Phân tích - Bình luận

Apple thuyết phục ông Trump bằng chiến lược sản xuất ngược

Trương Khắc Trà 11/08/2025 04:06

Thay vì tìm kiếm chuỗi cung ứng bên ngoài, Apple đã biến các công ty Hoa Kỳ thành nhà cung cấp linh kiện cho các sản phẩm của mình.

CEO Tim Cook và tổng thống Trump tại Nhà Trắng
CEO Tim Cook và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng

Trong số rất nhiều công ty công nghệ chịu sức ép chuyển dịch sản xuất về Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump, thì gã khổng lồ Apple của CEO Tim Cook đã thoát khỏi vòng xoáy rất phức tạp và tốn kém này.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush trước đây đã từng dự báo một chiếc iPhone nếu sản xuất tại Mỹ sẽ tốn hàng tỷ USD để đầu tư và người tiêu dùng sẽ phải trả 3.500 USD cho một chiếc điện thoại gắn logo “táo khuyết”.

Vào giữa tuần trước, Tim Cook đã có mặt tại phòng Bầu Dục để công bố kế hoạch trị giá khoảng 600 tỷ USD trong 4 năm tới tại Hoa Kỳ. Điều đặc biệt là Apple không công bố chiếc iPhone sản xuất tại Hoa Kỳ như ông Trump mong muốn. Thay vào đó, Cook đã quảng bá quan điểm của mình về khái niệm “sản xuất tại Hoa Kỳ”.

Cái chính là ông Trump chấp nhận cho Apple hoàn thiện sản phẩm của mình ở nước ngoài, những nơi có chi phí sản xuất rẻ hơn. Apple cam kết mua linh kiện và mở rộng mối quan hệ với các nhà cung cấp tại Hoa Kỳ.

Peter Cohan, Giáo sư chiến lược và khởi nghiệp tại Đại học Babson nói: “Nếu các CEO đang nhận ra rằng họ cần phải làm điều gì đó giúp cho Tổng thống Trump đạt được thành tựu để khoe khoang, thì những vấn đề hóc búa có thể sẽ biến mất trong một khoảng thời gian nhất định”.

Trong khi sản phẩm hoàn thiện có thể được lắp ráp tại Trung Quốc hoặc Ấn Độ, các linh kiện như kính bảo vệ cho iPhone và Apple Watch sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ. Ví dụ, Apple chi 2,5 tỷ USD cho Corning, tại Kentucky, để trở thành nơi cung ứng cho mình.

Dây chuyền sản xuất Iphone tại Trung Quốc
Dây chuyền sản xuất Iphone tại Trung Quốc

Để làm hài lòng ông Trump, Apple cũng tăng cường mối quan hệ hợp tác với Coherent, tại Texas, một nhà cung cấp lâu năm cho phần cứng nhận dạng khuôn mặt trang bị trên các sản phẩm của Apple.

Nhà sản xuất iPhone cho biết họ đã mở rộng quan hệ hợp tác với Texas Instruments để sản xuất chip tại Texas và Utah. Bên cạnh đó, Apple sẽ mua hàng triệu chip tiên tiến do TSMC sản xuất tại Arizona, và sẽ là khách hàng lớn nhất của nhà máy này.

Tổng cộng, Apple cho biết các nhà cung cấp tại Hoa Kỳ đang trên đà sản xuất 19 tỷ chip nhớ cho các sản phẩm của mình trong năm nay. Đây là kết quả kinh doanh không thể đạt được chỉ sau một đêm.

Apple cũng cho biết họ sẽ mở rộng các trung tâm dữ liệu hiện có cho trí tuệ nhân tạo ở Bắc Carolina, Iowa, Nevada và Oregon. Đây là những cơ sở công nghiệp mà trước đây Apple đã từng cam kết đầu tư.

Thông qua một loạt cam kết hợp tác, Apple cung cấp cho các công ty cung ứng trong nước kỹ năng và năng lực để mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh. Và điều này cũng cho phép Tim Cook được ghi nhận công lao trong việc hỗ trợ tổng cộng 450.000 việc làm tại Hoa Kỳ.

Ai cũng biết rằng, điều ông Trump cần là việc làm, thu nhập - những con số này phải tăng trưởng ấn tượng để ông có thể làm đòn bẩy cho nhiệm kỳ thành công hơn đối thủ.

Trương Khắc Trà