Kinh tế địa phương

Thành lập Hội Doanh nghiệp xã, phường: Nền tảng cho “sức bật” Thái Nguyên

Kim Dung - Vũ Phường 17/09/2025 10:08

Câu chuyện thành lập Hội Doanh nghiệp xã, phường trở thành nhu cầu tất yếu. Ở đó, vai trò “nhạc trưởng” của Chủ tịch hội rất quan trọng để kết nối, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp vươn lên.

Trong buổi trò chuyện cùng Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) cho rằng: Phường Phan Đình Phùng hiện có hơn 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động mỗi ngày, góp phần tạo công ăn việc làm và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, để sức mạnh ấy không phân tán mà trở thành động lực bứt phá, cần có một mái nhà chung là Hội Doanh nghiệp các xã, phường. Và để “bản hòa ca kinh tế” ấy vang xa, cần có người “nhạc trưởng” đủ tâm, đủ tầm để dẫn dắt. Trên hết, cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên cần tận dụng “luồng gió mới” từ Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị để tự tin bay xa hơn trong tương lai.

QUANG 1
Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp phường Phan Đình Phùng trò chuyện cùng phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp

Từ sự cần thiết thành lập Hội Doanh nghiệp xã, phường…

“Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền móng vững chắc, Thái Nguyên phải nhanh chóng xây dựng các Hội Doanh nghiệp ở từng xã, phường. Đây chính là ‘gốc rễ’ để cộng đồng doanh nghiệp vươn lên phát triển bền vững. Không có Hội Doanh nghiệp xã, phường thì không thể lớn mạnh” - ông Phạm Văn Quang khẳng định.

Các doanh nghiệp tại phường Phan Đình Phùng nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nếu hoạt động riêng lẻ sẽ chỉ như những “nốt nhạc đơn lẻ”, khó tạo nên sức mạnh chung. Hội Doanh nghiệp ở cấp xã, phường chính là nền móng, là bệ đỡ để họ gắn kết, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm và bảo vệ quyền lợi. Đây là nơi doanh nghiệp tìm được “mái nhà chung”, được lắng nghe và đồng hành.

Quan trọng hơn, việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã, phường còn có tác động trực tiếp tới Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ số PCI vốn không phải do một cơ quan nhà nước nào tự chấm điểm, mà chính cộng đồng doanh nghiệp mới là người đánh giá. Doanh nghiệp chính là “giám khảo” chấm điểm cho chính quyền trong việc tạo lập môi trường kinh doanh.

Khi mỗi xã, phường có Hội Doanh nghiệp, các ý kiến, phản hồi sẽ được tập hợp bài bản, chuyển tải kịp thời đến cấp chính quyền. Đây chính là “kênh đối thoại hai chiều” quan trọng, giúp chính quyền hiểu doanh nghiệp hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn góp ý, phản ánh vướng mắc. Từ đó, chính quyền có cơ sở để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm rào cản, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi hơn.

371928798_815074806886037_3899646161121168372_n.jpg
Phường Phan Đình Phùng là trung tâm kinh tế năng động bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên với hơn 1200 doanh nghiệp đang hoạt động

Có thể nói, mỗi xã, phường có Hội Doanh nghiệp mạnh sẽ là “viên gạch” góp phần xây nên nền tảng vững chắc, để Thái Nguyên không chỉ duy trì mà còn nâng cao thứ hạng PCI, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới.

…đến vai trò của người “nhạc trưởng”

Một Hội Doanh nghiệp dù có đông đảo hội viên cũng sẽ khó vận hành nếu thiếu người dẫn dắt. Vai trò ấy thuộc về Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã, phường - người mà ông Quang gọi là “nhạc trưởng”.

Người “nhạc trưởng” ấy không chỉ giữ vai trò điều hành, mà chính là linh hồn, là chất keo gắn kết. Họ điều phối hoạt động, kết nối các doanh nghiệp thành một tập thể biết chia sẻ, hỗ trợ nhau. Đồng thời, họ còn là cầu nối giữa Hội Doanh nghiệp của phường này với phường khác, từng bước hình thành liên minh doanh nghiệp ở quy mô lớn hơn.

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ thường thiếu thông tin, thiếu mối quan hệ và thiếu sự dẫn dắt. Nếu có một nhạc trưởng tâm huyết, họ sẽ được khuyến khích tham gia các hoạt động giao lưu, hội thảo, kết nối cung - cầu, tìm kiếm đối tác. Một Hội Doanh nghiệp có nhạc trưởng giỏi sẽ giống như dàn nhạc có chỉ huy tài năng: “không chỉ chơi đúng nhịp mà còn thăng hoa, tỏa sáng”.

QUANG 2

Chính từ sự dẫn dắt này, các doanh nghiệp sẽ không còn đơn lẻ, mà biết hợp tác để tận dụng thế mạnh của nhau. Sức mạnh cộng hưởng ấy sẽ lan tỏa từ phường, xã, đến cấp tỉnh, tạo nên một cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên vững vàng, có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường.

Sớm hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Nếu Hội Doanh nghiệp xã, phường là nền móng, người “nhạc trưởng” là linh hồn, thì Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là “luồng gió mới” giúp cánh buồm doanh nghiệp căng gió ra khơi.

Theo ông Phạm Văn Quang, Nghị quyết này không chỉ vạch ra định hướng lớn về phát triển kinh tế tư nhân, mà quan trọng hơn là khẳng định: kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đó là sự nhìn nhận thấu đáo và khích lệ to lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt là Nghị quyết không chỉ hướng đến các doanh nghiệp lớn, mà yêu cầu lan tỏa đến tận cơ sở, tới từng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ ở xã, phường. Khi Nghị quyết được “thấm sâu” như vậy, các doanh nghiệp nhỏ bé nhất cũng cảm nhận được niềm tin và cơ hội phát triển.

Nghị quyết 68 là “ngọn gió chính sách” để doanh nghiệp tự tin đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Đây không chỉ là cam kết của Đảng và Nhà nước, mà còn là điểm tựa tinh thần để các Hội Doanh nghiệp xã, phường hoạt động hiệu quả, khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế.

tthcc.jpg
Để Nghị quyết không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên phải sớm “bắt tay vào việc”, đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ cơ sở (Ảnh minh họa: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng)

Song, để Nghị quyết không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, theo ông Phạm Văn Quang, điều quan trọng là các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên phải sớm “bắt tay vào việc”, đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Các nút thắt về thể chế, chính sách cần được tháo gỡ kịp thời, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh. Chỉ khi Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp mới thực sự được tiếp thêm niềm tin, để mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và vươn lên trong bối cảnh hội nhập.

Khi ba yếu tố này cùng hội tụ, Thái Nguyên sẽ không chỉ giữ vững vị thế của một trung tâm công nghiệp, mà còn trở thành miền đất hứa của những doanh nghiệp tư nhân năng động, sáng tạo, góp phần đưa địa phương bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Kim Dung - Vũ Phường