Kinh tế

Phát triển kinh tế xanh, bền vững

Hải Ngân - Nguyễn Chuẩn 22/08/2025 03:00

Trong bối cảnh Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, Khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ nổi lên như một hình mẫu phát triển bền vững.

Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Tố Loan - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ, Chủ đầu tư KCN Nam Đình Vũ để nghe những chia sẻ về lợi thế cạnh tranh, cơ hội phát triển và định hướng “xanh – số” của Nam Đình Vũ.

ả

- Hải Phòng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh. Theo bà, Thành phố sở hữu những lợi thế gì để hiện thực hóa mục tiêu này, và vai trò của KCN Nam Đình Vũ trong chiến lược đó ra sao?

Hải Phòng có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đa dạng, hiếm có địa phương nào hội tụ đủ cả đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không và đường thủy nội địa. Sắp tới, khi hoàn thiện thêm tuyến đường sắt kết nối từ Trung Quốc qua Hải Phòng tới Quảng Ninh, năng lực vận chuyển và thông thương của thành phố sẽ càng vượt trội.

Riêng KCN Nam Đình Vũ nằm ở trung tâm của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, là cửa ngõ của tuyến hàng hải sông Bạch Đằng. Đây là vị trí chiến lược để phát triển logistics – một trụ cột trong định hướng phát triển của thành phố. Chúng tôi xác định vai trò của Nam Đình Vũ không chỉ là một KCN, mà là đầu mối logistics xanh và bền vững, phục vụ cho cả vùng kinh tế Bắc Bộ.

- Là KCN đi đầu theo hướng kinh tế tuần hoàn, Nam Đình Vũ đã triển khai chuyển đổi xanh ra sao và có gì khác biệt, thưa bà?

Ngay từ quy hoạch ban đầu, chúng tôi đã định hướng xây dựng KCN theo nguyên tắc hình thành chuỗi giá trị liên hoàn. Trong đó, sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp này trở thành đầu vào của doanh nghiệp khác. Mô hình này giúp tiết giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian và chi phí logistics, đồng thời gia tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Về năng lượng, Tập đoàn Sao Đỏ đã ký kết hợp tác chiến lược với các tập đoàn năng lượng toàn cầu để triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái tại toàn khu. Doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo không chỉ giảm phát thải mà còn được hưởng lợi thế cạnh tranh về hình ảnh và chi phí trong dài hạn. Mục tiêu của chúng tôi là đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện cam kết giảm phát thải ròng về 0 theo COP 26.

Chúng tôi cũng khuyến khích doanh nghiệp trong khu cùng tham gia vào chuỗi sản xuất bền vững, ký kết các cam kết sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, tối ưu nguyên liệu. Đến nay, Nam Đình Vũ không chỉ là nơi thu hút đầu tư, mà đang trở thành cộng đồng doanh nghiệp xanh, hỗ trợ nhau cùng phát triển lâu dài.

- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 226 cho phép Hải Phòng thí điểm nhiều cơ chế đặc thù, trong đó có khu thương mại tự do hệ mới. Theo bà, cơ hội mới này ảnh hưởng thế nào đến nhà đầu tư?

Đây là một bước ngoặt lớn cho Hải Phòng. Thành phố vốn đã được hưởng ưu đãi từ khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, nay tiếp tục được cho phép phát triển khu thương mại tự do thế hệ mới với những chính sách vượt trội.

KCN Nam Đình Vũ nằm tại trung tâm của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, cửa ngõ của toàn bộ tuyến luồng hàng hải cửa sông Bạch Đằng
KCN Nam Đình Vũ nằm tại trung tâm của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, cửa ngõ của toàn bộ tuyến luồng hàng hải cửa sông Bạch Đằng

Cụ thể, thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên sẽ được áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm, miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo – đây là mức ưu đã hấp dẫn bậc nhất trong khu vực. Ngoài ra, chuyên gia, nhà quản lý, lao động trình độ cao và gia đình sẽ được cấp thẻ tạm trú tới 10 năm, miễn thị thực.

Những chính sách này không chỉ tạo đột phá trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mà còn thúc đẩy dòng vốn tư nhân chất lượng cao trong nước đổ về. Với hạ tầng sẵn có và mô hình phát triển đã định hình, Nam Đình Vũ chắc chắn sẽ là điểm đến đầu tiên được các nhà đầu tư cân nhắc trong làn sóng mới này.

- Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Bà nhìn nhận thế nào về cơ hội cho KCN Nam Đình Vũ cũng như các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trong khu?

Đây là một chủ trương lớn, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế quan trọng này.

Đối với KCN Nam Đình Vũ nói chung, Nghị quyết 68 mở ra những cơ hội phát triển rất rõ rệt. Với các chính sách thông thoáng, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết sẽ là “nam châm” hút dòng vốn tư nhân chất lượng cao, cả trong và ngoài nước. KCN Nam Đình Vũ với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa.

Bên cạnh đó, khi các doanh nghiệp tư nhân trong KCN phát triển mạnh, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng, chính điều đó sẽ góp phần nâng tầm vị thế và sức cạnh tranh tổng thể của toàn KCN Nam Đình Vũ trên bản đồ công nghiệp quốc gia và khu vực. Ngoài ra, nhu cầu phát triển của doanh nghiệp tư nhân sẽ là động lực để chủ đầu tư KCN như chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tiện ích (logistics, năng lượng, xử lý môi trường...) và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (đào tạo, R&D, pháp lý...), tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, đồng bộ.

Trân trọng cảm ơn bà!

Hải Ngân - Nguyễn Chuẩn