Kinh tế địa phương

Một Hiệp Cường mới trên đất Hưng Yên

Vũ Phường - Kim Dung 30/09/2025 15:03

Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với diện mạo mới. Dưới mô hình chính quyền 2 cấp, địa phương hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và bền vững.

Trên vùng đất hợp nhất từ Song Mai, Hùng An, Hiệp Cường và một phần Ngọc Thanh, xã Hiệp Cường hôm nay hiện lên như một điểm sáng mới của tỉnh Hưng Yên. Với diện tích tự nhiên rộng lớn (28,7 km2) và dân số trên 32.000 người, địa phương đang bước vào giai đoạn đổi thay mạnh mẽ dưới sự vận hành của mô hình chính quyền 2 cấp – một cách làm mới, vừa giàu kỳ vọng, vừa đầy thử thách.

dh.jpg
Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hiệp Cường đặt nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị trước năm 2035

Khởi đầu thuận lợi

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Bùi Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Cường cho biết: “Sau sáp nhập, Hiệp Cường được định hướng trở thành một trong những xã trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, với mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp truyền thống, công nghiệp và dịch vụ hiện đại”.

Sự đồng thuận của nhân dân trước mô hình 2 cấp chính quyền là nền tảng quan trọng để địa phương triển khai các định hướng phát triển. Người dân hiểu, tin và ủng hộ, bởi họ nhận thấy chính quyền đang từng bước gần gũi, lắng nghe và phục vụ nhân dân.

Hiệp Cường nổi bật với các làng nghề lâu đời, như nghề làm nón ở Song Mai hay nghề dệt vải ở Hùng An. Những sản phẩm thủ công tinh xảo không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn vươn tới thị trường quốc tế, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định. Chính quyền địa phương đã và đang xây dựng kế hoạch quảng bá, bảo tồn làng nghề thông qua các hội chợ và sự kiện văn hóa, biến truyền thống thành lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.

Song song với đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế vị trí địa lý, xã trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ; các khu chợ, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Những dự án khu công nghiệp nhỏ đang được triển khai, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội việc làm mới.

Theo Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Phúc, tầm nhìn giai đoạn 2026 - 2030 đã được xã xác định rõ: nâng cao chất lượng giao thông nội đồng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nâng tầm đời sống người dân. Đồng thời, Hiệp Cường tập trung thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, công dân số, xã hội số. Hệ thống truyền thanh không dây vừa đưa vào vận hành là minh chứng cụ thể cho bước đi mạnh mẽ ấy.

hiệp cường

Áp lực gia tăng và nỗ lực vượt khó “vì dân”

Ông Hoàng Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, nhận định: “Việc sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền 2 cấp là bước đi mang tính đột phá. Cấp huyện trung gian được bãi bỏ, nhiều quyền và trách nhiệm chuyển trực tiếp về cấp xã. Mục tiêu là tinh gọn bộ máy, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí vận hành và đưa chính quyền gần dân hơn”.

Sau gần 3 tháng triển khai, hiệu quả bước đầu đã được ghi nhận: bộ máy gọn nhẹ, thủ tục hành chính thông suốt, người dân được phục vụ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhiều khó khăn không nhỏ.

Những ngày đầu vận hành mô hình mới, cán bộ xã phải đối mặt với áp lực công việc tăng gấp nhiều lần. Các thủ tục về hộ tịch, tư pháp, tiếp nhận phản ánh và trả kết quả chiếm phần lớn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong khi đó, một số doanh nghiệp, tổ chức vẫn chưa thừa nhận chứng thực trực tuyến, khiến việc xử lý hồ sơ phải kết hợp cả giấy tờ truyền thống.

1(1).jpg
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Cường hướng dẫn người dân thực hiện lấy số thứ tự tại kiosk

Điểm thuận lợi là đội ngũ công chức tại Trung tâm được bố trí đúng chuyên môn, đa số là cán bộ trẻ, nhanh nhạy với công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, như ông Hoàng Thế Anh thẳng thắn chỉ rõ, khó khăn lớn nhất nằm ở chất lượng nhân lực của các phòng chuyên môn. Khi hồ sơ đòi hỏi trình độ chuyên sâu, năng lực giải quyết còn hạn chế, ảnh hưởng tới tiến độ chung. Đây chính là nút thắt cần tháo gỡ để bộ máy 2 cấp vận hành thực sự thông suốt, hiệu quả.

Dù khối lượng công việc tăng, điều kiện còn khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức xã Hiệp Cường vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, ý thức rõ vai trò, sứ mệnh phục vụ nhân dân. Chính tinh thần ấy là điểm tựa để mô hình chính quyền 2 cấp dần khẳng định hiệu quả và lan tỏa niềm tin trong cộng đồng.

Hiệp Cường đang từng ngày thay đổi, vừa trên phương diện kinh tế - xã hội, vừa trong bộ máy quản lý hành chính. Mô hình chính quyền 2 cấp dù còn nhiều thách thức nhưng đã mở ra con đường mới: tinh gọn hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn. Với sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của cán bộ, công chức cùng định hướng phát triển rõ ràng, Hiệp Cường có cơ sở để trở thành điểm sáng trong tiến trình cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Vũ Phường - Kim Dung