PVEP – Tiếp tục hành trình đi bộ vì nạn nhân da cam/dioxin
Sáng 10/8, tại Công viên văn hóa Đầm Sen - Tp Hồ Chí Minh, hàng trăm cán bộ của PVEP cùng hơn 5000 nghìn người dân đã chung bước trong chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”.

Hòa cùng dòng người đi bộ có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước.
Chương trình đi bộ diễn ra nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025), một dấu mốc không thể quên. 50 năm chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả chất độc da cam vẫn để lại những vết thương chưa lành. Hàng triệu người Việt Nam phải mang trên mình những di chứng quái ác với nỗi đau đớn về thể xác, tinh thần kéo dài qua nhiều thế hệ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất đốc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trên tinh thần, gác lại quá khứ hướng đến tương lai, Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Chúng ta kêu gọi lương tri, tấm lòng và những bàn tay của bạn bè thế giới cùng xoa dịu nỗi đau này”.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 30.000 nạn nhân chất độc da cam, họ không chỉ cần sự hỗ trợ về vật chất mà còn cần sự đồng cảm, sẻ chia từ cộng đồng. Chính vì thế, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong xã hội về hậu quả chiến tranh, chất độc da cam ở Việt Nam là vô cùng cần thiết.
Thông qua chương trình này, PVEP mong muốn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của mình đối với việc thúc đẩy tinh thần “tương thân, tương ái”, thời gian qua công ty đã luôn đồng hành với ban tổ chức và các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp trên cả nước cùng chung tay xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn.

Tại chương trình đi bộ, PVEP đã đồng hành cùng Ban tổ chức trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho những gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam khó khăn, cùng nhiều phần quà và xe lăn. Mỗi phần quà dù nhỏ đều chứa đựng thông điệp: Nỗi đau này không của riêng ai và không ai bị bỏ lại phía sau.
Xoa dịu nỗi đau da cam là nghĩa vụ và biểu hiện cao đẹp của văn hóa Việt Nam đó là tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái, không quên những số phận kém may mắn.