Sinh khí mới cho du lịch Quảng Trị
Nhiệm kỳ 2025 - 2030 được kỳ vọng sẽ khởi đầu chặng đường phát triển mới cho ngành Du lịch Quảng Trị với luồng sinh khí mới và rất nhiều mục tiêu, hoài bão lớn.

Ngày 27/9, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Hiệp hội Du lịch đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng đánh dấu “kỷ nguyên mới” của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong ngành “công nghiệp không khói”.
Hơn 260 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp lữ hành, nghỉ dưỡng đã tham dự đại hội, đóng góp nhiều tham luận quan trọng về vai trò chuyển đổi số, truyền thông, marketing, sản phẩm mới, liên kết tuyến điểm, hứa hẹn tạo diện mạo mới cho ngành Du lịch địa phương.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 37 thành viên, ông Nguyễn Anh Tuấn được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh quảng trị, nhiệm kỷ 2025 - 2030.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hiệp hội tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong ngành về đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm, tăng cường liên kết vùng, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường tiềm năng, phát triển nguồn nhân lực, đồng hành tháo gỡ khó khăn.
Tầm nhìn đến năm 2030 phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm Du lịch di sản xanh và mạo hiểm hàng đầu khu vực Đông Nam Á, hướng tới mục tiêu 15 triệu lượt khách vào năm 2030.
Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội xứng tầm là ngôi nhà chung của doanh nghiệp Du lịch, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Trị sở hữu hệ sinh thái Du lịch rất đồ sộ, bao gồm: quần thể di tích lịch sử hình thành qua nhiều thế kỷ: Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Thánh địa La Vang, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Hàng loạt danh lam thắng cảnh, địa chất, địa mạo độc đáo nổi tiếng thế giới: động Phong Nha, Hang Sơn Đoòng,…
Ngành Du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn giúp Quảng Trị đột phá trong tương lai mới. Thực tế, khát vọng này hoàn toàn khả dĩ, bởi trong những năm gần đây du lịch Quảng Trị trở mình mạnh mẽ, có thể coi đây là bệ phóng.

Theo dữ liệu mới nhất từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, 9 tháng đầu năm 2025 số lượt khách du lịch ước đạt 8.416.507, trong đó khách quốc tế khoảng 376.111 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 9.679 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết: doanh nghiệp và địa phương cùng bắt tay tạo ra chuỗi sản phẩm phong phú đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, còn có những dịch vụ hiện đại như Chương trình bắn pháo hoa hàng tuần và các hoạt động tại Phố đêm, phố đi bộ tại Khu đô thị Regal Legend.
Đồng thời, triển khai đồng bộ các chiến dịch quảng bá điểm đến Du lịch Quảng Trị với phương thức đa dạng, nội dung phong phú, có tính chuyên biệt cho từng thị trường mục tiêu. Đẩy mạnh quảng bá tại Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ.
Bên cạnh đó quảng bá song hành với các sự kiện lớn của đất nước, gắn với phim “Mưa Đỏ” “Silla”. Đặc biệt là không gian trưng bày của tỉnh Quảng Trị với chủ đề “Quảng Trị - đất lửa anh hùng cùng non sông tiến bước” tại triển lãm thành tựu đất nước “Hành trình 80 năm Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã thu hút hơn 11 vạn người đến tham quan, trải nghiệm.
Ông Tuấn cho biết thêm: trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, thúc đẩy triển khai các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí khu đô thị dịch vụ du lịch tại khu vực ven biển của các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group, T&T, DIC, Sam Holdings; những dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.