiệp, phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai Đề án và sẽ đưa vào khai thác thêm các mô hình kinh tế đêm trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn và gắn với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Quảng Ninh.
Nhằm khai thác tiềm năng, thực hiện Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2023-2025, Quảng Ninh tập trung vào 5 nhóm ngành trọng điểm: Biểu diễn nghệ thuật; giải trí mua sắm; thể thao, chăm sóc sức khỏe; tham quan và ẩm thực. Các khu vực được ưu tiên triển khai gồm các khu vực đã tạo được thương hiệu như: Bãi Cháy, Móng Cái, Yên Tử, Vân Đồn, Cô Tô là những địa bàn có tiềm năng và sẵn hạ tầng.
.jpg)
Theo thống kê, kinh tế đêm đóng góp khoảng 70% doanh thu du lịch Hạ Long (thời điểm trước xoá bỏ cấp huyện). Mỗi du khách chi tiêu tăng thêm 300-400 USD nhờ hoạt động ban đêm, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú trung bình. Dự kiến năm 2025, khu vực này sẽ đón khoảng 11,5 triệu lượt khách, góp phần vào mục tiêu 17 triệu lượt khách toàn tỉnh. Việc các tập đoàn như Sun Group, BIM Group, APC... tiếp tục đầu tư vào sản phẩm đêm cho thấy sức hút bền vững của mô hình này.
Tuy vậy, kinh tế đêm Quảng Ninh hiện vẫn đối mặt nhiều thách thức: quy mô còn nhỏ, thiếu tính kết nối vùng và một số điểm phát sinh tiếng ồn, an ninh trật tự. Để khắc phục, tỉnh đang quy hoạch tổ hợp đêm tại Tuần Châu, Quảng Ninh Gate, khu ẩm thực Vân Đồn - Cô Tô... hoạt động xuyên đêm từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau. Kèm theo đó là chuỗi trải nghiệm liên hoàn gồm phố đi bộ, chợ đêm, xe buýt hai tầng, du thuyền... gắn với quy định về tiếng ồn, PCCC, bảo vệ môi trường.
Song song định hướng sản phẩm và không gian, Quảng Ninh cũng chú trọng đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quảng bá và quản lý dịch vụ đêm. Nhờ đó, kinh tế đêm đang dần trở thành trụ cột mới của ngành dịch vụ, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương.