Xã Phú Lương (Thái Nguyên) phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới hiện đại vào năm 2030
Với khát vọng vươn lên, xã Phú Lương đang khẳng định vị thế trong bức tranh kinh tế tỉnh Thái Nguyên, là hình mẫu nông thôn mới đáng sống, đáng đến và giàu tiềm năng đầu tư.

Phú Lương vươn mình trong kỷ nguyên mới
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lương Hoàng Xuân Thủy cho biết, Phú Lương được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên, xã Yên Lạc và xã Động Đạt. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phú Lương đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.
Theo Chủ tịch UBND xã Phú Lương, sau sáp nhập, dân số của xã Phú Lương gần 44 nghìn người. Với dân số đông, hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhiều nhất tỉnh, tháng đầu tiên trên 200 lượt/ ngày; tại Trung tâm hành chính công cán bộ phục vụ có trình độ chuyên môn cao, xử lý tiếp xúc với dân hòa nhã. Đến ngày 15/9 đã tiếp nhận 6.177 hồ sơ, đã giải quyết 6.025 hồ sơ đạt 97,5%; còn 152 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Hồ sơ trực tuyến kết quả điện tử đảm bảo thời gian theo quy định.

Xã đã được Tỉnh quan tâm đã chỉ đạo bố trí sắp xếp cán bộ, đảm bảo trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác; Lĩnh vực xây dựng tỉnh đã cử đồng chí Phó Phòng Quản lý quy hoạch thuộc Sở Xây dựng về biệt phái 3 tháng; hiện nay nhu cầu của xã cần được bổ sung thêm cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai, công nghệ thông tin, mở rộng trung tâm phục vụ hành chính công để đáp ứng yêu cầu và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Xã Phú Lương đã thực hiện tiếp nhận 134 dự án đầu tư công để quản lý, hiện nay đang tích cực tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đối với 22 dự án chuyển tiếp, tỷ lệ giải ngân đến nay đạt 77%; tổ chức làm việc với các Nhà đầu tư thực hiện các dự án ngoài ngân sách để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong đó trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng các dự án như Cụm Công nghiệp, Khu dân cư Thành Nam 1, Siêu thị Aloha Mail… cơ bản đã hoàn thiện GPMB; tiếp tục mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Phố Giá - Dộc Mấu, Khu dân cư Nông thôn Yên Lạc, Khu thương mai dịch vụ Chợ Đu, Chợ Chè…; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án Khu dân cư Trung tâm xã, Khu dân cư nông thôn Động Đạt…
Ưu tiên tập trung công tác lập quy hoạch chung xã Phú Lương đến năm 2045 làm cơ sở thu hút đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn. Đảng bộ Phú Lương đặt mục tiêu bứt phá giai đoạn 2025-2030. Đại hội xác định một số chỉ tiêu, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 30% so với năm 2025; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên; đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; xây dựng ít nhất 30% xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu xã trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030...

Ông Thủy cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội, với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ hiệu quả”; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, chuyển đổi số của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
Xã Phú Lương đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị; phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới… từng bước nâng cao chất đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…
Kinh tế xanh – Hướng đi bền vững
Phú Lương đang tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích mô hình nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình trồng chè VietGAP, nuôi trồng thủy sản, trang trại tổng hợp… đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm cũng đang được khai thác với tầm nhìn dài hạn.
Ông Nguyễn Đức Hiền, chủ Trang trại Thái Sơn - xóm Mỹ Khánh, xã Phú Lương đang áp dụng chăn nuôi khoảng 21 con hươu sao lấy nhung và sinh sản. Theo ông Hiền, hươu là loài dễ nuôi bởi sức đề kháng tốt, ít bệnh, ăn tạp. Thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây, ngô.
Với hươu lấy nhung, trung bình một con cắt được khoảng 1,7kg nhung/năm (một năm cắt 2 lần). Còn với hươu sinh sản mỗi năm ông Hiền xuất bán 6-7 con (giá 12-13 triệu đồng/con). Thu kinh tế 1 năm/ từ 400- 500 triệu đồng.
Ông Hiền còn về huyện Tân Yên (Bắc Giang) cũ nghiên cứu, học hỏi về cây sâm nam dược liệu quý, có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ.Loài dây leo này phù hợp với đất đồi, dốc, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chỉ cần chú ý tưới nước đều, làm sạch cỏ năm đầu để cây phát triển nhanh.
Đầu năm 2023, ông cải tạo đất, làm luống, lắp đặt hệ thống tưới tự động để đưa 3.000 gốc sâm nam về trồng trên diện tích 1.ha.

Theo ông Hiền, cả việc nuôi hươu sao và trồng sâm nam đều rất mới ở địa phương nhưng rất triển vọng. Chi phí đầu vào thực hiện mô hình không nhiều, gần như theo quy trình tuần hoàn, khép kín. Toàn bộ phân của hươu dùng bón cho cây, lá sâm nam lại làm thức ăn cho hươu, giảm chi phí thức ăn.
Sau chưa đầy 1 năm, cây sâm nam đã leo tươi tốt và ra hoa. Thông thường khoảng 5 năm sẽ cho thu hoạch củ (trên thị trường đang bán 1,5 - 1,8 triệu đồng/kg củ). Trong khi chờ thu hoạch củ thì ông vẫn có thể thu hái hoa và tỉa lá cho hươu ăn. Hoa sâm được ông thu hái để bán tươi (giá 230.000/kg), sao khô (giá 800.000/kg). Nhận thấy tiềm năng từ cây sâm nam, mới đây ông đã đăng ký xây dựng sản phẩm trà hoa sâm làm sản phẩm OCOP.
Trong thời gian tới, tôi đang có kế hoạch sẽ mở rộng thêm quy mô chăn nuôi hươu cũng như phát triển rộng mô hình trồng sâm nam trên diện tích vườn đồi của gia đình mình". Hiện tại nhà tôi có 4 nghìn cây sâm nam chuẩn bị thu hoạch sau 5 năm. Nhận thấy cây sâm nam mới trồng nhưng đã có những hiệu quả nhất định, nhiều người đã đến nhà ông học hỏi kinh nghiệm, tôi đã nhân giống cho bà con hơn 2 nghìn cây. Hiện ông đang ươm 5.000 gốc sâm nam để bán theo đơn đặt hàng, ông Hiền cho hay.
Để sản phẩm được vang xa, gia đình ông Hiền mong muốn tỉnh Thái Nguyên, xã Phú Lương quan tâm giúp đỡ Trang trại Thái Sơn mở rộng thêm diện tích chăn nuôi hươu và trồng cây sâm nam; Nhà nước hỗ trợ thêm vốn; Hướng dẫn gia đình làm quy trình đạt Ocop 4 sao trong thời gian tới.
Còn tại Khe Nác, anh Bùi Văn Dương, Trưởng xóm Khe Nác, cho biết Xóm được tiếp cận Dự án trồng tre Lục Trúc lấy măng từ đầu năm 2023, đến tháng 3 thì một số hộ bắt đầu trồng theo hình thức ô mẫu với quy mô gần 2ha. Chỉ sau 2 tháng, cây lớn khỏe, đẻ nhánh mạnh, lại không mất nhiều công chăm sóc nên nhiều hộ đã cải tạo đất đồi bãi bạc mầu để mở rộng diện tích. Chỉ từ tháng 5 -6/2023, đã có trên 50 hộ tham gia trồng và diện tích được mở rộng lên gần 8ha.
Mỗi sào đất đồi, bãi trồng tre Lục Trúc lấy măng, sau khi trừ chi phí đầu tư giống, công chăm sóc, người dân đạt mức thu nhập trên 13 triệu đồng/năm. Mở rộng đầu tư theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, mỗi héc-ta có thể đạt giá trị gần 400 triệu đồng/năm. Đó là thành quả bước đầu sau gần 1 năm triển khai các mô hình trồng tre Lục Trúc lấy măng ở xóm Khe Nác,.
Măng không phải dùng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào trong quá trình chăm sóc nên bảo đảm an toàn, sau khi rửa sạch, để ráo nước có thể ăn sống vì có vị ngọt và thơm.

Điều hấp dẫn bà con khi lứa măng đầu tiên cho thu hoạch, ngay sau đó vài ngày măng lại đội đất mọc lên và cho thu hoạch liên tục. Theo một số hộ dân, quá trình tìm hiểu thực tế tại các địa phương đã thâm canh nhiều năm cho thấy, khi cây trưởng thành (đủ 2 năm tuổi), sẽ cho thu hoạch từ 30-40kg măng/khóm.
Đặc biệt, mùa thu hoạch măng kéo dài trong khoảng 6 tháng (từ tháng 3 đến tháng 9 Âm lịch). Với giá măng hiện tại trên thị trường, bình quân 40 nghìn đồng/kg, mỗi khóm tre Lục Trúc, bà con thu từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, người trồng tre Lục Trúc cũng có thể tự gây giống bằng hình thức chiết cành, hoặc để măng nhỏ phát triển thành cây, sau đó đóng bầu bán cho bà con.
Anh Dương chia sẻ, quá trình triển khai bước đầu mô hình tại Khe Nác cho thấy, măng Lục Trúc đang mở ra tiềm năng kinh tế mới, giúp khai thác hiệu quả đất đồi bãi.
Chúng tôi mong muốn sẽ làm quy trình khép kín từ sản phẩm măng tươi, măng khô,…tại gia đình anh Dương mỗi tháng thu nhập trên 100 triệu từ măng Lục Trúc. Anh Dương đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 20 người HMông, Mông... Hiện tại sản phẩm đã được bán 1 số siêu thị tại Thái Nguyên.
Ngoài ra anh Dương còn trồng 0,5 ha cây gai xanh, để cung cấp sợi gai cho nhà máy, cứ 40 ngày anh lại thu được thân lá gai, trừ chi phí anh thu về 8 triệu đồng. 1 năm thu được 100 triệu. Đang chuẩn bị trồng trên 1 ha.
Hiện tại hộ dân lo đầu ra, chúng tôi mong muốn thành lập Hợp tác xã mở rộng đầu tư lớn hơn; Nhà nước hỗ trợ thêm vốn, mở nhà máy sản xuất măng khô, hệ thống sấy khô, làm tem mác để hoàn thiện sản phẩm Ocop.
Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lương Trần Đình Bẩy trong buổi đi kiểm tra tại 2 mô hình nêu trên, ông ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo, chịu khó của người dân, đã góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông hứa UBND xã Phú Lương sẽ hỗ trợ người dân về quy hoạch các khu vùng trồng, vùng nuôi, hỗ trợ bà con các sản phẩm sớm đạt Ocop 4 sao để khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu nước ngoài.
Chủ tịch UBND xã Phú Lương Hoàng Xuân Thủy chia sẻ, thời gian tới, xã Phú Lương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Chúng tôi ưu tiên phát triển những ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như logistic, công nghiệp, nông nghiệp xanh... qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Phú Lương đang từng bước đưa công nghệ vào quản lý hành chính, dịch vụ công và sản xuất. Xã cũng hướng tới mục tiêu phát triển theo hướng đô thị hóa bền vững, văn minh và hiện đại. Đưa Phú Lương lên một diện mạo mới, một tầm nhìn mới.