Chính trị - Xã hội

“Câu chuyện Việt Nam” về đổi mới và phát triển bền vững

Bảo Lam 19/09/2025 04:25

Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80 sắp tới tại New York (Hoa Kỳ) sẽ có sự tham dự và phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước Lương Cường.

Sự kiện này không chỉ là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò, uy tín quốc tế mà còn là cơ hội để chia sẻ một “câu chuyện Việt Nam” - câu chuyện về hành trình vượt qua chiến tranh, khó khăn để vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và kiên định khát vọng phát triển bền vững.

cauchuyen.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc Pauline Tamesis. Ảnh: TTXVN

Khát vọng phát triển

Trong buổi tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc cùng các Trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chiều 18/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Liên Hợp Quốc luôn là người bạn gắn bó với Việt Nam. Trải qua 80 năm từ ngày lập quốc, Việt Nam đã đi từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, nghèo nàn, lạc hậu, nay trở thành một nền kinh tế năng động, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu chiến lược mang tính “dấu mốc 100 năm”: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây không chỉ là khát vọng của dân tộc mà còn là cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về một sự phát triển toàn diện, bền vững và có trách nhiệm.

Để đạt được các mục tiêu đó, Việt Nam đang tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt: hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trong quá trình này, sự đồng hành, hỗ trợ từ các tổ chức Liên Hợp Quốc đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt trong tư vấn chính sách, nâng cao năng lực và hợp tác khoa học - công nghệ.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Liên Hợp Quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, trong khi Việt Nam cũng vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Việt Nam sẽ mang đến “câu chuyện Việt Nam” tại phiên thảo luận cấp cao. Đó là câu chuyện về một quốc gia đã vượt qua bom đạn chiến tranh, từng bước hàn gắn vết thương, vượt qua khủng hoảng, kiên cường đổi mới và nay vươn mình hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhưng không chỉ dừng lại ở quá khứ, “câu chuyện Việt Nam” còn là thông điệp hướng tới tương lai: tôn vinh giá trị hòa bình, thúc đẩy hợp tác, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới bền vững cho các thế hệ mai sau.

Cam kết đồng hành

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ hoan nghênh sáng kiến UN80 của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - một chương trình nhằm thúc đẩy cải cách toàn diện để Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả hơn. Việt Nam khẳng định sẽ tích cực tham gia vào tiến trình này, sẵn sàng chào đón các cơ quan, tổ chức Liên Hợp Quốc mở văn phòng, trung tâm tại Việt Nam.

Việt Nam cũng nhất quán quan điểm về các vấn đề toàn cầu được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm: biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, bình đẳng giới, sức khỏe toàn cầu và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Đồng thời, Việt Nam ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong việc xây dựng khung quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo - một lĩnh vực mới mẻ nhưng có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại.

Không chỉ đóng góp về chính sách, Việt Nam còn tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10/2025. Đây là minh chứng cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các tiến trình hợp tác quốc tế quan trọng.

Bài học cho cộng đồng quốc tế

Các tổ chức Liên Hợp Quốc cũng đánh giá rất cao vai trò và đóng góp của Việt Nam. Điều phối viên thường trú Pauline Tamesis nhấn mạnh: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80 là thời điểm bản lề để thúc đẩy hợp tác quốc tế về hòa bình, phát triển và quyền con người. Trong bức tranh chung ấy, Việt Nam nổi lên như một tấm gương thành công.

Theo bà Tamesis, những thành tựu của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, cải cách thể chế, bình đẳng giới và phát triển bao trùm là “những bài học quý báu” cho Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác tham khảo. Đặc biệt, việc Việt Nam đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong các quyết sách lớn về hội nhập, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục - y tế cho thấy một tư duy phát triển bền vững, lâu dài.

Bà khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Có thể thấy, sự kiện Chủ tịch nước Lương Cường tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80 là dấu mốc quan trọng trên hành trình khẳng định vị thế, trách nhiệm và khát vọng của Việt Nam. Đó không chỉ là cơ hội để Việt Nam chia sẻ câu chuyện riêng của mình, mà còn để cùng cộng đồng quốc tế tìm ra giải pháp chung cho những thách thức toàn cầu.

Và “Câu chuyện Việt Nam” là minh chứng sống động rằng hòa bình, hợp tác, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững không chỉ là khẩu hiệu, mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu có quyết tâm chính trị, sự đồng hành quốc tế và khát vọng vươn lên của cả một dân tộc.

Bảo Lam